Mỹ bày tỏ lo ngại tình hình tại Ukraine
VOV.VN - Ngày 29/5, Mỹ đã bày tỏ lo ngại sau những báo cáo về bạo lực đang diễn ra ở miền đông Ukraine.
Ông Jay Carney cũng kêu gọi Nga sử dụng ảnh hưởng của mình để kêu gọi các nhóm ly khai ở miền Đông Ukraine thả 4 nhân viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) .
Lời kêu gọi của người phát ngôn Nhà Trắng đưa ra trong bối cảnh chiều 29/5 (theo giờ địa phương) quyền Tổng thống Ukraine ông Oleksandr Turchynov đã tổ chức một cuộc họp báo để thông tin về vụ người ly khai ở miền Đông bắn hạ một máy bay trực thăng quân sự, làm 14 binh sỹ thiệt mạng, trong đó có một tướng lục quân.
Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney. (ảnh: AP) |
Ngoài ra, cùng ngày, lực lượng ủng hộ liên bang hóa ở miền Đông Ukraine tuyên bố đang giữ 4 quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu nhưng cam kết sẽ sớm trả tự do cho họ. Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đã bị mất liên lạc với nhóm 4 quan sát viên này, những người đang thực hiện nhiệm vụ ở tỉnh bất ổn Donetsk, miền Đông Ukraine, từ ngày 26/5.
"Thị trưởng nhân dân" tự phong của tỉnh Slavyansk, Vyacheslav Ponomarev, cho biết lực lượng biểu tình không bắt mà chỉ tạm giữ 4 quan sát viên nói trên để xác minh họ là ai, đi đâu và tại sao lại đến miền Đông Ukraine. Ông Ponomarev đồng thời cho biết cả 4 quan sát viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu đều khỏe mạnh và sẽ sớm được tự do. Theo ông Ponomarev, các quan sát viên này có thể đã dính líu vào hoạt động gián điệp.
Nguồn tin từ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu xác nhận nhóm quan sát viên nói trên gồm một người Đan Mạch, một người Thổ Nhĩ Kỳ, một người Estonia và một người Thụy Sĩ, trong đó có một phụ nữ. Họ nằm trong số vài trăm quan sát viên được cử tới giám sát việc tuân thủ thỏa thuận quốc tế về giảm căng thẳng trong cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine./.