EU tạm dừng kế hoạch viện trợ mới cho Ukraine vì sự phản đối của Hungary
VOV.VN - Theo kế hoạch, hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU sẽ diễn ra vào ngày 6/3, với các nhà lãnh đạo tập trung vào vấn đề quốc phòng của châu Âu và Ukraine. Tuy nhiên, có nhiều khả năng Hungary sẽ gây sức ép và không đồng ý cho một kế hoạch viện trợ mới với Ukraine.
Trước khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra, đại diện cấp cao về Chính sách đối ngoại và an ninh của EU, Kaja Kallas, đã đề xuất thêm kinh phí quân sự cho Ukraine để thông qua trong dự thảo mới nhất của EC. Tuy nhiên, đề xuất của bà Kallas được cho là đã bị cắt khỏi dự thảo sau khi Hungary phản đối đề xuất này tại cuộc họp của các đại sứ EU.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đã tuyên bố những bước đi như vậy của EU chỉ kéo dài cuộc xung đột tại Ukraine thay vì mang lại hòa bình cho khu vực. Ông khẳng định Budapest không sẵn sàng tham gia hỗ trợ cho sự leo thang này.

Trên trang cá nhân, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cho biết trong cuộc gặp với Thủ tướng Hungary tại Budapest vào tuần trước, đã có những quan điểm khác biệt đối với cách tiếp cận giải pháp tìm kiếm hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay.
Hiện tại, Hungary và Slovakia là hai quốc gia thể hiện sự phản đối công khai đối với gói viện trợ. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa là việc hỗ trợ tài chính bổ sung cho Ukraine sẽ dừng lại. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến sẽ đề xuất những cách thức hỗ trợ khác cho Ukraine, thay vì cung cấp viện trợ như hiện tại.
Một số nguồn tin cho biết trong nội dung văn bản dự thảo thỏa thuận được đưa ra tại Hội đồng hiện nêu rõ Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa vào việc đảm bảo an ninh.