Mỹ: Ấn Độ có thể ghi nhận tới hơn 13.000 ca tử vong hàng ngày do Covid-19

VOV.VN - Ngày 26/4, Ấn Độ tiếp tục lập kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 mới và số ca tử vong do dịch bệnh. Một nghiên cứu của Mỹ dự báo rằng, số ca tử vong hàng ngày do Covid-19 ở Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng cao cho đến giữa tháng 5.

Theo một nghiên cứu của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington (Mỹ), khoảng 200.000 người sẽ tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ trong 3 tuần tới trước khi số người chết hàng ngày bắt đầu giảm. Vào thời gian đỉnh điểm, khoảng ngày 16/5, Ấn Độ có thể ghi nhận tới hơn 13.000 ca tử vong do Covid-19 mỗi ngày, nghiên cứu của IHME chỉ ra.

Con số này cao gấp 4 lần so với 2.812 ca tử vong Ấn Độ báo cáo hôm 26/4, một mức cao kỷ lục khác. Ấn Độ ngày 26/4 ghi nhận thêm 352.991 ca mắc Covid-19 trong vòng 24 giờ trước đó. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận số ca Covid-19 ở mức trên 300.000 ca/ngày.

Tới nay, Ấn Độ báo cáo hơn 17 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 195.000 ca tử vong do dịch bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho biết con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Giám đốc IHME Christopher Murray ngày 23/4 cho biết, các cuộc nghiên cứu về tỷ lệ bệnh theo huyết thanh học cho thấy, khoảng 5% dân số Ấn Độ đã nhiễm SARS-CoV-2.

“Điều này có nghĩa là số ca mắc bệnh được phát hiện cần nhân với 20 hoặc nhiều hơn để thấy được số ca bệnh hiện tại ở Ấn Độ. Số ca nhiễm virus hiện nay đang rất lớn”, ông Christopher Murray nói.

Nghiên cứu của IHME cho biết, số ca mắc bệnh và tử vong do Covid-19 hàng ngày ở Ấn Độ có xu hướng giảm từ tháng 9/2020 đến giữa tháng 2/2021. Tuy nhiên, vào tháng 4, số ca mắc Covid-19 tại quốc gia Nam Á này đã tăng đột biến.

Theo báo cáo của IHME, cứ 4 người thì có gần 1 người ở Ấn Độ nhiễm SARS-CoV-2 và dịch Covid-19 đã trở thành nguyên nhân gây tử vong thứ 5 của nước này.

Mô hình nghiên cứu của IHME chỉ ra rằng, đến ngày 1/8, tổng số ca tử vong do Covid-19 ở Ấn Độ dự kiến sẽ ​​lên đến gần 960.000. Tuy nhiên, khoảng 80.000 người trong số đó có thể được cứu sống nếu 95% dân số đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Nghiên cứu cũng cho biết, một đợt triển khai vaccine nếu diễn ra theo đúng kế hoạch có thể cứu sống 85.600 người.

Mô hình nghiên cứu của IHME dự báo số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu có thể lên tới 5 triệu người tính đến ngày 1/8. Nếu các biện pháp giãn cách xã hội không được thực hiện nghiêm túc, con số này có thể tăng lên 5,4 triệu người. Số người tử vong do dịch bệnh trên thế giới hiện tại là hơn 3,1 triệu người.

Mặc dù vậy, Giáo sư Gautam Menon từ Đại học Ashoka (Ấn Độ) cho biết, những dự báo có thể chỉ đáng tin cậy trong khoảng thời gian ngắn. “Bất kỳ dự đoán nào chính xác quá mức, dựa vào những con số đỉnh điểm chỉ trong 5 ngày, sẽ bỏ qua những điều không chắc chắn liên quan đến dữ liệu”, Giáo sư Gautam Menon nói.

Các quốc gia trên thế giới đã cam kết hỗ trợ Ấn Độ ngăn chặn dịch bệnh bùng phát khi hệ thống chăm sóc sức khỏe của quốc gia Nam Á này đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Nhiều bệnh nhân tại Ấn Độ phải rời bệnh viện vì tình trạng thiếu giường bệnh và oxy trầm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phái bộ ngoại giao Mỹ ở Ấn Độ có 2 người tử vong, hơn 100 người mắc Covid-19
Phái bộ ngoại giao Mỹ ở Ấn Độ có 2 người tử vong, hơn 100 người mắc Covid-19

VOV.VN - CNN dẫn các nguồn tin cho biết, Phái bộ ngoại giao Mỹ tại Ấn Độ ghi nhận 2 trường hợp tử vong và hơn 100 người mắc Covid-19 trong những tuần gần đây trong bối cảnh New Delhi đang phải chật vật đối phó với làn sóng thứ 2 của dịch bệnh này.

Phái bộ ngoại giao Mỹ ở Ấn Độ có 2 người tử vong, hơn 100 người mắc Covid-19

Phái bộ ngoại giao Mỹ ở Ấn Độ có 2 người tử vong, hơn 100 người mắc Covid-19

VOV.VN - CNN dẫn các nguồn tin cho biết, Phái bộ ngoại giao Mỹ tại Ấn Độ ghi nhận 2 trường hợp tử vong và hơn 100 người mắc Covid-19 trong những tuần gần đây trong bối cảnh New Delhi đang phải chật vật đối phó với làn sóng thứ 2 của dịch bệnh này.

Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi người dân đeo khẩu trang cả khi ở nhà để ngừa Covid-19
Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi người dân đeo khẩu trang cả khi ở nhà để ngừa Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca lây nhiễm Covid-19 liên tục chạm mức kỷ lục trong 5 ngày liên tiếp, giới chức y tế Ấn Độ hôm qua (26/4) kêu gọi người dân luôn đeo khẩu trang, kể cả khi ở nhà.

Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi người dân đeo khẩu trang cả khi ở nhà để ngừa Covid-19

Giới chức y tế Ấn Độ kêu gọi người dân đeo khẩu trang cả khi ở nhà để ngừa Covid-19

VOV.VN - Trong bối cảnh số ca lây nhiễm Covid-19 liên tục chạm mức kỷ lục trong 5 ngày liên tiếp, giới chức y tế Ấn Độ hôm qua (26/4) kêu gọi người dân luôn đeo khẩu trang, kể cả khi ở nhà.

Tổng giám đốc WHO: Tình hình Covid-19 ở Ấn Độ ‘vượt quá cả sự đau lòng’
Tổng giám đốc WHO: Tình hình Covid-19 ở Ấn Độ ‘vượt quá cả sự đau lòng’

VOV.VN - “Đã có các tín hiệu vui khi chứng kiến số ca mắc và tử vong ở một số khu vực giảm nhẹ, nhưng nhiều quốc gia vẫn đang chứng kiến sự lây truyền Covid-19 dữ dội, và tình hình ở Ấn Độ còn vượt quá cả sự đau lòng”.

Tổng giám đốc WHO: Tình hình Covid-19 ở Ấn Độ ‘vượt quá cả sự đau lòng’

Tổng giám đốc WHO: Tình hình Covid-19 ở Ấn Độ ‘vượt quá cả sự đau lòng’

VOV.VN - “Đã có các tín hiệu vui khi chứng kiến số ca mắc và tử vong ở một số khu vực giảm nhẹ, nhưng nhiều quốc gia vẫn đang chứng kiến sự lây truyền Covid-19 dữ dội, và tình hình ở Ấn Độ còn vượt quá cả sự đau lòng”.