Mưa lớn tại Trung Quốc, hàng nghìn người phải sơ tán

Mưa đã làm hàng chục người thiệt mạng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng triệu người ở nhiều tỉnh của Trung Quốc.

Tính đến hôm nay (17/7), mưa lớn kéo dài đã gây lũ lụt tại khu vực phía Đông và Tây Nam Trung Quốc làm hàng chục người thiệt mạng và hàng nghìn người khác phải sơ tán. Trong đó, Quý Châu là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 11 người chết và hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng. Nhiều diện tích đất đai tại Quý Châu chìm trong biển nước. Hơn 3.000 người đã phải đi sơ tán. Tình trạng mất điện và lở đất do mưa bão đã diễn ra ở nhiều nơi.

Còn tại Giang Tây, mưa lớn đã gây gián đoạn giao thông. Nhiều người đã không thể đi bộ do nước ngập sâu. Tại Vân Nam mưa lớn cũng đã làm hư hại gần 70 ngôi nhà của người dân và làm 2 người thiệt mạng và 8 người khác mất tích. Hơn 800 người dân đã được lệnh sơ tán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên