Mỹ bác bỏ cáo buộc bí mật hòa đàm với Taliban

(VOV) -Thư ký báo chí của Nhà trắng khẳng định tuyên bố của Tổng thống Karzai nói là “hoàn toàn sai lầm”.

Ngày 11/3, Chính phủ Mỹ lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai rằng, Washington đang bí mật hòa đàm với Taliban.

Thư ký báo chí của Nhà trắng Jay Carney khẳng định tuyên bố của Tổng thống Karzai nói là “hoàn toàn sai lầm” và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã giải đáp trực tiếp với ông Karzai về những nghi vấn này trong cuộc gặp giữa 2 bên tại Afghanistan vừa qua.

Ông Jay Carney nhấn mạnh: “Nước Mỹ đã trả bằng máu trong suốt 12 năm qua để hỗ trợ người dân Afghnistan đảm bảo an ninh. Vì thế, chúng tôi không bao giờ ủng hộ bất cứ hành động bạo lực nào nhằm vào dân thường như vậy. Đã có rất nhiều mâu thuẫn về an ninh và rất nhiều bình luận của Tổng thống Karzai mà chúng tôi không nhất trí. Nhưng chính sách của chúng tôi về việc rút quân và xây dựng lực lượng cho Afghanistan vẫn không thay đổi”.

Trong khi đó, Phát ngôn viên của Taliban ở Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid cũng phủ nhận thông tin cho rằng, các cuộc đàm phán với Mỹ đã được nối lại. Taliban khẳng định vẫn chưa có tiến triển nào từ thời điểm hai bên ngừng đàm phán cách đây một năm với lý do Mỹ đưa ra những tuyên bố "không nhất quán và mập mờ". Lực lượng này cũng từ chối đàm phán trực tiếp với chính phủ Afghanistan vì cho rằng chính quyền hiện tại bị Mỹ thao túng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan cáo buộc Mỹ và Taliban bí mật hòa đàm
Afghanistan cáo buộc Mỹ và Taliban bí mật hòa đàm

(VOV) - Tuy nhiên, cả phía Mỹ và lực lượng Taliban đều bác bỏ thông tin này.

Afghanistan cáo buộc Mỹ và Taliban bí mật hòa đàm

Afghanistan cáo buộc Mỹ và Taliban bí mật hòa đàm

(VOV) - Tuy nhiên, cả phía Mỹ và lực lượng Taliban đều bác bỏ thông tin này.

Pakistan muốn Interpol giúp dẫn độ trùm Taliban
Pakistan muốn Interpol giúp dẫn độ trùm Taliban

(VOV) - Pakistan muốn dẫn độ tên này về nước mình nhưng phía Afghanistan hiện đang chối từ.

Pakistan muốn Interpol giúp dẫn độ trùm Taliban

Pakistan muốn Interpol giúp dẫn độ trùm Taliban

(VOV) - Pakistan muốn dẫn độ tên này về nước mình nhưng phía Afghanistan hiện đang chối từ.

Taliban đánh bom trước cửa Bộ Quốc phòng Afghanistan
Taliban đánh bom trước cửa Bộ Quốc phòng Afghanistan

(VOV) - Vụ đánh bom xảy ra đúng thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang ở thăm Afghanistan làm ít nhất 9 người chết.

Taliban đánh bom trước cửa Bộ Quốc phòng Afghanistan

Taliban đánh bom trước cửa Bộ Quốc phòng Afghanistan

(VOV) - Vụ đánh bom xảy ra đúng thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang ở thăm Afghanistan làm ít nhất 9 người chết.