Mỹ, Australia và Nhật Bản tập trận chung ở Biển Đông

VOV.VN - Cuộc tập trận được thiết kế để tăng cường khả năng của 3 bên trong việc duy trì an ninh hàng hải, sẵn sàng ứng phó với bất cứ tình huống bất ngờ phát sinh trong khu vực.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Momsen (DDG 92) của Mỹ đã phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản (JMSDF) và Hải quân Hoàng gia Australia (RAN) tiến hành cuộc tập trận đa quốc gia ở Biển Đông trong ngày 15/3.

Cuộc tập trận nhằm giải quyết các ưu tiên và những mối quan tâm chung về an ninh hàng hải, tăng cường khả năng tương tác, liên lạc, phát triển các mối quan hệ đa phương cùng có lợi và thúc đẩy tự do hàng hải để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Sĩ quan chỉ huy của tàu khu trục USS Momsen, ông Erik Roberts cho biết: “Momsen tự hào là một phần của sự kiện này. Hải quân Mỹ đã cam kết tăng cường khả năng tương tác với các đối tác cùng chí hướng trong khu vực để đảm bảo an ninh và ổn định tại các vùng biển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cuộc tập trận 3 bên tái khẳng định quan hệ bền chặt giữa các lực lượng hải quân của chúng tôi, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các liên minh và quan hệ đối tác. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để tối đa hóa sự sẵn sàng ứng phó, siêng năng tập luyện, hoạt động tốt, rút ra nhiều bài học và trên hết là hỗ trợ lẫn nhau”.

Tham gia cuộc tập trận còn có tàu khu trục JS Yuudachi (DD 103) lớp Murasame của Nhật Bản, tàu khu trục HMAS Arunta (FFH 151) lớp Anzac của Australia và máy bay tuần tra P-8 của Hải quân Mỹ. Ông Wakushima Hidetaka, sĩ quan chỉ huy của JS Yuudachi cho biết: “Thông qua quá trình huấn luyện thực tiễn, chúng tôi nâng cao kỹ năng chiến thuật và sự hợp tác giữa JMSDF với lực lượng của Mỹ cùng lực lượng không quân và hải quân Australia”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines kỳ vọng sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông
Philippines kỳ vọng sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông

VOV.VN - Tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra tại Campuchia ngày 17/2, Philippines đã bày tỏ kỳ vọng sớm đạt được Bộ quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC).

Philippines kỳ vọng sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông

Philippines kỳ vọng sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông

VOV.VN - Tại Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra tại Campuchia ngày 17/2, Philippines đã bày tỏ kỳ vọng sớm đạt được Bộ quy tắc Ứng xử trên Biển Đông (COC).

Ứng viên tổng thống Marcos: Philippines cần có sự hiện diện quân sự ở Biển Đông
Ứng viên tổng thống Marcos: Philippines cần có sự hiện diện quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Macros đã đề xuất ý tưởng triển khai tàu hải quân hoặc tàu tuần duyên trên vùng biển tranh chấp với Trung Quốc để cho phép ngư dân Philippines tự do đánh bắt cá.

Ứng viên tổng thống Marcos: Philippines cần có sự hiện diện quân sự ở Biển Đông

Ứng viên tổng thống Marcos: Philippines cần có sự hiện diện quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Macros đã đề xuất ý tưởng triển khai tàu hải quân hoặc tàu tuần duyên trên vùng biển tranh chấp với Trung Quốc để cho phép ngư dân Philippines tự do đánh bắt cá.

ASEAN bày tỏ quan ngại trước diễn biến phức tạp tại Biển Đông
ASEAN bày tỏ quan ngại trước diễn biến phức tạp tại Biển Đông

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) trực tiếp và trực tuyến diễn ra hôm nay (17/02), tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, các nước ASEAN đã bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp tại Biển Đông và tình hình tại Myanmar.

ASEAN bày tỏ quan ngại trước diễn biến phức tạp tại Biển Đông

ASEAN bày tỏ quan ngại trước diễn biến phức tạp tại Biển Đông

VOV.VN - Trong khuôn khổ Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) trực tiếp và trực tuyến diễn ra hôm nay (17/02), tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, các nước ASEAN đã bày tỏ quan ngại trước những diễn biến phức tạp tại Biển Đông và tình hình tại Myanmar.