Mỹ bất đồng về nợ công đe dọa an ninh quốc gia

Ông Leon Panetta - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bày tỏ lo ngại về một đợt cắt giảm chi tiêu quốc phòng dự kiến được thực hiện vào tháng 1/2013…

Phát biểu tại buổi lễ nhận giải thưởng “Vì sự nghiệp phục vụ cộng đồng” ở thủ đô Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Leon Panetta nhận định những bất đồng giữa các lãnh đạo hai đảng Dân chủ và Cộng hòa tại Quốc hội trong việc nhất trí về một thỏa thuận nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ làm dấy lên những câu hỏi về khả năng đối phó với khủng hoảng của Mỹ.

Ông Leon Panetta cũng bày tỏ lo ngại về một đợt cắt giảm chi tiêu quốc phòng dự kiến được thực hiện vào tháng 1/2013 trong trường hợp Quốc hội không thể đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết khoản nợ công khổng lồ 15.800 tỷ USD.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Leon Panetta

Ông nhấn mạnh đợt cắt giảm này sẽ buộc Bộ Quốc phòng Mỹ phải từ bỏ một chiến lược quốc phòng mới và tạo ra một nguy cơ "không thể chấp nhận được" đối với khả năng bảo vệ đất nước.

Theo đạo luật nâng mức trần nợ công được Tổng thống Barack Obama ký ban hành hồi năm 2011, ngân sách quốc phòng sẽ bị tự động cắt giảm khoảng 500 tỷ USD nếu Quốc hội Mỹ không thống nhất được về cách thức cắt giảm thâm hụt ngân sách trước tháng Giêng tới.

Hiện các nghị sĩ đảng Cộng hòa đang đòi cắt giảm mạnh chi tiêu, trong khi các nghị sĩ đảng Dân chủ kêu gọi tăng thuế hơn nữa đối với tầng lớp giàu có./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên