Mục tiêu Google nhắm đến khi đầu tư 1 tỷ AUD vào Australia

VOV.VN - Khoản đầu tư của Google sẽ giúp chuyển đổi kỹ thuật số ở các công ty tại Australia, khám phá nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, điện toán điện tử cũng như tìm ra các giải pháp cho các vấn đề của Australia bao gồm năng lượng và sức khỏe của rạn san hô.

Trong tuyên bố đưa ra ngày hôm nay (16/11), Google cho biết trong 5 năm tới, công ty này sẽ đầu tư 1 tỷ AUD cho chương trình Đầu tư số cho tương lai, với 3 mục tiêu chính là xây dựng hạ tầng cho nền kinh tế số, thúc đẩy hoạt động đổi mới tại Australia và hợp tác để giải quyết các vấn đề mà Australia đang phải đối mặt.

Cụ thể trong khuôn khổ chương trình này, Google sẽ xây dựng trung tâm nghiên cứu đầu tiên tại Australia đặt tại thành phố Sydney, dự kiến sẽ tạo thêm 6.000 việc làm trực tiếp và 28.000 việc làm liên quan. Ngoài trung tâm nghiên cứu, chương trình này còn tập trung vào việc tăng cường năng lực đám mây và thúc đẩy quan hệ đối tác với các cơ sở nghiên cứu của Australia. Trong đó, Google sẽ hợp tác với Cơ quan nghiên cứu khoa học và kỹ nghệ quốc gia Australia (CSIRO) để nghiên cứu về năng lượng, trong khi hợp tác với trường Đại học Macquarie về máy tính lượng tử.

Tổng giám đốc Google Sundar Pichai cho biết, khoản đầu tư của Google “sẽ giúp chuyển đổi kỹ thuật số ở các công ty tại Australia, khám phá nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, điện toán điện tử cũng như tìm ra các giải pháp cho các vấn đề của Australia bao gồm năng lượng và sức khỏe của rạn san hô”.

Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định khoản đầu tư 1 tỷ AUD cho thấy sự tin tưởng của Google đối với Chiến lược kinh tế số mà chính phủ nước này đưa ra, nhằm đưa Australia trở thành nền kinh tế số hàng đầu thế giới vào năm 2030.

Google quyết định đầu tư 1 tỷ AUD vào Australia sau khi nước này tiến hành một loạt cuộc điều tra về hoạt động của các “ông lớn” công nghệ, để làm cơ sở ban hành các quy định mới nhằm tăng cường kiểm soát và buộc các công ty này phải hoạt động có trách nhiệm. Kết quả cuộc điều tra đầu tiên, Australia đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành luật yêu cầu các công ty công nghệ Google và Facebook phải trả tiền cho các cơ quan báo chí vì đã sử dụng tin tức của các cơ quan này.

Chưa dừng lại ở đó, tiếp sau vụ việc này, cơ quan chức năng của Australia cũng vừa công bố báo cáo cho thấy lợi thế trong quảng cáo trực tuyến của Google đang gây ảnh hưởng tới các doanh nghiệp và tiêu dùng Australia. Ngoài ra, Google cũng bị Tòa án liên bang Australia ra phán quyết khẳng định nền tảng này đã vi phạm luật về người tiêu dùng của Australia, bằng việc đánh lừa người tiêu dùng khi tắt chức năng “lịch sử vị trí” trên điện thoại Android./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Google đầu tư 740 triệu USD, thay vì rút khỏi Australia
Google đầu tư 740 triệu USD, thay vì rút khỏi Australia

VOV.VN - Sau vài tháng đe dọa rút khỏi Australia, “gã khổng lồ” công nghệ Google cho biết sẽ chi đầu tư 1 tỷ AUD Australia (tương đương 736 triệu USD) vào quốc gia khu vực Đại Tây Dương này.

Google đầu tư 740 triệu USD, thay vì rút khỏi Australia

Google đầu tư 740 triệu USD, thay vì rút khỏi Australia

VOV.VN - Sau vài tháng đe dọa rút khỏi Australia, “gã khổng lồ” công nghệ Google cho biết sẽ chi đầu tư 1 tỷ AUD Australia (tương đương 736 triệu USD) vào quốc gia khu vực Đại Tây Dương này.

Vụ kiện chống độc quyền của EU: Google kháng cáo không thành công
Vụ kiện chống độc quyền của EU: Google kháng cáo không thành công

Ủy ban châu Âu cho rằng Google đã ưu tiên dành những vị trí nổi bật trong kết quả tìm kiếm cho dịch vụ bán hàng trực tuyến của riêng mình và để các vị trí kém bắt mắt hơn cho các đối thủ.

Vụ kiện chống độc quyền của EU: Google kháng cáo không thành công

Vụ kiện chống độc quyền của EU: Google kháng cáo không thành công

Ủy ban châu Âu cho rằng Google đã ưu tiên dành những vị trí nổi bật trong kết quả tìm kiếm cho dịch vụ bán hàng trực tuyến của riêng mình và để các vị trí kém bắt mắt hơn cho các đối thủ.

Google, Facebook, TikTok âm thầm theo dõi, định hướng người dùng?
Google, Facebook, TikTok âm thầm theo dõi, định hướng người dùng?

VOV.VN - Theo đại biểu Phạm Trọng Nhân, tăng trưởng GDP từ kinh tế số không hề dễ dàng, khi các nền tảng công nghệ không được sản sinh để làm chủ từ chính quốc gia nào.

Google, Facebook, TikTok âm thầm theo dõi, định hướng người dùng?

Google, Facebook, TikTok âm thầm theo dõi, định hướng người dùng?

VOV.VN - Theo đại biểu Phạm Trọng Nhân, tăng trưởng GDP từ kinh tế số không hề dễ dàng, khi các nền tảng công nghệ không được sản sinh để làm chủ từ chính quốc gia nào.