Mỹ bác bỏ liên minh với Tổng thống Syria để chống IS

VOV.VN - Ông Obama cho biết, việc liên lạc với chính quyền Tổng thống Syria là khá hạn chế.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/11 đã bác bỏ khả năng liên minh với Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm đối phó với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời nói rằng, nhà lãnh đạo Syria đã "đánh mất tính hợp pháp" với người dân của ông.

Phát biểu với báo giới sau hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane, Australia, ông Obama nói rằng, việc tìm kiếm sự thống nhất với ông Assad trong việc chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo chỉ làm suy yếu liên minh do Mỹ dẫn đầu. Ông Obama cho biết, việc liên lạc với chính quyền Tổng thống Syria là khá hạn chế và chỉ để thống báo nếu Mỹ sử dụng không phận Syria để không kích Tổ chức Nhà nước Hồi giáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ video và chùm ảnh lò huấn luyện chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)
Lộ video và chùm ảnh lò huấn luyện chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)

Nhóm IS cố tỏ ra mình là kẻ chuyên nghiệp trong việc đào tạo ra các chiến binh tàn bạo.

Lộ video và chùm ảnh lò huấn luyện chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)

Lộ video và chùm ảnh lò huấn luyện chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)

Nhóm IS cố tỏ ra mình là kẻ chuyên nghiệp trong việc đào tạo ra các chiến binh tàn bạo.

Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq

VOV.VN - Đây là một phần trong chiến dịch giết người hàng loạt nhằm đe dọa sự phản kháng của người dân địa phương trước sự khủng bố của IS.

Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS thảm sát hơn 85 người ở tỉnh Anbar, Iraq

VOV.VN - Đây là một phần trong chiến dịch giết người hàng loạt nhằm đe dọa sự phản kháng của người dân địa phương trước sự khủng bố của IS.

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Các lực lượng Iraq cho biết họ đã đánh bật phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi mỏ dầu lớn nhất nước này.

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS bị đánh bật ra khỏi mỏ dầu lớn nhất Iraq

Các lực lượng Iraq cho biết họ đã đánh bật phiến quân của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi mỏ dầu lớn nhất nước này.

Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố
Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố

VOV.VN - Chuyên gia Al Shimkus nhận định, IS có thể sử dụng cơ thể con người làm trung gian để lây lan virus Ebola ra khắp thế giới.

Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố

Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể sử dụng virus Ebola để khủng bố

VOV.VN - Chuyên gia Al Shimkus nhận định, IS có thể sử dụng cơ thể con người làm trung gian để lây lan virus Ebola ra khắp thế giới.

Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo
Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngoại trưởng Autralia cho biết nước này chỉ hỗ trợ bộ binh khi có sự đồng ý và đề xuất từ chính phủ Iraq.

Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo

Australia không cử bộ binh tới Iraq chống Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Ngoại trưởng Autralia cho biết nước này chỉ hỗ trợ bộ binh khi có sự đồng ý và đề xuất từ chính phủ Iraq.

Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Theo kết luận của các điều tra viên Liên Hợp Quốc, Nhà nước Hồi giáo đang phạm một số tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.

Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

Liên Hợp Quốc “vạch trần” tội ác của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng

VOV.VN - Theo kết luận của các điều tra viên Liên Hợp Quốc, Nhà nước Hồi giáo đang phạm một số tội ác chiến tranh và tội ác chống nhân loại.

Đức bắt giữ một số nghi can hỗ trợ cho Nhà nước Hồi giáo
Đức bắt giữ một số nghi can hỗ trợ cho Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN -Hai người bị bắt giữ tại thành phố Aachen, trong đó 1 người quốc tịch Tuynidi 38 tuổi, và 1 người Nga 28 tuổi.  

Đức bắt giữ một số nghi can hỗ trợ cho Nhà nước Hồi giáo

Đức bắt giữ một số nghi can hỗ trợ cho Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN -Hai người bị bắt giữ tại thành phố Aachen, trong đó 1 người quốc tịch Tuynidi 38 tuổi, và 1 người Nga 28 tuổi.