Mưa lớn tại Nhật Bản làm tăng nguy cơ thảm họa

VOV.VN - Mưa lớn dữ dội tiếp tục xảy ra tại khu vực Kyushu ở phía Nam Nhật Bản, làm tăng nguy cơ xảy ra thảm họa. Chính quyền các địa phương kêu gọi người dân sơ tán, cảnh giác hiện tượng lở đất, lũ lụt, nước sông dâng cao.

Đến thời điểm hiện tại, mực nước các con sông vẫn dâng cao, nước ngập vào nhà dân, làm hỏng nhiều tuyến đường gây khó khăn cho sinh hoạt. Hàng chục ngôi nhà đã bị sập, hàng nghìn hộ dân phải tạm dừng sử dụng điện do ngắt điện.

Tại tỉnh Miyazaki, tuy chưa có thông báo về số người bị thương nhưng hiện tượng lở đất đáng báo động. Các đại phương khác như Kumamoto, Fukuoka, Oita, Yamaguchi cũng trong tình trạng tương tự. Chính quyền các địa phương đã ban hành lệnh sơ tán đối với nhiều khu vực có mức độ gây nguy hiểm cao.

Mưa lớn vẫn tiếp tục với lượng mưa dự kiến sẽ lên tới 250 mm ở phía Bắc và 200 mm ở phía Nam Kyushu. Nền đất ở các khu vực của Kyushu đã bị yếu đi do mưa kéo dài. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực trũng thấp, mực nước sông dâng cao, sấm chớp và gió lớn bao gồm cả lốc xoáy.

Người dân tỉnh Yamaguchi cũng đang gặp khó khăn khi một tuyến đường sắt bị cắt đứt. Để khôi phục một tuyến đường sắt phải mất ít nhất hơn 1 năm trở lên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hai người thiệt mạng vì động đất, Nhật Bản gỡ bỏ cảnh báo sóng thần
Hai người thiệt mạng vì động đất, Nhật Bản gỡ bỏ cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Đến 5h30 sáng nay, cảnh báo sóng thần được gỡ bỏ. Theo thống kê sơ bộ của NHK đã có hai người thiệt mạng vì trận động đất này.

Hai người thiệt mạng vì động đất, Nhật Bản gỡ bỏ cảnh báo sóng thần

Hai người thiệt mạng vì động đất, Nhật Bản gỡ bỏ cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Đến 5h30 sáng nay, cảnh báo sóng thần được gỡ bỏ. Theo thống kê sơ bộ của NHK đã có hai người thiệt mạng vì trận động đất này.

Động đất mạnh ở Nhật Bản kèm cảnh báo sóng thần
Động đất mạnh ở Nhật Bản kèm cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Trận động đất đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà và dẫn đến việc nhà chức trách Nhật Bản phải ban bố cảnh báo sóng thần.

Động đất mạnh ở Nhật Bản kèm cảnh báo sóng thần

Động đất mạnh ở Nhật Bản kèm cảnh báo sóng thần

VOV.VN - Trận động đất đã làm rung chuyển nhiều tòa nhà và dẫn đến việc nhà chức trách Nhật Bản phải ban bố cảnh báo sóng thần.

Mầm xanh vươn lên từ đổ nát của thảm họa động đất, sóng thần Nhật Bản 11/3
Mầm xanh vươn lên từ đổ nát của thảm họa động đất, sóng thần Nhật Bản 11/3

VOV.VN - Hôm nay, Nhật Bản kỷ niệm 11 năm thảm họa kép 11/3 xảy ra tại khu vực phía Đông. Đau thương cũng dần mờ đi trong ký ức, nhưng có lẽ vẫn ám ảnh đâu đây.

Mầm xanh vươn lên từ đổ nát của thảm họa động đất, sóng thần Nhật Bản 11/3

Mầm xanh vươn lên từ đổ nát của thảm họa động đất, sóng thần Nhật Bản 11/3

VOV.VN - Hôm nay, Nhật Bản kỷ niệm 11 năm thảm họa kép 11/3 xảy ra tại khu vực phía Đông. Đau thương cũng dần mờ đi trong ký ức, nhưng có lẽ vẫn ám ảnh đâu đây.

Sóng thần tấn công một số khu vực tại Nhật Bản
Sóng thần tấn công một số khu vực tại Nhật Bản

VOV.VN - Vài giờ sau cảnh báo, sáng sớm nay, sóng thần đã tấn công một số khu vực tại Nhật Bản, từ vùng Tohoku của đảo Honshu đến đảo Okinawa. Tuy nhiên, cho đến nay chưa rõ độ cao cũng như mức thiệt hại.

Sóng thần tấn công một số khu vực tại Nhật Bản

Sóng thần tấn công một số khu vực tại Nhật Bản

VOV.VN - Vài giờ sau cảnh báo, sáng sớm nay, sóng thần đã tấn công một số khu vực tại Nhật Bản, từ vùng Tohoku của đảo Honshu đến đảo Okinawa. Tuy nhiên, cho đến nay chưa rõ độ cao cũng như mức thiệt hại.

Cảnh báo sóng thần, người dân 8 tỉnh ven biển của Nhật Bản phải sơ tán
Cảnh báo sóng thần, người dân 8 tỉnh ven biển của Nhật Bản phải sơ tán

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết sóng thần này khác với sóng thần thông thường do động đất gây ra, nên rất khó dự đoán tình hình. Do đó, tạm thời vẫn chưa thể hủy bỏ cảnh báo sóng thần.

Cảnh báo sóng thần, người dân 8 tỉnh ven biển của Nhật Bản phải sơ tán

Cảnh báo sóng thần, người dân 8 tỉnh ven biển của Nhật Bản phải sơ tán

VOV.VN - Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết sóng thần này khác với sóng thần thông thường do động đất gây ra, nên rất khó dự đoán tình hình. Do đó, tạm thời vẫn chưa thể hủy bỏ cảnh báo sóng thần.