Một số nhà đầu tư Microsoft “thúc” Bill Gates từ chức

VOV.VN -Một số nhà đầu tư cho rằng Gates là giám đốc điều hành thì hiệu quả hơn làm chủ tịch

Ba trong số 20 nhà đầu tư hàng đầu tại Tập đoàn Microsoft (Microsoft Corp.) đang vận động Hội đồng quản trị “ép” Bill Gates từ chức chủ tịch của công ty phần mềm mà ông là đồng sáng lập 38 năm trước đây.

Trong khi Giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer chịu áp lực trong nhiều năm để cải thiện hình ảnh và giá trị cổ phiếu của công ty, đây là lần đầu tiên các cổ đông lớn đang nhắm tới Bill Gates, nhân vật được kính trọng và có ảnh hưởng nhất trong giới công nghệ.

Một đại diện của Microsoft từ chối đưa ra lời bình luận hôm thứ Ba.

Bill Gates, Chủ tịch Tập đoàn Microsoft (Ảnh: Reuters)



Nguồn tin cho biết, chưa có điều gì chứng tỏ Hội đồng quản trị Microsoft sẽ lưu ý đến mong muốn của 3 nhà đầu tư nắm giữ hơn 5% cổ phiếu của công ty. Họ không tiết lộ danh tính của các nhà đầu tư vì các cuộc thảo luận mang tính cá nhân.

Bill Gates hiện sở hữu khoảng 4,5% cổ phiếu của công ty có tài sản 277 tỷ USD và là cổ đông lớn nhất.

Ba nhà đầu tư lo ngại rằng Bill Gates với vai trò là Chủ tịch có thể cản trở việc áp dụng các chiến lược mới và sẽ hạn chế quyền lực của giám đốc điều hành mới khi cải tổ. Đặc biệt, họ lưu ý đến vai trò của Bill Gates trong ủy ban đặc biệt tìm kiếm người kế nhiệm của Ballmer.

Họ cũng lo lắng rằng Gates - người dành phần lớn thời gian của mình cho quỹ từ thiện của ông – sử dụng quyền lực nhiều hơn, không tương xứng với tỷ lệ cổ phần đang suy giảm.

Bill Gates, người sở hữu 49% cổ phiếu của Microsoft trước khi công ty này bán ra công chúng vào năm 1986, bán khoảng 80 triệu cổ phiếu một năm theo một kế hoạch định trước, mà nếu tiếp tục ông sẽ không còn cổ phần tài chính của công ty vào năm 2018.

Ông đã tự giảm vai trò cá nhân của mình tại Microsoft sau khi ông chuyển quyền CEO cho ông Ballmer vào năm 2000, từ bỏ công việc hằng ngày trong năm 2008 để tập trung vào Quỹ Bill & Melinda Gates trị giá 38 tỷ USD.

Vào tháng 8/2013, Ballmer cho biết ông sẽ nghỉ hưu trong vòng 12 tháng tới, giữa lúc áp lực từ hoạt động quản lý quỹ ValueAct Capital Management.

Microsoft hiện đang tìm kiếm một CEO mới, mặc dù Hội đồng quản trị cho biết sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược của Ballmer. Ông đã tập trung vào việc sản xuất các thiết bị, như màn hình máy tính bảng và máy chơi game Xbox, và cung cấp các phần mềm dịch vụ qua Internet. Một số nhà đầu tư nói rằng một giám đốc mới không nên bị ràng buộc bởi chiến lược đó.

Thông tin cho rằng một số nhà đầu tư “ép” Gates từ chức chủ tịch đang gây phản ứng trái chiều từ các cổ đông khác.

"Điều này đã quá muộn", Todd Lowenstein, một nhà quản lý đầu tư công ty Highmark Capital Management, một công ty sở hữu cổ phiếu của Microsoft cho biết. "Thay thế nhân sự cũ với cách nhìn mới có thể tiếp thêm năng lượng cần thiết để đánh giá đúng chiến lược kinh doanh của họ".

Kim Caughey Forrest, nhà phân tích cao cấp tại Fort Pitt Capital Group, đề xuất rằng lúc này không phải là thời gian để Microsoft từ bỏ Gates, và rằng ông thậm chí có thể đóng một vai trò lớn hơn.

"Tôi nghĩ rằng các công ty đã và đang thiếu một tầm nhìn chiến lược về công nghệ", bà nói. "Bill (Gates) sẽ phù hợp với công việc".

Microsoft vẫn là một trong những công ty công nghệ có giá trị nhất trên thế giới, tạo ra lợi nhuận ròng 22 tỷ USD trong năm tài chính vừa qua. Nhưng hệ điều hành Windows và phần mềm văn phòng đang phải chịu áp lực do người tiêu dùng chuyển nhu cầu sử dụng máy tính cá nhân sang điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Cổ phiếu của Microsoft đã ổn định trong một thập kỷ, và công ty đang bị mất dần lợi thế khi Tập đoàn Apple Inc. và Google Inc. phát triển điện toán di động .

Một trong những nguồn tin cho rằng Gates là một trong những người tiên phong vĩ đại nhất của ngành công nghiệp công nghệ, nhưng các nhà đầu tư cho rằng ông làm giám đốc điều hành thì hiệu quả hơn vai trò là chủ tịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên