Google đầu tư 740 triệu USD, thay vì rút khỏi Australia

VOV.VN - Sau vài tháng đe dọa rút khỏi Australia, “gã khổng lồ” công nghệ Google cho biết sẽ chi đầu tư 1 tỷ AUD Australia (tương đương 736 triệu USD) vào quốc gia khu vực Đại Tây Dương này.

Giám đốc quản lý chi nhánh Google tại Australia cho biết, khoản chi này sẽ được dùng để mở rộng cơ sở hạ tầng điện toán đám mây, thiết lập trung tâm nghiên cứu của Google tại Australia. Kế hoạch chi tiêu này dự kiến sẽ mang lại nguồn lực và khoản đầu tư công nghệ đáng kể cho Google trong thời gian tới.

Phía Australia đã ngay lập tức đánh giá cao quyết định trên của Google. Theo Thủ tướng Scott Morrison, khoản đầu tư 1 tỷ AUD Australia là “cuộc bỏ phiếu tín nhiệm” của Google trong chiến lược kinh tế kỹ thuật số của nước này. Quyết định này sẽ góp phần đưa Australia vào danh sách top 10 nền kinh tế kỹ thuật số hàng đầu thế giới năm 2030. Ông Morrison cũng nhấn mạnh, quyết định của Google sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho doanh nghiệp Australia, mang lại nhiều việc làm cho người dân nước này.

Trước đó, hồi tháng 1/2021, Google cảnh báo sẽ ngừng hoạt động cung cấp dịch vụ tìm kiếm tại Australia, nếu nước này kiên quyết ban hành Bộ quy tắc yêu cầu Google và Facebook phải trả phí sử dụng tin tức cho các công ty truyền thông địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia không thỏa hiệp với Facebook và Google
Australia không thỏa hiệp với Facebook và Google

VOV.VN - Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg khẳng định, chính phủ nước này không thỏa hiệp với Facebook và Google.

Australia không thỏa hiệp với Facebook và Google

Australia không thỏa hiệp với Facebook và Google

VOV.VN - Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg khẳng định, chính phủ nước này không thỏa hiệp với Facebook và Google.

Google và Facebook đe dọa ngừng cung cấp dịch vụ tìm kiếm và tin tức tại Australia
Google và Facebook đe dọa ngừng cung cấp dịch vụ tìm kiếm và tin tức tại Australia

VOV.VN - Hôm nay, hai công ty công nghệ Google và Facebook điều trần trước Thượng viện Australia trong bối cảnh cơ quan này đang xem xét dự luật buộc các công ty công nghệ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia.

Google và Facebook đe dọa ngừng cung cấp dịch vụ tìm kiếm và tin tức tại Australia

Google và Facebook đe dọa ngừng cung cấp dịch vụ tìm kiếm và tin tức tại Australia

VOV.VN - Hôm nay, hai công ty công nghệ Google và Facebook điều trần trước Thượng viện Australia trong bối cảnh cơ quan này đang xem xét dự luật buộc các công ty công nghệ phải trả tiền cho các cơ quan báo chí Australia.

Google và Facebook có thể bị phạt hàng trăm triệu AUD tại Australia
Google và Facebook có thể bị phạt hàng trăm triệu AUD tại Australia

VOV.VN - Nếu vi phạm các quy định của Australia, các công ty công nghệ này có thể sẽ phải đối mặt với khoản phạt lên tới 10% lợi nhuận tại Australia.

Google và Facebook có thể bị phạt hàng trăm triệu AUD tại Australia

Google và Facebook có thể bị phạt hàng trăm triệu AUD tại Australia

VOV.VN - Nếu vi phạm các quy định của Australia, các công ty công nghệ này có thể sẽ phải đối mặt với khoản phạt lên tới 10% lợi nhuận tại Australia.