Mục tiêu ẩn giấu của Mỹ khi chặn máy bay dân sự Iran

VOV.VN - Một quan chức Iran nói rằng máy bay chiến đấu của Mỹ khiêu khích máy bay dân sự Iran trong không phận Syria không phải là một tai nạn thông thường.

Theo đó, trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Quốc hội Iran về các vấn đề quốc tế, ông Hossein Amir Abdallahian nói rằng, quy tắc mà các máy bay chiến đấu của Mỹ sử dụng để đánh chặn máy bay dân sự Iran đã được xác định và chính quyền Iran đã tiết lộ hơn 90% chi tiết về vụ việc này.

Iran lên án Mỹ khiêu khích - Ảnh RT.

Iran lên án Mỹ khiêu khích (Ảnh: RT)

Ông Abdullahian chỉ ra đây không phải là một tai nạn thông thường và đây là sự đánh lừa để lực lượng phòng không Syria bắn hạ máy bay dân sự Iran. Trợ lý đặc biệt của Chủ tịch Quốc hội Iran về các vấn đề quốc tế cho rằng những hành động khiêu khích này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, đe dọa sự an toàn của hành khách và dân thường.

Cuối tuần qua, hai máy bay chiến đấu của Mỹ đã tiến hành kiểm tra trực quan chiếc máy bay của hãng hàng không Iran Mahan trên không phận Syria trong khi nó đang hướng tới Beirut (Lebanon). Sự việc khiến cho máy bay của hãng hàng không Iran Mahan nhiều lần phải hạ độ cao khẩn cấp cũng như gây hoang mang cho hành khách và khiến nhiều người bị thương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rơi máy bay quân sự tại Colombia làm 9 binh sĩ thiệt mạng
Rơi máy bay quân sự tại Colombia làm 9 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc máy bay UH-60 Black Hawk được đăng ký với số hiệu EJC 2176 đã mất liên lạc trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chiến đấu.

Rơi máy bay quân sự tại Colombia làm 9 binh sĩ thiệt mạng

Rơi máy bay quân sự tại Colombia làm 9 binh sĩ thiệt mạng

VOV.VN - Chiếc máy bay UH-60 Black Hawk được đăng ký với số hiệu EJC 2176 đã mất liên lạc trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chiến đấu.

Máy bay quân sự C130 của Mỹ bị rơi ở căn cứ không quân Iraq
Máy bay quân sự C130 của Mỹ bị rơi ở căn cứ không quân Iraq

VOV.VN - Một nguồn tin an ninh Iraq cho biết một máy bay quân sự của quân đội Mỹ đã bị rơi tại căn cứ không quân Taji, phía Bắc Baghdad, Iraq ngày 8/6.

Máy bay quân sự C130 của Mỹ bị rơi ở căn cứ không quân Iraq

Máy bay quân sự C130 của Mỹ bị rơi ở căn cứ không quân Iraq

VOV.VN - Một nguồn tin an ninh Iraq cho biết một máy bay quân sự của quân đội Mỹ đã bị rơi tại căn cứ không quân Taji, phía Bắc Baghdad, Iraq ngày 8/6.

Ba máy bay quân sự tệ hại nhất của Liên Xô trong Thế chiến 2
Ba máy bay quân sự tệ hại nhất của Liên Xô trong Thế chiến 2

VOV.VN - Các phi công Liên Xô từng phải nỗ lực xoay sở trong những chiếc máy bay lạc hậu này để có thể bắn hạ được các đối thủ "hạng ace" của Đức Quốc xã.

Ba máy bay quân sự tệ hại nhất của Liên Xô trong Thế chiến 2

Ba máy bay quân sự tệ hại nhất của Liên Xô trong Thế chiến 2

VOV.VN - Các phi công Liên Xô từng phải nỗ lực xoay sở trong những chiếc máy bay lạc hậu này để có thể bắn hạ được các đối thủ "hạng ace" của Đức Quốc xã.