Một triệu phú người New Zealand gốc Hoa liên quan đến vụ Bạc Hy Lai

Theo kênh truyền hình 3 News của New Zealand, triệu phú trên tên Bill Lưu, còn gọi là Diễm Vĩnh Minh.

Sau các doanh nhân giàu có đã lộ diện, mới đây báo chí đưa tin, một triệu phú người New Zealand gốc Hoa cũng có liên quan đến vụ tai tiếng của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Theo kênh truyền hình 3 News của New Zealand, triệu phú trên tên Bill Lưu, còn gọi là Diễm Vĩnh Minh. Cái tên này bị tỉ phú Từ Minh, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Đại Liên Thực Đức khai ra trong các cuộc thẩm vấn.

Lâu nay, người ta vẫn tin rằng tỉ phú Từ Minh chính là chỗ dựa tài chính của ông Bạc Hy Lai. Ông Từ bị bắt ngày 15/3, cùng ngày ông Bạc bị cách chức Bí thư Trùng Khánh. Nhiều khả năng ông Từ vẫn đang bị giam giữ.

Về triệu phú Bill Lưu, 3 News đưa tin, ông này xin nhập quốc tịch New Zealand từ năm 2005 và được chấp thuận vào năm 2008. Ông Lưu được nhập tịch do tuyên bố mình bị coi là tội phạm chính trị do lãnh đạo một phong trào dân chủ ở Trung Quốc và sẽ bị hành quyết nếu phải trở về nước.

Tuy nhiên, tuyên bố này có vẻ mâu thuẫn với mối quan hệ thân thiết giữa Bill Lưu và Từ Minh, người thậm chí có thời được đồn thổi sẽ ngồi vào ghế bộ trưởng tài chính Trung Quốc.

Trong đơn gửi Cơ quan Nhập cư New Zealand năm 2005, Bill Lưu tiết lộ mối quan hệ với Từ Minh: “Tháng 11/2005, tôi sẽ đón 2 doanh nhân quan trọng của Trung Quốc. Một trong số đó là ông Từ Minh, người được xếp hạng giàu thứ 8 ở Trung Quốc với tài sản ước tính 1,2 tỉ USD”. Câu hỏi đặt ra là vì sao Bill Lưu sợ về nước đến thế nếu thân cận với giới chính quyền như vậy?.

Còn theo Tân Hoa Xã, Bill Lưu từng đảm trách vị trí Chủ tịch công ty dược Tonghua Golden Horse ở tỉnh Cát Lâm. Bill Lưu trốn đến New Zealand năm 2001 khi bị nghi ngờ phạm tội về kinh tế. Ở Trung Quốc, Bill Lưu bị cáo buộc biển thủ hơn 48,7 triệu USD và Bắc Kinh đang yêu cầu dẫn độ Bill Lưu về điều tra, theo 3 News.

Hiện New Zealand đang xem xét lại việc cấp quốc tịch cho Bill Lưu, đồng thời bộ trưởng phụ trách nhập cư cũng bị điều tra vì nghi làm sai quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên