Munich "quá tải" người nhập cư, đóng cửa nhà ga

VOV.VN- Thành phố Munich, Đức đang "quá tải" người nhập cư khiến nước này ngày 13/9 buộc phải áp đặt việc kiểm soát biên giới.

Theo Reuters, Đức cho biết, biện pháp tạm thời này sẽ được áp dụng tại khu vực biên giới với Áo, nơi số người nhập cư đã tăng lên đáng kể sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel ra lệnh mở cửa biên giới nước này tuần trước.

“Mục đích của biện pháp này là nhằm giới hạn dòng người nhập cư vào Đức và thiết lập lại các quy định về nhập cảnh”, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere lý giải.

Người tị nạn tại nhà ga Dortmund (Đức). Ảnh AP

Trước đó, các nước châu Âu trong khối Schengen luôn mở cửa biên giới với nhau, tuy nhiên, các nước này đang tính đến việc tái lập lại việc kiểm soát biên giới tạm thời.

“Dòng người tự do đi lại theo Hiệp ước Schengen là biểu tượng độc đáo về sự hội nhập của châu Âu. Tuy nhiên, mặt trái của nó là chúng ta cần phải chung tay quản lý khu vực biên giới mở rộng và đoàn kết hơn nữa trong việc đối phó với khủng hoảng nhập cư”, tuyên bố của Ủy ban châu Âu (EC) nêu rõ.

Dự kiến, trong cuộc họp khẩn ngày hôm nay (14/9), Bộ trưởng Nội vụ 28 nước thành viên châu Âu sẽ thảo luận về đề xuất phân bổ lại việc tiếp nhận 160.000 người tị nạn đang muốn nhập cư vào châu Âu.

“Chúng ta cần phải nhanh chóng đạt được những tiến bộ liên quan đến những đề xuất nói trên”, EC tuyên bố.

Đức, quốc gia lớn nhất và giàu nhất châu Âu, đã trở thành “thỏi nam châm” hút những người nhập cư từ các nước Trung Đông và Bắc Phi đến đây qua Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp cũng như các nước Balkan, Áo và Hungary.

Cảnh sát Đức cho biết, chỉ riêng trong ngày 12/9, đã có tới 13.000 người nhập cư đến thành phố Munich và con số này là 3.000 người vào sáng 13/9. Cũng theo lời cảnh sát Đức, kể từ khi tái lập lệnh kiểm soát, họ đã bắt giữ 22 kẻ buôn người.

Trước đó, Đức cũng đã nêu rõ các đối tác trong EU cần chia sẻ gánh nặng trong việc tiếp nhận người nhập cư.

“Rõ ràng việc châu Âu không có một hành động cụ thể trong vấn đề nhập cư đã đẩy Đức đến giới hạn cuối cùng”, Bộ trưởng Kinh tế Sigmar Gabriel tuyên bố.

Hầu hết những người nhập cư từ chối ở lại những nước nghèo hơn ở Nam Âu nơi họ đặt chân đến đầu tiên như Hy Lạp và tìm cách đến Đức và Thụy Điển, nơi họ được chào đón nồng nhiệt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary
Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary

VOV.VN - Những người di cư "xé rào", vượt qua biên giới giữa Hungary và Serbia gần Röszke

Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary

Ấn tượng qua ảnh: Người tỵ nạn 'xé rào' biên giới Hungary

VOV.VN - Những người di cư "xé rào", vượt qua biên giới giữa Hungary và Serbia gần Röszke

Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria
Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria

VOV.VN- Thủ tướng Anh David Cameron cam kết tiếp nhận 20.000 người tỵ nạn Syria trong vòng 5 năm tới.

Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria

Anh- Pháp- Đức chung tay đón nhận người tỵ nạn Syria

VOV.VN- Thủ tướng Anh David Cameron cam kết tiếp nhận 20.000 người tỵ nạn Syria trong vòng 5 năm tới.

Thế giới 24h: Châu Âu vẫn không đoàn kết trong vấn đề người tỵ nạn
Thế giới 24h: Châu Âu vẫn không đoàn kết trong vấn đề người tỵ nạn

VOV.VN- Bài toán người tỵ nạn và nhập cư được ví như phép thử đối với châu Âu về sự đoàn kết của thể chế này trước vấn đề hệ trọng sau Thế chiến thứ 2.

Thế giới 24h: Châu Âu vẫn không đoàn kết trong vấn đề người tỵ nạn

Thế giới 24h: Châu Âu vẫn không đoàn kết trong vấn đề người tỵ nạn

VOV.VN- Bài toán người tỵ nạn và nhập cư được ví như phép thử đối với châu Âu về sự đoàn kết của thể chế này trước vấn đề hệ trọng sau Thế chiến thứ 2.