Mỹ bất đồng sâu sắc về cắt giảm ngân sách và nâng mức trần vay nợ

Tổng thống Obama và Quốc hội Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận về nâng mức trần vay nợ và cắt giảm thâm hụt ngân sách mặc dù còn đúng 1 tuần nữa nước Mỹ sẽ có thể phải tuyên bố vỡ nợ

Chỉ còn đúng 1 tuần nữa nước Mỹ sẽ có thể phải tuyên bố vỡ nợ, tuy nhiên cho đến thời điểm này, Tổng thống Obama và Quốc hội Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận về nâng mức trần vay nợ và cắt giảm thâm hụt ngân sách. Hiện lãnh đạo của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, mỗi bên đang soạn thảo một kế hoạch riêng cho vấn đề này.

Cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ chưa công bố cụ thể về bản kế hoạch do mỗi bên soạn thảo, tuy nhiên Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner, nói rằng kế hoạch của Hạ viện là cắt giảm ngay 1.000 tỷ USD chi tiêu của chính phủ để đổi lại sẽ nâng mức trần vay nợ quốc gia ngắn hạn, trong khoảng 6 tháng. John Boehner, cũng nhấn mạnh rằng ông không dám chắc hai đảng có thể đạt được thỏa thuận chung về vấn đề này vào ngày 2/8 tới hay không.

Trong khi đó, ông Harry Reid Lãnh đạo Phe đa số tại thượng viện cho biết đảng Dân chủ đồng ý cắt giảm 2.700 tỷ USD, nhưng đổi lại đó phải là một kế hoạch nâng mức trần vay nợ dài hạn, còn Tổng thống Obama nói rằng ông mong muốn một kế hoạch trọn gói bao gồm cả việc cắt giảm chi tiêu và nâng mức trần vay nợ quốc gia do hai đảng Dân chủ và Cộng hòa thống nhất, đặc biệt ông Obama nhấn mạnh đó phải là kế hoạch dài hạn kéo dài đến tận sau cuộc Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2012.

Mặc dù, quá trình thương thảo giữa các nghị sỹ quốc hội Mỹ về vấn đề nợ đang diễn ra gay gắt tại Washington, tuy nhiên trong chuyến công du đến Trung quốc ngoại trưởng Mỹ Hillary đã trấn an các nước hiện là chủ nợ của Mỹ. Bà Hillary cho rằng điều này vẫn diễn ra trong lịch sử của Mỹ và bày tỏ tin tưởng Quốc hội Mỹ sẽ đạt được thỏa thuận trước thời hạn chót. Phát biểu tại phòng Thương mại Mỹ tại Hồng Kông, Ngoại trưởng Mỹ Hillary nói: "Tôi muốn trấn an các nước rằng, chúng tôi hiểu rất rõ tình hình hiện nay, chúng tôi biết điều đó quan trọng như thế nào đối với Mỹ, và đối với  các nước khác, tình hình chính trị ở  Washington hiện nay đang căng thẳng, tuy nhiên những cuộc tranh cãi như thế này đã tồn tại từ lâu trong hệ thống chính trị của Mỹ".

Các chuyên gia cao cấp của Quĩ Tiền tệ Quốc tế cho rằng chính  quyền Tổng thống Obama cần phải giải quyết hiệu quả cả việc cắt giảm chi tiêu và nâng mức trần vay nợ quốc gia. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay nền kinh tế Mỹ đang hồi phục rất chậm, việc cắt giảm chi tiêu cần phải được trải đều ra trong nhiều năm tới để không làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế ngắn hạn của Mỹ../

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên