Một triệu du khách tới Myanmar

(VOV) - Myanmar đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế sau khi chính phủ nước này thực hiện chính sách mở cửa.

Theo một số liệu thống kê được công bố mới đây, lượng du khách nước ngoài đến Myanmar đã đạt mức kỷ lục 1 triệu lượt khách trong năm ngoái, tăng gần 30% so với năm 2011.

Tuy nhiên, số lượng du khách tăng đột biến đang khiến nhà chức trách lo ngại không thể đáp ứng dòng người ồ ạt đến tham quan giữa lúc phòng thuê khách sạn ngày càng khan hiếm. Theo Bộ Du lịch Myanmar, nước này hiện có 800 khách sạn với khoảng 28.000 phòng. Dự kiến, số phòng nghỉ sẽ được đầu tư xây dựng thêm, tăng 15% trong năm 2013. 

Thái Lan là quốc gia có nhiều du khách đến Myanmar nhất với khoảng 94.000 người, tiếp theo là Trung Quốc với 70.000 người. Không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn, Myanmar cũng là địa điểm thu hút đầu tư nước ngoài vì đây là một thị trường tiềm năng chưa được khai thác tại châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt Myanmar
Nga kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt Myanmar

(VOV) - Sau Mỹ, đến lượt cường quốc Nga muốn cải thiện quan hệ với quốc gia Đông Nam Á này.

Nga kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt Myanmar

Nga kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt Myanmar

(VOV) - Sau Mỹ, đến lượt cường quốc Nga muốn cải thiện quan hệ với quốc gia Đông Nam Á này.

Mỹ nối lại hoạt động tìm kiếm binh sĩ mất tích tại Myanmar
Mỹ nối lại hoạt động tìm kiếm binh sĩ mất tích tại Myanmar

(VOV) - Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự xích lại gần nhau trong quan hệ giữa Mỹ và Myanmar.

Mỹ nối lại hoạt động tìm kiếm binh sĩ mất tích tại Myanmar

Mỹ nối lại hoạt động tìm kiếm binh sĩ mất tích tại Myanmar

(VOV) - Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự xích lại gần nhau trong quan hệ giữa Mỹ và Myanmar.

Ngoại trưởng Nga bắt đầu chuyến thăm Myanmar
Ngoại trưởng Nga bắt đầu chuyến thăm Myanmar

(VOV) -Thông tin này được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

Ngoại trưởng Nga bắt đầu chuyến thăm Myanmar

Ngoại trưởng Nga bắt đầu chuyến thăm Myanmar

(VOV) -Thông tin này được đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.