Một số quốc gia kêu gọi EU thông qua hộ chiếu tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Hy Lạp và Áo đang thúc giục các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác ủng hộ đề xuất “hộ chiếu tiêm chủng Covid-19” hay còn gọi là "giấy chứng nhận tiêm chủng" nhằm thúc đẩy các hoạt động hồi sinh ngành du lịch đang gặp khó khăn của châu Âu vào mùa hè tới.

Ý tưởng này nhằm mục đích cho phép những người đã được tiêm chủng vaccine Covid-19 được tự do đi lại trong Liên minh châu Âu (EU). Đề xuất này vừa được đưa ra trong một cuộc thảo luận trực tuyến mới đây giữa các nhà lãnh đạo EU. Tuy nhiên, nhiều thành viên phản đối ý tưởng này vì cho rằng nó có thể dẫn đến sự phân biệt đối xử với công dân EU giữa nhóm được ưu tiên tiêm chủng và người chưa được tiêm chủng. Đức và Pháp cho rằng còn quá sớm để thông qua ý tưởng này vì dữ liệu về hiệu quả vaccine vẫn chưa được xác lập đầy đủ.

Mặt khác, các quốc gia cũng đang phải đối mặt với tình hình dịch bệnh lây lan nhanh chóng với việc phát hiện các biến thể mới Covid-19 tại châu Âu. Do đó, nhiều khả năng các quốc gia cần tăng cường các biện pháp duy trì bảo vệ và hạn chế đi lại hơn là việc cấp phép và mở cửa biên giới.

Trước đó, vào cuối tháng 1, Hy Lạp cũng đã tiên phong phát hành chứng chỉ chứng nhận kỹ thuật số tiêm chủng virus SARS-CoV-2. Một số quốc gia như Đan Mạch và Thụy Điển đã học tập và đang lên phương án áp dụng biện pháp này để cứu vãn nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19.

Bộ trưởng Du lịch Hy Lạp cho biết nước này đã đạt thỏa thuận với một số quốc gia về việc mở cửa trở lại du lịch khi công dân có giấy chứng nhận tiêm chủng. Du lịch Hy Lạp năm ngoái tụt dốc không phanh vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo báo cáo, doanh thu từ du lịch đã giảm 4 tỷ euro trong năm 2020 và du lịch có đóng góp tới 1/5 vào nền kinh tế của Hy Lạp.

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cũng cho rằng Áo cũng đang khởi động kế hoạch này nhằm tạo động lực cho việc khôi phục kinh tế và tránh việc kéo dài tình trạng khẩn cấp cũng như các biện pháp hạn chế đi lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo EU họp bàn về hộ chiếu vaccine tại Thượng đỉnh trực tuyến 
Lãnh đạo EU họp bàn về hộ chiếu vaccine tại Thượng đỉnh trực tuyến 

VOV.VN - Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu – EU ngày 26/2 tiến hành hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến để bàn về nhiều vấn đề của khối, trong đó tiếp tục thảo luận về “hộ chiếu vaccine” nhằm nới lỏng việc di chuyển nội khối trong thời gian tới.

Lãnh đạo EU họp bàn về hộ chiếu vaccine tại Thượng đỉnh trực tuyến 

Lãnh đạo EU họp bàn về hộ chiếu vaccine tại Thượng đỉnh trực tuyến 

VOV.VN - Lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu – EU ngày 26/2 tiến hành hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến để bàn về nhiều vấn đề của khối, trong đó tiếp tục thảo luận về “hộ chiếu vaccine” nhằm nới lỏng việc di chuyển nội khối trong thời gian tới.

Thử nghiệm “hộ chiếu Covid-19” cho chặng bay giữa Australia và New Zealand
Thử nghiệm “hộ chiếu Covid-19” cho chặng bay giữa Australia và New Zealand

VOV.VN - Hãng hàng không quốc gia New Zealand đang lên kế hoạch sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số hay còn gọi là “hộ chiếu Covid-19” để chuẩn bị cho việc nối lại các chuyến bay quốc tế với Australia trong thời gian tới.

Thử nghiệm “hộ chiếu Covid-19” cho chặng bay giữa Australia và New Zealand

Thử nghiệm “hộ chiếu Covid-19” cho chặng bay giữa Australia và New Zealand

VOV.VN - Hãng hàng không quốc gia New Zealand đang lên kế hoạch sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số hay còn gọi là “hộ chiếu Covid-19” để chuẩn bị cho việc nối lại các chuyến bay quốc tế với Australia trong thời gian tới.

Anh sẽ không cấp hộ chiếu vaccine Covid-19, Australia tin hiệu quả vaccine AstraZeneca
Anh sẽ không cấp hộ chiếu vaccine Covid-19, Australia tin hiệu quả vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách vaccine của Anh ngày 7/2 tuyên bố nước này sẽ không đưa ra hộ chiếu vaccine cho các công dân vì chưa rõ hiệu quả thực sự của vaccine, dù Anh là nước đang tiêm vaccine nhiều nhất châu Âu, cho hơn 11,5 triệu dân.

Anh sẽ không cấp hộ chiếu vaccine Covid-19, Australia tin hiệu quả vaccine AstraZeneca

Anh sẽ không cấp hộ chiếu vaccine Covid-19, Australia tin hiệu quả vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Bộ trưởng phụ trách vaccine của Anh ngày 7/2 tuyên bố nước này sẽ không đưa ra hộ chiếu vaccine cho các công dân vì chưa rõ hiệu quả thực sự của vaccine, dù Anh là nước đang tiêm vaccine nhiều nhất châu Âu, cho hơn 11,5 triệu dân.