Một thủ lĩnh của al-Qaeda bị bắt tại Yemen

(VOV) -Cảnh sát Yemen đã bắt giữ được thủ lĩnh của tổ chức khủng bố al-Qaeda đang bị truy nã tại nước này.

Thông cáo của Bộ Nội vụ Yemen đưa ra ngày 30/11 cho biết, Hassan Mohammed Murshed Awad bị bắt giữ tại thành phố Zinjibar, thuộc tỉnh miền nam Abyan, nơi được cho là khu vực trú ẩn chính của mạng lưới al-Qaeda ở Yemen. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ bắt giữ không được công bố. 

Awad, còn được gọi dưới một tên khác là Abu Osama al-Abi, là một trong những thủ lĩnh cốt cán của al-Qaeda, đã từng tham gia chỉ huy và thực hiện hàng chục vụ tấn công khủng bố nhằm vào các nhân viên an ninh và các cơ quan ngoại giao tại thủ đô Sanaa.

Ngoài ra, Awad cũng đã chỉ huy nhiều vụ tấn công khủng bố gây ra tình trạng bất ổn tại Yemen trong suốt thời gian qua.

Việc bắt giữ Awad là một trong những thắng lợi của Tổng thống Abdrabbu Mansour trong chiến lược hợp tác chống khủng bố với Mỹ. Hiện Mỹ đã tài trợ hàng chục triệu USD để hỗ trợ an ninh cho Yemen.

Ngoài ra, Mỹ còn tăng cường huấn luyện, cung cấp trang thiết bị và tình báo cho lực lượng an ninh Yemen để chống lại các tổ chức khủng bố al-Qaeda./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yemen bắt giữ các nhà đầu tư Iran
Yemen bắt giữ các nhà đầu tư Iran

(VOV) - Giới chức Yemen nghi ngờ các nhà đầu tư này có liên quan tới hoạt động gián điệp.

Yemen bắt giữ các nhà đầu tư Iran

Yemen bắt giữ các nhà đầu tư Iran

(VOV) - Giới chức Yemen nghi ngờ các nhà đầu tư này có liên quan tới hoạt động gián điệp.

Đường ống xuất khẩu dầu của Yemen bị đánh bom
Đường ống xuất khẩu dầu của Yemen bị đánh bom

(VOV) - Các đường ống dẫn dầu và khí đốt tại Yemen thường xuyên bị tấn công để ăn cắp nhiên liệu.

Đường ống xuất khẩu dầu của Yemen bị đánh bom

Đường ống xuất khẩu dầu của Yemen bị đánh bom

(VOV) - Các đường ống dẫn dầu và khí đốt tại Yemen thường xuyên bị tấn công để ăn cắp nhiên liệu.