Một số nước châu Âu hoan nghênh đề xuất triển khai vũ khí hạt nhân của Pháp
VOV.VN - Ngày 6/3, Ba Lan, Cộng hòa Séc và các quốc gia Baltic hoan nghênh đề xuất của Tổng thống Pháp Macron về việc khởi động các cuộc đàm phán chiến lược với các đồng minh châu Âu liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ toàn bộ Liên minh châu Âu (EU).
Sau khi Tổng thống Pháp Macron đưa ra đề xuất về việc triển khai vũ khí hạt nhân để bảo vệ EU, một số quốc gia Đông Âu đã lên tiếng hoan nghênh động thái này.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU cho biết, châu Âu cần nghiêm túc xem xét đề xuất này của Pháp, đồng thời ủng hộ thiện chí của Pháp trong vấn đề này.

Các quốc gia Baltic, vốn đang thúc đẩy các nước EU tăng chi tiêu quốc phòng để ngăn ngừa các mối đe dọa an ninh tiềm tàng, cũng thể hiện sự quan tâm đến đề xuất của ông Macron. Theo đó, Tổng thống Litva Nausėda bày tỏ kỳ vọng vào động thái này của Pháp, nhấn mạnh một chiếc ô hạt nhân sẽ đóng vai trò răn đe thực sự nghiêm trọng đối với đối thủ bên ngoài. Trong khi đó, Thủ tướng Latvia Siliņa coi đề xuất của Pháp là một cơ hội để thảo luận, đồng thời chia sẻ cần có thêm thời gian để thực hiện các cuộc đàm phán ở cấp độ trong nước và với các đồng minh châu Âu khác.
Cùng ngày, Thủ tướng Séc Fiala cũng lên tiếng hoan nghênh đề xuất của Pháp, tuy nhiên ông cho rằng cuộc thảo luận về việc mở rộng ô hạt nhân của Pháp với các đối tác châu Âu là quá sớm. Trước hết, EU cần làm rõ vai trò của Mỹ trong quốc phòng châu Âu. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Séc cũng ủng hộ quan điểm bảo vệ EU của Pháp, đồng thời thúc giục liên minh tập trung vào việc tăng chi tiêu quốc phòng.
Trước đó, ngày 5/3, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Pháp Macron cho biết, ý tưởng về việc triển khai vũ khí hạt nhân để bảo vệ EU là nhằm đáp lại lời kêu gọi của ông Merz, nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng Đức, vốn đề xuất không chỉ dựa vào Mỹ mà còn phải dựa vào Pháp về mặt răn đe hạt nhân.