Một số bang của Australia thử nghiệm cách ly y tế tại nhà

VOV.VN - Một số bang của Australia đang mở rộng việc triển khai chương trình thử nghiệm cách ly y tế tại nhà đối với người nhập cảnh với mục tiêu giảm tải cho các cơ sở cách ly bắt buộc, đồng thời cũng giảm chi phí cho người cách ly.

 

Ngày hôm nay (17/9), chính quyền bang Nam Australia cho biết sẽ mở rộng chương trình thử nghiệm cách ly y tế tại nhà bắt đầu từ tháng 10 tới. Theo đó, các binh sĩ và công dân Australia trở về từ các quốc gia có mức rủi ro dịch thấp sẽ được bổ sung vào nhóm các đối tượng được cách ly tại nhà trong 2 tuần và sẽ có tối đa 250 hộ gia đình được tham gia chương trình thí điểm trong mỗi tuần.

Để đáp ứng điều kiện được cách ly tại nhà, những người tham gia chương trình này sẽ phải sử dụng một ứng dụng nhận dạng khuôn mặt. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành giám sát việc chấp hành quy định tự cách ly một cách ngẫu nhiên và người tham gia sẽ có 15 phút để sử dụng ứng dụng và chứng minh là họ đang ở nhà của mình.

Mô hình cách ly tại nhà được triển khai từ tháng 8 chỉ dành cho những người đến hoặc trở về bang Nam Australia từ các bang và vùng lãnh thổ khác của Australia. Thời gian cách ly là 14 ngày và người tham gia được xét nghiệm Covid-19 năm lần trong suốt giai đoạn này.

Theo Bộ trưởng Y tế của bang Nam Australia Stephen Wade, chương trình thí điểm cho đến nay đã thành công. Đã có 98 người tham gia thử nghiệm, trong đó có 28 khách quốc tế và 30 người tham gia đã hoàn thành thời gian cách ly. Bộ trưởng Wade cũng cho biết, việc cách ly tại nhà giúp giảm đáng kể chi phí khi phương án này chỉ tốn kém chưa đến 1.000 AUD trong khi đó chi phí cách ly cho hộ gia đình tại một khách sạn bình thường có thể lên đến 8.000 AUD.

Ngoài bang Nam Australia, bang New South Wales với dân số lớn nhất tại Australia ngày hôm nay cũng tuyên bố sẽ triển khai cách ly tại nhà từ cuối tháng này. Dự kiến trong đợt thí điểm đầu tiên sẽ có 175 người tham gia và thời gian cách ly chỉ là 7 ngày. Đối tượng tham gia thí điểm sẽ là người Australia trở về từ nước ngoài và đã tiêm đầy đủ 2 liều vaccine Covid-19 được cấp phép tại nước này. Điều này có nghĩa là chỉ những người đã tiêm một trong ba loại vaccine Australia cấp phép gồm AstraZeneca, Pfizer và Moderna mới được cách ly tại nhà.

Việc các địa phương của Australia thúc đẩy các chương trình tự cách ly tại nhà diễn ra trong bối cảnh nước này đang tích cực triển khai bao phủ vaccine Covid-19 cho toàn dân. Tính đến hôm qua (16/9), hơn 70% người dân đủ 16 tuổi tại Australia đã được tiêm một mũi vaccine và hơn 45% trong số này đã được tiêm chủng đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Australia: Mỹ sẽ gia tăng hiện diện quân sự tại Australia
Bộ trưởng Quốc phòng Australia: Mỹ sẽ gia tăng hiện diện quân sự tại Australia

VOV.VN - Quan hệ đối tác an ninh mới với tên gọi AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ được hình thành vào ngày hôm qua (16/9) sẽ mở ra nhiều cơ hội để quân đội Mỹ gia tăng sự hiện diện tại Australia.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia: Mỹ sẽ gia tăng hiện diện quân sự tại Australia

Bộ trưởng Quốc phòng Australia: Mỹ sẽ gia tăng hiện diện quân sự tại Australia

VOV.VN - Quan hệ đối tác an ninh mới với tên gọi AUKUS giữa Australia, Anh và Mỹ được hình thành vào ngày hôm qua (16/9) sẽ mở ra nhiều cơ hội để quân đội Mỹ gia tăng sự hiện diện tại Australia.

Liên minh an ninh Mỹ-Anh-Australia sẽ tái định hình quan hệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Liên minh an ninh Mỹ-Anh-Australia sẽ tái định hình quan hệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Mỹ, Anh và Australia vừa thông báo thành lập một liên minh an ninh mới với tên gọi AUKUS và sẽ giúp trang bị tầu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia.

Liên minh an ninh Mỹ-Anh-Australia sẽ tái định hình quan hệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Liên minh an ninh Mỹ-Anh-Australia sẽ tái định hình quan hệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Mỹ, Anh và Australia vừa thông báo thành lập một liên minh an ninh mới với tên gọi AUKUS và sẽ giúp trang bị tầu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia.

Mỹ - Anh - Australia lập liên minh AUKUS, mục đích chính nhằm vào Trung Quốc?
Mỹ - Anh - Australia lập liên minh AUKUS, mục đích chính nhằm vào Trung Quốc?

VOV.VN - Việc Mỹ giúp Australia chế tạo tàu ngầm hạt nhân sẽ cho phép các tàu ngầm của Australia cho thể di chuyển xa hơn, giảm độ ồn, qua đó cải thiện năng lực tác chiến trong khu vực đang có sự gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.

Mỹ - Anh - Australia lập liên minh AUKUS, mục đích chính nhằm vào Trung Quốc?

Mỹ - Anh - Australia lập liên minh AUKUS, mục đích chính nhằm vào Trung Quốc?

VOV.VN - Việc Mỹ giúp Australia chế tạo tàu ngầm hạt nhân sẽ cho phép các tàu ngầm của Australia cho thể di chuyển xa hơn, giảm độ ồn, qua đó cải thiện năng lực tác chiến trong khu vực đang có sự gia tăng căng thẳng với Trung Quốc.