Ứng viên tổng thống Marcos: Philippines cần có sự hiện diện quân sự ở Biển Đông

VOV.VN - Ông Macros đã đề xuất ý tưởng triển khai tàu hải quân hoặc tàu tuần duyên trên vùng biển tranh chấp với Trung Quốc để cho phép ngư dân Philippines tự do đánh bắt cá.

Ứng cử viên Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết, ông muốn nước này hiện diện quân sự ở Biển Đông, “không phải để bắn vào tàu thuyền” mà để bảo vệ vùng biển của mình trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang.

Ông Ferdinand Marcos Jr, 64 tuổi, con trai duy nhất của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đang dẫn đầu về tỷ lệ ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử ngày 9/5 tới. Trong cuộc tranh luận trên truyền hình đầu tiên, với sự tham gia của 10 ứng cử viên, ông Macros đã đề xuất ý tưởng triển khai tàu hải quân hoặc tàu tuần duyên trên vùng biển tranh chấp với Trung Quốc để cho phép ngư dân Philippines tự do đánh bắt cá.

Ứng cử viên này cho biết, ông không ưu tiên dùng biện pháp quân sự để giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông và sẽ tiếp tục “cách tiếp cận đúng đắn” là theo đuổi chính sách đối ngoại thân thiện với Trung Quốc.

“Lý do tôi đề xuất ý tưởng trên là tôi muốn chính phủ có sự hiện diện trên Biển Đông để cho Trung Quốc thấy chúng tôi đang bảo vệ những gì mà chúng tôi coi là lãnh hải của mình”, ông Ferdinand Marcos nói.

Ông Ferdinand Marcos cũng cho rằng quan hệ giữa Philippines với Mỹ - đồng minh lâu năm là quan hệ “đặc biệt và rất quan trọng”, đồng thời cho biết ông sẽ phải “đi trên một ranh giới cân bằng” giữa Mỹ và Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Philippines 2022: Các ứng viên Tổng thống nêu quan điểm về Biển Đông
Bầu cử Philippines 2022: Các ứng viên Tổng thống nêu quan điểm về Biển Đông

VOV.VN - Các ứng viên Tổng thống Philippines đã bước vào cuộc vận động tranh cử kéo dài ba tháng với những lời hứa về việc xây dựng đất nước và đường lối chính sách, trong đó cũng đưa ra các quan điểm về Biển Đông.

Bầu cử Philippines 2022: Các ứng viên Tổng thống nêu quan điểm về Biển Đông

Bầu cử Philippines 2022: Các ứng viên Tổng thống nêu quan điểm về Biển Đông

VOV.VN - Các ứng viên Tổng thống Philippines đã bước vào cuộc vận động tranh cử kéo dài ba tháng với những lời hứa về việc xây dựng đất nước và đường lối chính sách, trong đó cũng đưa ra các quan điểm về Biển Đông.

F-35 lao xuống boong tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông khiến 7 người bị thương
F-35 lao xuống boong tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông khiến 7 người bị thương

VOV.VN - Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ngày 24/1 cho biết, một phi công lái máy bay bay chiến đấu F-35C đã phải nhảy ra ngoài sau khi chiếc máy bay này lao xuống boong tàu sân bay USS Carl Vinson.

F-35 lao xuống boong tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông khiến 7 người bị thương

F-35 lao xuống boong tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông khiến 7 người bị thương

VOV.VN - Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ngày 24/1 cho biết, một phi công lái máy bay bay chiến đấu F-35C đã phải nhảy ra ngoài sau khi chiếc máy bay này lao xuống boong tàu sân bay USS Carl Vinson.