Mỹ chính thức đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố

VOV.VN - Đại sứ quán Mỹ tại Sudan ngày 14/12 đã thông báo chính thức đưa Sudan khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố sau khi hết thời hạn thông báo 45 ngày của Quốc hội.

Đại sứ quán Mỹ tại Sudan cho biết, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã ký một thông báo tuyên bố đưa Sudan khỏi danh sách nhà tài trợ khủng bố, nhấn mạnh rằng thông báo có hiệu lực từ ngày 14/12 và sẽ được công bố trong Sổ đăng ký Liên bang. Động thái này mở ra hy vọng lớn cho nền kinh tế Sudan vốn đang phải gánh khoản nợ ước tính lên tới 60 tỷ USD. Sau khi thành lập chính phủ chuyển tiếp vào tháng 12/2019, mối quan hệ giữa Sudan và Mỹ đã được cải thiện rõ rệt.

Trước đó, tháng 10/2019, chính quyền Mỹ quyết định đưa Sudan khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, dựa trên thỏa thuận giữa hai bên trước đó 2 tháng. Quyết định này diễn ra trùng hợp với tuyên bố của Mỹ về việc Sudan và Israel nhất trí thiết lập quan hệ và chấm dứt tình trạng thù địch giữa hai nước. Thỏa thuận bồi thường 335 triệu USD cho gia đình các nạn nhân trong vụ đánh bom Đại sứ quán Mỹ ở Kenya và Tanzania vào năm 1998 và chiến hạm USS Cole ở Yemen năm 2000 được thực hiện.

Sudan đã bị Mỹ đưa vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố vào năm 1993 vì đã chứa các nhóm và nhân vật khủng bố, đứng đầu là cựu thủ lĩnh Al-Qaeda Osama bin Laden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel-Sudan bình thường hóa quan hệ: “Quân bài chính trị” trước thềm bầu cử Mỹ?
Israel-Sudan bình thường hóa quan hệ: “Quân bài chính trị” trước thềm bầu cử Mỹ?

VOV.VN - Việc Israel và Sudan bình thường hóa quan hệ được ông Trump cho là một “chiến thắng to lớn với hòa bình trên thế giới” giữa lúc thành công về đối ngoại có thể giúp ông ghi điểm với cử tri khi bầu cử Mỹ cận kề.

Israel-Sudan bình thường hóa quan hệ: “Quân bài chính trị” trước thềm bầu cử Mỹ?

Israel-Sudan bình thường hóa quan hệ: “Quân bài chính trị” trước thềm bầu cử Mỹ?

VOV.VN - Việc Israel và Sudan bình thường hóa quan hệ được ông Trump cho là một “chiến thắng to lớn với hòa bình trên thế giới” giữa lúc thành công về đối ngoại có thể giúp ông ghi điểm với cử tri khi bầu cử Mỹ cận kề.

Mỹ sẽ đưa Sudan ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố
Mỹ sẽ đưa Sudan ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 19/10 thông báo Mỹ sẽ đưa Sudan ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố.

Mỹ sẽ đưa Sudan ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố

Mỹ sẽ đưa Sudan ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 19/10 thông báo Mỹ sẽ đưa Sudan ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố.

Mỹ, Anh và Norway hoan nghênh thỏa thuận hòa bình ở Sudan
Mỹ, Anh và Norway hoan nghênh thỏa thuận hòa bình ở Sudan

VOV.VN -Mỹ, Anh và Norway đã ra tuyên bố chung hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Mặt trận cách mạng Sudan và Chính phủ chuyển tiếp dân sự Sudan.

Mỹ, Anh và Norway hoan nghênh thỏa thuận hòa bình ở Sudan

Mỹ, Anh và Norway hoan nghênh thỏa thuận hòa bình ở Sudan

VOV.VN -Mỹ, Anh và Norway đã ra tuyên bố chung hoan nghênh thỏa thuận hòa bình giữa Mặt trận cách mạng Sudan và Chính phủ chuyển tiếp dân sự Sudan.