Mỹ bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga trên Đại Tây Dương

VOV.VN - Ngày 7/1 Mỹ đã bắt giữ hai tàu chở dầu có liên hệ với Venezuela trên Đại Tây Dương, trong đó có một tàu treo cờ Nga. Động thái này nằm trong chiến lược gia tăng sức ép của Tổng thống Donald Trump nhằm kiểm soát dòng chảy dầu mỏ tại châu Mỹ.

Sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Caracas hôm 3/1 và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Washington đã đẩy mạnh việc phong tỏa các tàu thuyền đang chịu lệnh trừng phạt, ra vào quốc gia Nam Mỹ này – một thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Nhà Trắng đồng thời cho biết đang xem xét nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt dầu mỏ từng được Tổng thống Trump áp đặt từ năm 2019.

Theo giới chức Mỹ, sau nhiều tuần truy đuổi trên Đại Tây Dương, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cùng các đơn vị tác chiến đặc biệt đã chặn giữ tàu chở dầu Marinera vào sáng 7/1, dựa trên lệnh bắt giữ tư pháp. Con tàu này trước đó từng từ chối cho kiểm tra và sau đó đổi sang treo cờ Nga. Marinera trước đây có tên là Bella 1.

Chiến dịch của Mỹ có sự hỗ trợ của Không quân Hoàng gia Anh và một tàu quân sự Anh. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết sự tham gia này nằm trong “những nỗ lực toàn cầu nhằm trấn áp hành vi né tránh các lệnh trừng phạt”.

Giới chức Mỹ thừa nhận, với sự hiện diện của tàu chiến và tàu ngầm Nga trong khu vực, chiến dịch tiềm ẩn nguy cơ làm gia tăng căng thẳng với Moscow – quốc gia đã lên tiếng chỉ trích các hành động của Mỹ liên quan tới Venezuela và đang đối đầu với phương Tây trong cuộc xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin không đưa ra bình luận trong ngày diễn ra vụ việc.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, cho rằng con tàu bị bắt giữ “chỉ giả danh tàu chở dầu của Nga” nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt quốc tế.

Trước đó cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ cũng chặn giữ một tàu chở dầu khác mang cờ Panama, mang tên M Sophia, ngoài khơi vùng đông bắc Nam Mỹ. Đây là vụ bắt giữ thứ tư trong những tuần gần đây. Theo dữ liệu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA), con tàu này đang chở đầy dầu thô.

Giới chức Mỹ cho biết,  khi bị bắt giữ Marinera không chở dầu và M Sophia đều thuộc “Hạm đội bóng tối”, chuyên vận chuyển dầu bị trừng phạt từ Venezuela và Iran.

Phát biểu trong một tuyên bố, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller nhấn mạnh rằng chỉ những hoạt động vận chuyển năng lượng hàng hải phù hợp với luật pháp và lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ mới được phép. Ông cho rằng Venezuela vẫn có tiềm năng kinh tế không giới hạn nếu phát triển ngành năng lượng thông qua các kênh thương mại hợp pháp do Mỹ thiết lập.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết thủy thủ đoàn tàu Marinera đã “cố gắng tuyệt vọng để né tránh việc bị bắt giữ” và “không tuân thủ mệnh lệnh của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển”, do đó đang đối mặt với các cáo buộc hình sự.

rubio reuters.jpg

Mỹ công bố kế hoạch ba giai đoạn đối với Venezuela

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 7/1 cho biết nước này đang triển khai một kế hoạch ba giai đoạn đối với Venezuela, bắt đầu bằng việc ổn định tình hình, tiếp đó là giai đoạn phục hồi kinh tế gắn với việc bảo đảm quyền tiếp cận của các công ty dầu mỏ Mỹ và cuối cùng là tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ muốn kiểm soát việc xuất khẩu dầu của Venezuela vô thời hạn
Mỹ muốn kiểm soát việc xuất khẩu dầu của Venezuela vô thời hạn

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 7/1 cho biết, Mỹ cần kiểm soát việc bán dầu và nguồn doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela một cách vô thời hạn, nhằm ổn định nền kinh tế nước này và tái thiết ngành dầu khí.

Mỹ muốn kiểm soát việc xuất khẩu dầu của Venezuela vô thời hạn

Mỹ muốn kiểm soát việc xuất khẩu dầu của Venezuela vô thời hạn

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright hôm 7/1 cho biết, Mỹ cần kiểm soát việc bán dầu và nguồn doanh thu từ dầu mỏ của Venezuela một cách vô thời hạn, nhằm ổn định nền kinh tế nước này và tái thiết ngành dầu khí.

Mỹ khẳng định đang chi phối tối đa chính quyền lâm thời ở Venezuela
Mỹ khẳng định đang chi phối tối đa chính quyền lâm thời ở Venezuela

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 7/1 cho biết Mỹ hiện đang chi phối các quyết định của chính quyền lâm thời tại Venezuela và sẽ từng bước nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ vào cuối tuần qua.

Mỹ khẳng định đang chi phối tối đa chính quyền lâm thời ở Venezuela

Mỹ khẳng định đang chi phối tối đa chính quyền lâm thời ở Venezuela

VOV.VN - Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt hôm 7/1 cho biết Mỹ hiện đang chi phối các quyết định của chính quyền lâm thời tại Venezuela và sẽ từng bước nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ vào cuối tuần qua.