Một tuần sau trận động đất ở Nepal số người thiệt mạng vẫn tăng mạnh

VOV.VN- Ngày 2/5 là tròn một tuần xảy ra trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter tại Nepal, trong khi đó số người thiệt mạng đang ngày một tăng cao.

Người dân Nepal đã tổ chức một buổi lễ thắp nến để tưởng nhớ những người đã khuất.  

Khung cảnh hoang tàn tại một ngôi làng ở Nepal (Ảnh AP)

Nhiều người dân đã tập trung tại một đại lộ lớn ở trung tâm thủ đô Kathmandu đặt nến xếp hình bản đồ Nepal và cầu nguyện cho những người thiệt mạng trong trận động đất. 

Theo số liệu thống kê mới nhất do Bộ Nội vụ Nepal cập nhật tính đến ngày hôm nay (3/5), số người thiệt mạng trong trận động đất lớn nhất trong vòng 80 năm qua tại Nepal đã lên tới 7.040 người và số người bị thương vượt qua con số 14.000 người. 

Cảnh sát Nepal cho biết, số người thiệt mạng đã tăng mạnh sau khi lực lượng cứu hộ gửi báo cáo từ một số khu vực xa xôi thông báo tìm thấy thêm nhiều thi thể trong các đống đổ nát. 

Hiện vẫn còn một số khu vực nằm ở vị trí hẻo lánh lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được như vùng Gorkha do đường sá bị phá hủy nghiêm trọng.

Còn tại Kathamandu, một số người dân  thủ đô đã trở về những ngôi nhà đổ nát trong nỗ lực cuối cùng tìm kiếm những người thân cho dù hy vọng về sự sống dường như không còn, bởi đã 7 ngày trôi qua kể từ sau khi xảy ra trận động đất lịch sử mạnh 7,8 độ richter.

Cho tới nay, các nguồn cung cấp thực phẩm và nước uống không đủ trong điều kiện vệ sinh quá nghèo nàn, đe dọa cuộc sống của hàng nghìn người đang sống trong những lều trại tạm bợ trên đường phố. 

Một người dân nói: “Bình thường, cuộc sống của chúng tôi đã phụ thuộc rất nhiều vào các xe chở nước. Động đất xảy ra, giờ mọi thứ đã bị đảo lộn và ngày càng tồi tệ. Những xe chở nước chỉ có thể chuyển nước đến các khu vực mà đường xá thông thoáng”. 

Trong lúc này, nỗ lực cứu trợ từ cộng đồng quốc tế vẫn liên tục đổ về Nepal. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 2/5 cho biết: Mỹ đã sẵn sàng để cung cấp nhiều sự hỗ trợ hơn đối với các khu vực xảy ra thảm họa tại Nepal. 

Ông Kerry nói: “Chúng tôi đang cố gắng để hỗ trợ Nepal nhiều hơn. Tính đến nay, các khoản hỗ trợ của chúng tôi để giúp Nepal khắc phục hậu quả động đất đã lên đến hơn 22 triệu USD và chúng tôi cũng đã triển khai một đội phản ứng với thảm họa và tìm kiếm cứu nạn tới Nepal. Các chuyên gia của chúng tôi đang hỗ trợ Chính phủ Nepal đánh giá tình hình. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cho Nepal nhiều hơn nữa cũng như phối hợp với các quốc gia khác”. 

Pakistan cùng ngày thông báo đã gửi thêm hàng cứu trợ sang cho Nepal. Sáng 2/5, hai máy bay của nước này chở theo 4 tấn hàng cứu trợ bao gồm lương thực, thuốc men và lều trại đã tới Kathmandu. 

Thông báo của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết ngoài số hàng cứu trợ trên, Thủ tướng nước này cũng đã thông qua kế hoạch viện trợ thêm 2.000 lều bạt, 20 tấn gạo và thuốc men để giúp Nepal khắc phục hậu quả động đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.000 người châu Âu mất tích trong động đất ở Nepal
1.000 người châu Âu mất tích trong động đất ở Nepal

VOV.VN -Ít nhất 1 du khách nước ngoài đã chết và 5 người vẫn mất tích tại khu vực Himalaya của Nepal sau trận động đất 7,9 độ richter hôm 25/4.

1.000 người châu Âu mất tích trong động đất ở Nepal

1.000 người châu Âu mất tích trong động đất ở Nepal

VOV.VN -Ít nhất 1 du khách nước ngoài đã chết và 5 người vẫn mất tích tại khu vực Himalaya của Nepal sau trận động đất 7,9 độ richter hôm 25/4.

Khủng hoảng nhân đạo tại Nepal lan rộng
Khủng hoảng nhân đạo tại Nepal lan rộng

VOV.VN - Các quan chức Nepal thừa nhận, họ đã phạm sai lầm trong phản ứng ban đầu, khi không thể tiếp cận được những người còn sống sót bị mắc kẹt.

Khủng hoảng nhân đạo tại Nepal lan rộng

Khủng hoảng nhân đạo tại Nepal lan rộng

VOV.VN - Các quan chức Nepal thừa nhận, họ đã phạm sai lầm trong phản ứng ban đầu, khi không thể tiếp cận được những người còn sống sót bị mắc kẹt.

Nepal mất dần hi vọng tìm thấy thêm người sống sót sau động đất
Nepal mất dần hi vọng tìm thấy thêm người sống sót sau động đất

VOV.VN - Chính phủ Nepal ngày 2/5 đã loại bỏ khả năng tìm thấy thêm nạn nhân sống sót sau trận động đất mạnh nhất trong hơn 80 năm qua tại nước này.

