Mỹ - Afghanistan vẫn bất đồng về thỏa thuận an ninh

VOV.VN - Vấn đề lớn còn tồn tại giữa hai bên là là yêu cầu của Mỹ về quyền miễn trừ truy tố cho quân đội Mỹ tại Afghanistan.

Ông Aimal Faizi, người phát ngôn của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai vừa khẳng định, Afghanistan và Mỹ hiện vẫn chưa đi tới nhất trí về một số vấn đề trong thỏa thuận an ninh song phương giữa hai bên. Điều này có thể dẫn tới khả năng Mỹ có thể rút toàn bộ binh sỹ của mình khỏi Afghanistan vào năm tới nếu những bất đồng giữa hai bên không được giải quyết.

Binh sĩ Mỹ tại hiện trường một vụ tấn công tự sát ở Maidan Shar, thủ phủ của Wardak, phía Nam thủ đô Kabul (Ảnh: AFP)

Đã gần 1 năm trôi qua, hiện Mỹ và Afghanistan vẫn đang nỗ lực hướng tới ký kết một Thỏa thuận an ninh song phương (BSA), xác định số lượng binh sỹ Mỹ sẽ ở lại Afghanistan và các căn cứ quân sự của Mỹ được duy trì tại nước này sau năm 2014 khi Mỹ rút phần lớn binh sỹ của mình khỏi Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu trước báo giới khi kết thúc chuyến thăm thủ đô Kabul trong tháng này cũng cho biết, một vấn đề lớn còn tồn tại đó là yêu cầu của Mỹ về quyền miễn trừ truy tố cho quân đội Mỹ tại Afghanistan.

Về quyền miễn trừ truy tố, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai trước đó cũng cho biết, ông sẽ dành cho Hội đồng các tộc trưởng và Quốc hội quyền quyết định ai là người sẽ phán quyết đối với các hành vi phạm tội của số binh lính Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014. Hội đồng các tộc trưởng Afghanistan dự kiến sẽ nhóm họp tại thủ đô Kabul vào tháng tới để quyết định số phận của Thỏa thuận An ninh song phương (BSA) về việc cho phép binh lính Mỹ tiếp tục ở lại nước này sau năm 2014.

Theo hãng tin AP, hội nghị có thể có sự tham dự của đại diện Taliban, sẽ chấp nhận hoặc bác bỏ Thỏa thuận An ninh song phương. Nếu Hội đồng các tộc trưởng phê chuẩn, Thỏa thuận An ninh song phương Mỹ - Afghanistan sau đó sẽ được trình lên Quốc hội.

Sự sụp đổ của thoả thuận an ninh giữa Mỹ và Iraq năm 2011 đã dẫn tới việc Mỹ kết thúc sứ mệnh quân sự tại Iraq. Nếu thất bại trong cuộc thương lượng với Afghanistan về thỏa thuận an ninh như đã từng thất bại với Iraq, chính quyền của Tổng thống Mỹ Obama có thể sẽ phải rút toàn bộ binh lính ra quốc gia Nam Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan và Mỹ nỗ lực hoàn tất thỏa thuận quân sự
Afghanistan và Mỹ nỗ lực hoàn tất thỏa thuận quân sự

VOV.VN - Theo thỏa thuận quân đội Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 nhằm đối phó với các phiến quân al-Qaeda.

Afghanistan và Mỹ nỗ lực hoàn tất thỏa thuận quân sự

Afghanistan và Mỹ nỗ lực hoàn tất thỏa thuận quân sự

VOV.VN - Theo thỏa thuận quân đội Mỹ ở lại Afghanistan sau năm 2014 nhằm đối phó với các phiến quân al-Qaeda.

Hiệp ước an ninh Mỹ - Afghanistan còn nhiều trở ngại
Hiệp ước an ninh Mỹ - Afghanistan còn nhiều trở ngại

VOV.VN - Hai bên vẫn bất đồng về quyền miễn trừ truy tố cho quân đội Mỹ tại Afghanistan.

Hiệp ước an ninh Mỹ - Afghanistan còn nhiều trở ngại

Hiệp ước an ninh Mỹ - Afghanistan còn nhiều trở ngại

VOV.VN - Hai bên vẫn bất đồng về quyền miễn trừ truy tố cho quân đội Mỹ tại Afghanistan.

Afghanistan có thể không ký Hiệp định an ninh với Mỹ
Afghanistan có thể không ký Hiệp định an ninh với Mỹ

VOV.VN - Nếu Hiệp định này không đáp ứng mục tiêu, lợi ích của người dân, Afghanistan sẽ tìm hướng đi khác.

Afghanistan có thể không ký Hiệp định an ninh với Mỹ

Afghanistan có thể không ký Hiệp định an ninh với Mỹ

VOV.VN - Nếu Hiệp định này không đáp ứng mục tiêu, lợi ích của người dân, Afghanistan sẽ tìm hướng đi khác.