Mục đích của Ukraine khi mở các chiến dịch tấn công vào sâu lãnh thổ Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định, các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga đang góp phần đẩy nhanh tiến trình kết thúc cuộc chiến.

Phát biểu ngày 7/7, ông Zelensky cho biết đã nhận báo cáo từ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi về tình hình chiến sự trên mặt trận. Trong đó, khu vực Pokrovsk tiếp tục chứng kiến các đợt giao tranh ác liệt nhất, ngoài ra xung đột vẫn diễn ra ở các khu vực khác thuộc vùng Donetsk, cũng như tại tỉnh Sumy và Kharkiv.

Đáng chú ý, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của các chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự Nga ở sâu trong lãnh thổ nước này. “Chúng ta vừa phòng thủ trước các cuộc tập kích tầm xa của Nga, vừa chủ động thực hiện những đòn tấn công tầm xa của riêng mình. Tôi biết ơn từng binh sĩ Ukraine vì sự chính xác và khả năng vươn tới cả những khu vực rất sâu bên trong nước Nga”, ông Zelensky nói.

Ông cũng nhấn mạnh, sự phối hợp của quân đội Ukraine, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và các lực lượng tình báo đã góp phần tăng cường năng lực tấn công tầm xa, giúp Ukraine tiến gần hơn tới mục tiêu chấm dứt chiến sự.

Ukraine đẩy mạnh các cuộc tập kích vào lãnh thổ Nga

Trong thời gian qua, Ukraine đã liên tục thực hiện các đòn tập kích vào các mục tiêu quân sự, bao gồm cả những căn cứ ở sâu trong lãnh thổ Nga.

Cụ thể, trong đêm 5/7, các lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công sân bay Borisoglebsk tại vùng Voronezh, Nga. Đây là nơi triển khai nhiều loại máy bay chiến đấu hiện đại của Nga như Su-34, Su-35S và Su-30SM.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, đòn tấn công đã phá hủy một kho chứa bom dẫn đường, một máy bay huấn luyện chiến đấu và có thể thêm cả một số máy bay khác tại căn cứ này. Thiệt hại cụ thể đang được tiếp tục làm rõ.

Cũng trong đêm đó, Ukraine thực hiện một vụ tập kích nhằm vào cơ sở sản xuất linh kiện quốc phòng tại Cộng hòa Chuvash, Nga. Cơ sở này chuyên sản xuất thiết bị cho các loại máy bay không người lái Shahed, tên lửa Iskander và các vũ khí chính xác cao.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, đây là một phần trong chiến dịch tổng thể nhằm làm suy yếu năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga, đặc biệt là khả năng sản xuất tên lửa tấn công.

Ukraine chuẩn bị ký kết loạt thỏa thuận mới về quốc phòng và tái thiết

Bên cạnh việc tăng cường hoạt động quân sự, Tổng thống Zelensky thông báo tuần tới sẽ là thời điểm then chốt với Ukraine khi nước này dự kiến ký kết nhiều thỏa thuận mới với các đối tác quốc tế, liên quan tới quốc phòng và tái thiết đất nước.

“Chúng tôi đang chuẩn bị những quyết sách và thỏa thuận mới với các đối tác để tăng cường sức mạnh của Ukraine, cả về năng lực phòng thủ lẫn khả năng phục hồi”, ông Zelensky nói. Ông cũng cho biết thêm, các quyết định quan trọng nhằm khôi phục công lý sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 9/7, Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECHR) dự kiến sẽ ra phán quyết trong vụ kiện Ukraine và Hà Lan chống lại Nga. Vụ kiện liên quan tới cáo buộc các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng và trong quá trình Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Theo kế hoạch, ngày 10-11/7 tới, Hội nghị quốc tế về tái thiết Ukraine sẽ diễn ra tại thủ đô Rome, Italy. Đây được coi là dịp để Kiev thúc đẩy hợp tác và tranh thủ thêm nguồn lực quốc tế cho quá trình phục hồi sau chiến sự. Tổng thống Zelensky dự kiến tham gia sự kiện này theo hình thức trực tuyến.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nga hủy gần 300 chuyến bay do các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine
Nga hủy gần 300 chuyến bay do các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/7, Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) thông báo, hàng trăm chuyến bay tại nhiều sân bay lớn của nước này đã bị hủy do lo ngại về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) từ phía Ukraine.

Nga hủy gần 300 chuyến bay do các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine

Nga hủy gần 300 chuyến bay do các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/7, Cơ quan Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) thông báo, hàng trăm chuyến bay tại nhiều sân bay lớn của nước này đã bị hủy do lo ngại về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) từ phía Ukraine.

Chiến hào cáo: Lối thoát mong manh của Ukraine trước đòn tấn công vũ bão của Nga
Chiến hào cáo: Lối thoát mong manh của Ukraine trước đòn tấn công vũ bão của Nga

VOV.VN - Sự thay đổi chiến thuật tấn công Nga đang buộc Ukraine phải ứng phó bằng cách xây dựng các "chiến hào cáo" và thiết lập các cứ điểm thấp hơn để tránh bị máy bay không người lái bay lượn trên bầu trời phát hiện hơn.

Chiến hào cáo: Lối thoát mong manh của Ukraine trước đòn tấn công vũ bão của Nga

Chiến hào cáo: Lối thoát mong manh của Ukraine trước đòn tấn công vũ bão của Nga

VOV.VN - Sự thay đổi chiến thuật tấn công Nga đang buộc Ukraine phải ứng phó bằng cách xây dựng các "chiến hào cáo" và thiết lập các cứ điểm thấp hơn để tránh bị máy bay không người lái bay lượn trên bầu trời phát hiện hơn.