Nepal mất dần hi vọng tìm thấy thêm người sống sót sau động đất

Nepal mất dần hi vọng tìm thấy thêm người sống sót sau động đất

VOV.VN - Chính phủ Nepal ngày 2/5 đã loại bỏ khả năng tìm thấy thêm nạn nhân sống sót sau trận động đất mạnh nhất trong hơn 80 năm qua tại nước này.

Cậu bé Nepal kể lại 5 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát
Cậu bé Nepal kể lại 5 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát

VOV.VN -Cậu bé 15 tuổi tiết lộ rằng mình sống sót nhờ vắt nước từ quần áo ướt để uống, tuy nhiên cậu cũng đã đến sát cửa tử thần khi lả đi vì kiệt sức.

Cậu bé Nepal kể lại 5 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát

Cậu bé Nepal kể lại 5 ngày bị mắc kẹt dưới đống đổ nát

VOV.VN -Cậu bé 15 tuổi tiết lộ rằng mình sống sót nhờ vắt nước từ quần áo ướt để uống, tuy nhiên cậu cũng đã đến sát cửa tử thần khi lả đi vì kiệt sức.

Hàng nghìn người vẫn còn mất tích sau động đất ở Nepal
Hàng nghìn người vẫn còn mất tích sau động đất ở Nepal

VOV.VN - Những nỗ lực đẩy nhanh việc phân phát hàng viện trợ gặp nhiều khó khăn do thiếu xe tải và các lái xe cũng đã về để giúp gia đình mình.

Hàng nghìn người vẫn còn mất tích sau động đất ở Nepal

Hàng nghìn người vẫn còn mất tích sau động đất ở Nepal

VOV.VN - Những nỗ lực đẩy nhanh việc phân phát hàng viện trợ gặp nhiều khó khăn do thiếu xe tải và các lái xe cũng đã về để giúp gia đình mình.

Cứu trợ sau động đất tại Nepal đang gặp nhiều khó khăn
Cứu trợ sau động đất tại Nepal đang gặp nhiều khó khăn

VOV.VN - Nepal đang vật lộn để khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm 6.655 người thiệt mạng.

Cứu trợ sau động đất tại Nepal đang gặp nhiều khó khăn

Cứu trợ sau động đất tại Nepal đang gặp nhiều khó khăn

VOV.VN - Nepal đang vật lộn để khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm 6.655 người thiệt mạng.

Tiếng khóc cứu sống bé 5 tháng tuổi dưới đống đổ nát ở Nepal
Tiếng khóc cứu sống bé 5 tháng tuổi dưới đống đổ nát ở Nepal

Sự sống kỳ diệu của cậu bé Sonies truyền động lực cho hàng triệu người dân Nepal, khiến họ tiếp tục nuôi hy vọng sau khi trải qua quá nhiều mất mát.

Tiếng khóc cứu sống bé 5 tháng tuổi dưới đống đổ nát ở Nepal

Tiếng khóc cứu sống bé 5 tháng tuổi dưới đống đổ nát ở Nepal

Sự sống kỳ diệu của cậu bé Sonies truyền động lực cho hàng triệu người dân Nepal, khiến họ tiếp tục nuôi hy vọng sau khi trải qua quá nhiều mất mát.

Nepal đóng cửa trường học khu vực động đất đến hết ngày 14/5
Nepal đóng cửa trường học khu vực động đất đến hết ngày 14/5

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ giáo dục Nepal, quyết định đóng cửa trường học là nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh, sinh viên.

Nepal đóng cửa trường học khu vực động đất đến hết ngày 14/5

Nepal đóng cửa trường học khu vực động đất đến hết ngày 14/5

VOV.VN - Theo người phát ngôn Bộ giáo dục Nepal, quyết định đóng cửa trường học là nhằm đảm bảo an toàn cho các học sinh, sinh viên.

Nepal tiêm phòng cho dân ở vùng bị ảnh hưởng do động đất
Nepal tiêm phòng cho dân ở vùng bị ảnh hưởng do động đất

VOV.VN -Các cơ quan y tế đã được điều động đến các vùng bị ảnh hưởng do động đất để tiêm phòng, cấp thuốc, lương thực cho người dân.

Nepal tiêm phòng cho dân ở vùng bị ảnh hưởng do động đất

Nepal tiêm phòng cho dân ở vùng bị ảnh hưởng do động đất

VOV.VN -Các cơ quan y tế đã được điều động đến các vùng bị ảnh hưởng do động đất để tiêm phòng, cấp thuốc, lương thực cho người dân.

Hàng cứu trợ khan hiếm, người dân Nepal ở các làng hẻo lánh cầu cứu
Hàng cứu trợ khan hiếm, người dân Nepal ở các làng hẻo lánh cầu cứu

VOV.VN- Một tấm biển xộc xệch làm từ nhiều miếng gỗ ghép lại đặt trước cổng làng Pauwathok có dòng chữ: “Chúng tôi cần sự giúp đỡ, xin hãy làm ơn”.

Hàng cứu trợ khan hiếm, người dân Nepal ở các làng hẻo lánh cầu cứu

Hàng cứu trợ khan hiếm, người dân Nepal ở các làng hẻo lánh cầu cứu

VOV.VN- Một tấm biển xộc xệch làm từ nhiều miếng gỗ ghép lại đặt trước cổng làng Pauwathok có dòng chữ: “Chúng tôi cần sự giúp đỡ, xin hãy làm ơn”.