Mỹ - Anh tăng cường thương mại song phương hậu Brexit

VOV.VN - Chính quyền Mỹ hôm 14/7 cho biết đã có các cuộc trao đổi với Chính phủ Anh về các thỏa thuận hợp tác thương mại giữa 2 bên sau khi Anh rời khỏi EU.

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của chính phủ Mỹ trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh.   

Phát biểu tại một sự kiện, Đại diện Thương mại Mỹ Michael Froman cho biết hồi đầu tuần ông đã thảo luận với Sajid Javid và Mark Price, Bộ trưởng Kinh doanh và Thương mại sắp rời nhiệm sở của Anh. Tuy nhiên, ông Froman chưa có cơ hội trao đổi với những người đồng cấp mới trong chính quyền của Thủ tướng Theresa May. Có nhiều loại hợp tác thương mại mà Anh và Mỹ có thể theo đuổi, chẳng hạn như Anh tham gia Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) của Mỹ - EU hoặc Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cam kết mạnh mẽ của chính phủ Mỹ trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ Anh- Mỹ. (ảnh: KT),

Tuy nhiên, ông Froman cũng cho biết, việc Mỹ tiếp cận các thỏa thuận thương mại trong tương lai với Anh phụ thuộc vào quan hệ của nước này với EU trong tương lai.

Trước khi Anh có thể làm rõ vị trí độc lập của mình đối với các vấn đề như thuế quan và quy định của EU, sẽ rất khó để các nước khác bước vào các cuộc thương lượng thương mại với London.

Cũng theo quan chức thương mại cấp cao của Mỹ, đàm phán TTIP với EU sẽ phải điều chỉnh sau Brexit bởi khả năng tiếp cận thị trường Anh là "nhân tố quan trọng khiến TTIP hấp dẫn đối với Mỹ".

Tại cuộc họp báo ngày 14/7, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cũng đã nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của chính phủ Mỹ trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt giữa Mỹ và Anh: “Tôi có mặt tại đây để bày tỏ cam kết mạnh mẽ của chính phủ Mỹ với các nhà lãnh đạo mới của Anh trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt đang tồn tại giữa Mỹ và Anh”.

“Tổng thống Obama đã cam kết và tin tưởng hai nước sẽ tăng cường quan hệ hợp tác vì mối quan tâm chung và trách nhiệm của các nhà lãnh đạo Anh vì người dân Anh và của các nhà lãnh đạo Mỹ vì người dân Mỹ. Chúng tôi hài lòng vì chúng tôi có thể làm được điều này và chúng tôi sẽ theo đuổi nó vì mục tiêu chung, không phụ thuộc vào cá nhân cụ thể nào”, ông Josh Earnest nói.

Trong khi đó, ngày 14/7, tân Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond nói rằng, việc nước Anh bỏ phiếu lựa chọn rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit mặc dù đã tác động mạnh đến nền kinh tế nước này, nhưng ông hy vọng, nước Anh sẽ lấy lại niềm tin của giới kinh doanh.

Ông Philip Hammond  cho hay: “Chắc chắn là có một cú sốc. Quyết định mà các cử tri đã đưa ra trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 23/6 vừa qua đã tác động xấu đến nền kinh tế. Ít nhất là nó làm mất đi niềm tin tạm thời trong cộng đồng các doanh nghiệp, nó khiến cho các nhà đầu tư trở nên do dự, và tất nhiên là nó cũng tạo ra sự thay đổi trong chính phủ. Thủ tướng mới, cùng với các bộ trưởng mới trong nội các đã có một thông điệp rất rõ ràng về những gì bà định làm. Tôi hy vọng nó sẽ gỡ bỏ sự nghi ngại của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đang làm ăn tại Anh, và dần dần niềm tin sẽ trở lại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Brexit mở ra cơ hội hợp tác an ninh lớn hơn trong EU
Brexit mở ra cơ hội hợp tác an ninh lớn hơn trong EU

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 13/7 cho biết, việc Anh rời khỏi EU sẽ mở ra cơ hội hợp tác an ninh lớn mạnh hơn trong khối.

Brexit mở ra cơ hội hợp tác an ninh lớn hơn trong EU

Brexit mở ra cơ hội hợp tác an ninh lớn hơn trong EU

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen ngày 13/7 cho biết, việc Anh rời khỏi EU sẽ mở ra cơ hội hợp tác an ninh lớn mạnh hơn trong khối.

EU hối thúc tân Thủ tướng Anh tiến hành đàm phán về Brexit
EU hối thúc tân Thủ tướng Anh tiến hành đàm phán về Brexit

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker hối thúc bà Theresa May tiến hành đàm phán về việc Anh rời EU.

EU hối thúc tân Thủ tướng Anh tiến hành đàm phán về Brexit

EU hối thúc tân Thủ tướng Anh tiến hành đàm phán về Brexit

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Junker hối thúc bà Theresa May tiến hành đàm phán về việc Anh rời EU.

Tân Thủ tướng Anh cam kết tôn trọng Brexit
Tân Thủ tướng Anh cam kết tôn trọng Brexit

VOV.VN - Bà May đã có các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ireland sau khi tiếp quản chức Thủ tướng Anh từ người tiền nhiệm David Cameron.

Tân Thủ tướng Anh cam kết tôn trọng Brexit

Tân Thủ tướng Anh cam kết tôn trọng Brexit

VOV.VN - Bà May đã có các cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ireland sau khi tiếp quản chức Thủ tướng Anh từ người tiền nhiệm David Cameron.

Anh bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn cấp đối phó với Brexit
Anh bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn cấp đối phó với Brexit

VOV.VN - Trước những bất ổn kinh tế phát sinh thời kỳ hậu Brexit, Anh vẫn bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn để đối phó.

Anh bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn cấp đối phó với Brexit

Anh bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn cấp đối phó với Brexit

VOV.VN - Trước những bất ổn kinh tế phát sinh thời kỳ hậu Brexit, Anh vẫn bác bỏ khả năng bổ sung ngân sách khẩn để đối phó.