Mỹ bắt giữ 4 tàu chở dầu liên quan đến Iran

VOV.VN - Mỹ đã bắt giữ 4 tàu chở dầu cho Iran ở vùng biển quốc tế với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt.

Báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ hôm qua (13/4) cho biết, Mỹ đã bắt giữ 4 tàu chở dầu cho Iran ở vùng biển quốc tế với cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran.

Tàu chở dầu của Iran ngoài khơi bờ biển Venezuela. Ảnh: AP.

Bốn con tàu này đang được đưa đến thành phố Houston, Texas. Theo Wall Street Journal, các tàu chở dầu Luna, Pandi, Bering và Bella đã bị bắt giữ mà không phải sử dụng vũ lực trong những ngày gần đây. Hai trong số các tàu này, Bering và Bella, trước đó từng  bị đe dọa phải hủy các chuyến hàng của họ đến Venezuela. Cả hai con tàu đều được đăng ký tại Liberia nhưng thuộc sở hữu của các ông chủ Hy Lạp.

Vụ việc này xảy ra sau khi các công tố viên Mỹ hồi tháng 7 vừa qua đệ đơn khiếu nại yêu cầu bắt giữ các tàu chở dầu của Iran đi đến Venezuela. Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm gia tăng sức ép lên Iran và Venuzuela. Hồi đầu năm nay, 5 tàu chở dầu của Iran đã đến Venezuela để chuyển giao 1,5 triệu thùng dầu cho Venezuela – quốc gia đang bị Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt về kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên