Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với dự án Dòng chảy Phương bắc -2

VOV.VN -Ngày 23/11, truyền thông Nga đưa tin, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với công ty Transadria có trụ sở tại Síp và con tàu mang cờ Nga Marlin, liên quan đến dự án Dòng chảy Phương bắc -2.

Như đã nêu trong thông báo đăng trên trang của Bộ Tài chính Mỹ, các hạn chế được áp dụng trên cơ sở Đạo luật Bảo vệ An ninh Năng lượng Châu Âu (PEESA) năm 2019 và một sắc lệnh do Tổng thống Mỹ Joe Biden ký vào tháng 8 năm 2021 cho phép chính quyền Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một số đường ống xuất khẩu năng lượng của Nga.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken thông báo rằng, các lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng đối với Transadria và Marlin. Trong một tuyên bố bằng văn bản, ông nói rằng, phù hợp với các yêu cầu của PEESA, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đệ trình lên Quốc hội một báo cáo khác về việc có thể đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với công việc trong dự án Dòng chảy Phương bắc-2. Theo Ngoại trưởng, “bản báo cáo nêu tên hai con tàu và một cấu trúc gắn với Nga là Transadria Ltd, có liên quan đến đường ống dẫn khí dòng chảy Phương bắc-2.

Ngoại trưởng Blinken không nêu rõ tên của con tàu thứ hai được đề cập trong báo cáo, con tàu này chưa được công bố. Theo Bloomberg, đây là Blue Ship. Blue Ship được đưa vào danh sách vì con tàu đã tham gia "vào công việc trên một đường ống gần như hoàn thiện, nhưng không có lệnh trừng phạt nào được áp dụng đối với nó, vì nó thuộc một cấu trúc gắn kết với chính phủ Đức."

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov, bình luận về tuyên bố trước đó của ngoại trưởng Blinken, gọi các biện pháp trừng phạt mới có thể của Mỹ đối với dòng chảy Phương bắc- 2 là bất hợp pháp. Đây là sự tiếp tục của ngôn ngữ trừng phạt, mà Mỹ khăng khăng không muốn từ bỏ. Theo lời ông, Matxcơva coi điều này là vô cùng tiêu cực, bất hợp pháp và sai trái, “đặc biệt là trên nền của những nỗ lực căng thẳng nhằm phát triển cuộc đối thoại đã bị hủy hoại trước đó”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Mỹ cần bước đi lớn về gói cứu trợ Covid-19
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Mỹ cần bước đi lớn về gói cứu trợ Covid-19

VOV.VN - Mỹ cần có bước đi lớn ngay từ bây giờ và hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Đây là khẳng định vừa được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đưa ra ngày 5/3 (theo giờ Mỹ) khi đề cập tới gói kích thích kinh tế mới của nước này.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Mỹ cần bước đi lớn về gói cứu trợ Covid-19

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Mỹ cần bước đi lớn về gói cứu trợ Covid-19

VOV.VN - Mỹ cần có bước đi lớn ngay từ bây giờ và hoàn toàn có khả năng làm được điều đó. Đây là khẳng định vừa được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đưa ra ngày 5/3 (theo giờ Mỹ) khi đề cập tới gói kích thích kinh tế mới của nước này.

Mỹ chính thức đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố
Mỹ chính thức đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Sudan ngày 14/12 đã thông báo chính thức đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố sau khi hết thời hạn thông báo 45 ngày của Quốc hội.

Mỹ chính thức đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố

Mỹ chính thức đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Sudan ngày 14/12 đã thông báo chính thức đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố sau khi hết thời hạn thông báo 45 ngày của Quốc hội.

Bộ Tài chính Mỹ bị tin tặc tấn công
Bộ Tài chính Mỹ bị tin tặc tấn công

VOV.VN - Tin tặc được cho là đã tận dụng phần mềm văn bản Microsoft Office 365 để giám sát thư điện tử nội bộ của nhân viên các cơ quan này trong vòng nhiều tháng

Bộ Tài chính Mỹ bị tin tặc tấn công

Bộ Tài chính Mỹ bị tin tặc tấn công

VOV.VN - Tin tặc được cho là đã tận dụng phần mềm văn bản Microsoft Office 365 để giám sát thư điện tử nội bộ của nhân viên các cơ quan này trong vòng nhiều tháng