Mỹ áp thuế 25% đối với Mexico và Canada, thị trường chứng khoán mất điểm
VOV.VN - Ngày 3/3, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ vẫn sẽ áp thuế 25% đối với Mexico và Canađa theo kế hoạch ban đầu.
Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng hóa của Mexico và Canada nhưng sau đó đã hoãn thực hiện trong vòng 30 ngày vì hai nước này đã có các biện pháp tăng cường an ninh biên giới nhằm ngăn chặn fentanyl vào Mỹ.

Phát biểu với báo giới ngày 3/3, Tổng thống Trump cho biết, hai nước này không còn cơ hội để đạt được một thỏa thuận trì hoãn việc áp thuế từ ngày 4/3 theo kế hoạch. Tổng thống Trump nhấn mạnh, số lượng fentanyl vào Mỹ vẫn rất nhiều thông qua Mexico và từ Trung Quốc và ông khuyến khích các nhà sản xuất ô tô xây dựng nhà máy ở Mỹ để tránh các biện pháp thuế quan sắp tới.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã có phiên mất điểm sau tuyên bố áp thuế đối với Mexico và Canada của ông Trăm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,9%, chỉ số S&P 500 giảm 2,2% và chỉ số Nasdaq Composite giảm 3%.
Theo các nhà đầu tư và phân tích tài chính, các biện pháp thuế quan của Mỹ sẽ khiến giá các mặt hàng nhập khẩu gia tăng đồng thời thúc đẩy nhu cầu sử dụng sản phẩm sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, các biện pháp này cũng sẽ có tác động tiêu cực tới các doanh nghiệp Mỹ khi chi phí sản xuất sẽ gia tăng trong khi cũng có thể có các biện pháp trả đũa đối với hàng xuất khẩu của Mỹ khiến sản xuất trong nước bị ảnh hưởng.