Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại ba công ty của Nga

VOV.VN - Bước đi này được Nga coi là cản trở sự ổn định quan hệ giữa hai nước.

Ngày 9/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng thông báo trong Sổ đăng ký Liên bang về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 3 công ty của Nga theo luật không phổ biến vũ khí giết người hàng loạt. Bước đi này được Nga coi là cản trở sự ổn định quan hệ giữa hai nước.

Doanh nghiệp Nghiên cứu và Sản xuất Pulsar, Công ty Green Light Moscow và các công ty Asia-Invest của Nga đã rơi vào lệnh trừng phạt của chính quyền Mỹ, vì theo Washington, họ vi phạm luật pháp quốc gia của nước này về không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt liên quan đến Iran, Triều Tiên và Syria. Bộ Ngoại giao Mỹ đã đăng thông báo tương ứng trong tuyển tập các tài liệu chính thức của chính phủ Mỹ, được gọi là Sổ đăng ký Liên bang. Theo văn bản này, quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế có hiệu lực từ ngày 29/7.

Danh sách đen còn có lực lượng dân quân Asaib Ahl al-Haqq, một phần của lực lượng người Shiite ủng hộ chính phủ ở Iraq, nhóm Kataib Hezbollah thân Iran, phong trào Shiite ở Lebanon Hezbollah và hai công ty thương mại từ Syria. Các hạn chế có hiệu lực trong hai năm, nhưng có thể được giảm bớt hoặc chấm dứt theo quyết định của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ.

Chính xác thì các tuyên bố chống lại ba tổ chức của Nga là gì, chính quyền Mỹ không nêu rõ. Đây là những nỗ lực của Mỹ nhằm áp dụng luật trong nước của mình ngoài  lãnh thổ, điều mà Nga đã nhiều lần bác bỏ. Các biện pháp trừng phạt dự kiến ​​sẽ cấm bất kỳ bộ và ban ngành nào của Mỹ mua các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức nằm trong danh sách đen, việc Washington bán vũ khí và thiết bị quân sự, cấp giấy phép của Mỹ để tổ chức này mua hàng hóa theo chế độ kiểm soát xuất khẩu và cung cấp hỗ trợ cho họ.

Trong tuyên bố đăng trên Facebook của Đại sứ quán Nga tại Mỹ, Đại sứ Anatoly Antonov cho rằng, việc Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các công ty Nga cản trở nỗ lực ổn định quan hệ giữa hai nước, đồng thời làm trì hoãn khả năng tương tác mang tính xây dựng giữa Moscow và Washington. Theo ông, “chính quyền Mỹ tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình một cách giả tạo, đang đi theo con đường đưa ra những hạn chế đơn phương bỏ qua luật pháp quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”. Nga coi cách tiếp cận này là không thể chấp nhận được và về cơ bản là trái với "tinh thần Geneva".

Trước đó, hồi giữa tháng 6 vừa qua, tại Geneva-Thụy sỹ đã diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống Nga V.Putin và Tổng thống Mỹ J.Biden. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề, bao gồm ổn định chiến lược và cải thiện quan hệ giữa hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Trung Quốc liên tiếp tập trận chung, gửi thông điệp cứng rắn đến Mỹ?
Nga và Trung Quốc liên tiếp tập trận chung, gửi thông điệp cứng rắn đến Mỹ?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, các hoạt động quân sự chung giữa Nga và Trung Quốc được thiết lập để giúp quân đội hai nước hợp tác hiệu quả hơn, đồng thời cho thấy Bắc Kinh và Moscow đang tăng cường nỗ lực học hỏi lẫn nhau trong cách ứng phó với Mỹ.

Nga và Trung Quốc liên tiếp tập trận chung, gửi thông điệp cứng rắn đến Mỹ?

Nga và Trung Quốc liên tiếp tập trận chung, gửi thông điệp cứng rắn đến Mỹ?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, các hoạt động quân sự chung giữa Nga và Trung Quốc được thiết lập để giúp quân đội hai nước hợp tác hiệu quả hơn, đồng thời cho thấy Bắc Kinh và Moscow đang tăng cường nỗ lực học hỏi lẫn nhau trong cách ứng phó với Mỹ.

Đại sứ Nga: Thỏa thuận Mỹ-Đức không ảnh hưởng tiến độ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 
Đại sứ Nga: Thỏa thuận Mỹ-Đức không ảnh hưởng tiến độ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia ngày hôm nay (9/8), Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev thông báo, việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 đang ở giai đoạn cuối cùng và dự kiến sẽ được hoàn thành trong vài tuần nữa.

Đại sứ Nga: Thỏa thuận Mỹ-Đức không ảnh hưởng tiến độ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 

Đại sứ Nga: Thỏa thuận Mỹ-Đức không ảnh hưởng tiến độ dự án Dòng chảy phương Bắc 2 

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn tờ Izvestia ngày hôm nay (9/8), Đại sứ Nga tại Đức Sergei Nechaev thông báo, việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 đang ở giai đoạn cuối cùng và dự kiến sẽ được hoàn thành trong vài tuần nữa.

“Ăn miếng trả miếng” trên mặt trận ngoại giao: Nga - Mỹ tiến gần ngưỡng đối đầu nguy hiểm?
“Ăn miếng trả miếng” trên mặt trận ngoại giao: Nga - Mỹ tiến gần ngưỡng đối đầu nguy hiểm?

VOV.VN - Nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm, trong khi các nhân viên ngoại giao Nga gặp trở ngại trong vấn đề thị thực. Những động thái đáp trả ngoại giao đang khiến quan hệ 2 nước này ngày càng lao dốc.

“Ăn miếng trả miếng” trên mặt trận ngoại giao: Nga - Mỹ tiến gần ngưỡng đối đầu nguy hiểm?

“Ăn miếng trả miếng” trên mặt trận ngoại giao: Nga - Mỹ tiến gần ngưỡng đối đầu nguy hiểm?

VOV.VN - Nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Nga giảm xuống mức thấp nhất trong 5 năm, trong khi các nhân viên ngoại giao Nga gặp trở ngại trong vấn đề thị thực. Những động thái đáp trả ngoại giao đang khiến quan hệ 2 nước này ngày càng lao dốc.