Mỹ bắt đầu xét xử vụ kiện dân sự đối với BP

(VOV) - Vụ nổ dàn khoan của BP ở ngoài khơi Orleans thuộc vịnh Mexico năm 2010 đã gây ra thảm họa “Thủy triều đen”.

Hôm nay (26/2) theo giờ Việt Nam, tư pháp Mỹ bắt đầu phiên xử dân sự đối với Tập đoàn dầu khí Anh BP, trong vụ gây ra nạn thủy triều đen năm 2010, ở vịnh Mexico. Theo báo chí Mỹ, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ và đại diện các tiểu bang vùng vịnh Mexico sẽ đề nghị một thỏa thuận tài chính, từ bỏ vụ kiện dân sự nếu BP chấp thuận đền bù 16 tỉ USD.

Ảnh chụp từ trên cao vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon trên vịnh Mexico năm 2010 (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, nguồn tin từ BP cho biết, quan điểm của Tập đoàn là việc đền bù này quá cao. Theo ông Rupert Bondy, phụ trách pháp chế tại BP, Tập đoàn BP sẵn sàng chấp nhận những thỏa thuận, với nội dung thỏa đáng. Trong trường hợp BP quyết định theo đuổi vụ kiện dân sự, đó là vì các đòi hỏi đền bù của chính quyền Mỹ quá cao so với những thiệt hại trên thực tế.

Theo giới chuyên gia, vụ kiện dân sự sẽ bao gồm hai giai đoạn. Trước tiên, tòa xác định nguyên nhân, trách nhiệm và liệu BP có phạm phải lỗi nặng trong vụ này hay không. Nếu tòa cho rằng BP phạm lỗi nặng, Tập đoàn này sẽ bị phạt ở mức tối đa là 4.300 USD cho mỗi thùng dầu thô tràn ra biển. Nếu không chứng minh được đây là lỗi nặng, mức phạt sẽ là 1.100 USD/thùng.

Giai đoạn hai là xác định số lượng thùng dầu thô tràn ra biển, trôi dạt vào bờ, gây ô nhiễm nặng. Chính quyền Mỹ nêu ra con số gần 5 triệu thùng, trong khi BP nói là chỉ có hơn 3 triệu thùng.

Trước khi phiên tòa dân sự mở ra ngày hôm nay, BP đã giành được thắng lợi bước đầu, đó là, chính quyền Mỹ thừa nhận khoảng 810.000 thùng dầu thô đã được BP thu gom, trước khi dầu trôi dạt vào bờ biển. Như vậy, số thùng dầu này sẽ được trừ đi trong tổng số thùng theo phán quyết của tòa. Điều này giúp cho BP tiết kiệm được khoảng 3 tỉ USD.

Thảm họa được mệnh danh là "Thủy triều đen" xảy ra ngày 20/4/2010, khi dàn khoan của BP ở ngoài khơi Orleans, thuộc vịnh Mexico bị nổ, làm 11 người thiệt mạng. Trong nhiều tuần lễ, hàng trăm triệu lít dầu thô thoát ra từ các giếng khoan. Gần ba tháng sau, BP mới đóng được van các giếng dầu. Trong vụ này, tập đoàn BP bị thiệt hại khoảng 38 tỉ USD.

BP đã thừa nhận trách nhiệm của mình và cam kết chi ra hơn 4,5 tỉ USD để tránh bị truy tố về mặt hình sự. Mặt khác, Tập đoàn cũng đã chấp nhận đền bù khoảng 8 tỉ USD cho hàng chục ngàn người bị ảnh hưởng thảm họa môi trường này. BP cũng đã chi hơn 6 tỉ USD trong khuôn khổ các thủ tục trợ giúp khẩn cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

BP chi 5 tỷ USD cho nạn nhân vụ tràn dầu
BP chi 5 tỷ USD cho nạn nhân vụ tràn dầu

Số tiền này được trích từ Quỹ đền bù trị giá 20 tỷ USD của BP.

BP chi 5 tỷ USD cho nạn nhân vụ tràn dầu

BP chi 5 tỷ USD cho nạn nhân vụ tràn dầu

Số tiền này được trích từ Quỹ đền bù trị giá 20 tỷ USD của BP.

BP nộp phạt hơn 4 tỷ USD cho vụ tràn dầu trên vịnh Mexico
BP nộp phạt hơn 4 tỷ USD cho vụ tràn dầu trên vịnh Mexico

(VOV) - Tập đoàn này có thể phải nộp phạt thêm 18 tỷ USD cho các cáo buộc dân sự.

BP nộp phạt hơn 4 tỷ USD cho vụ tràn dầu trên vịnh Mexico

BP nộp phạt hơn 4 tỷ USD cho vụ tràn dầu trên vịnh Mexico

(VOV) - Tập đoàn này có thể phải nộp phạt thêm 18 tỷ USD cho các cáo buộc dân sự.

BP chi 1 tỷ USD khắc phục sự cố tràn dầu
BP chi 1 tỷ USD khắc phục sự cố tràn dầu

Số kinh phí này được cấp cho các dự án khôi phục môi trường sinh thái ở khu vực Vịnh Mexico.  

BP chi 1 tỷ USD khắc phục sự cố tràn dầu

BP chi 1 tỷ USD khắc phục sự cố tràn dầu

Số kinh phí này được cấp cho các dự án khôi phục môi trường sinh thái ở khu vực Vịnh Mexico.  

BP đạt được thỏa thuận bồi thường vụ tràn dầu trên vịnh Mexico
BP đạt được thỏa thuận bồi thường vụ tràn dầu trên vịnh Mexico

Số tiền bồi thường có thể được trích từ quỹ khắc phục thiệt hại được lập từ sau sự cố tràn dầu có trị giá 20 tỷ USD.

BP đạt được thỏa thuận bồi thường vụ tràn dầu trên vịnh Mexico

BP đạt được thỏa thuận bồi thường vụ tràn dầu trên vịnh Mexico

Số tiền bồi thường có thể được trích từ quỹ khắc phục thiệt hại được lập từ sau sự cố tràn dầu có trị giá 20 tỷ USD.