Mỹ bí mật đưa quân trở lại Iraq

(VOV) -Mỹ đã điều động quân đội trở lại Iraq theo nhiều giai đoạn và chủ yếu đồn trú tại căn cứ quân sự Balad và al-Asad.

Theo báo chí Iran, hơn 3.000 binh sĩ Mỹ vừa bí mật quay trở lại Iraq thông qua Kuwait trong một nhiệm vụ được cho là liên quan đến tình hình biến động chính trị phức tạp đang diễn ra tại Syria và miền Bắc Iraq trong thời gian gần đây.

Mỹ đã bí mật đưa quân trở lại Iraq để chuẩn bị đối phó Syria (Ảnh: AK NEWS)

Theo đó, Mỹ đã điều động quân đội trở lại Iraq theo nhiều giai đoạn và chủ yếu đồn trú tại căn cứ quân sự Balad thuộc tỉnh Salahuddin và căn cứ không quân al-Asad ở tỉnh al-Anbar.

Hồi cuối năm 2011, tất cả binh sĩ Mỹ đã chính thức rút khỏi Iraq theo thỏa thuận an ninh song phương được hai nước ký kết vào năm 2008 sau 9 năm Mỹ tiến hành chiếm đóng Iraq với mục tiêu lật đổ chính quyền của Tổng thống Iraq Saddam Hussein. Lực lượng này sau đó đã được chuyển sang quốc gia láng giềng Kuwait.

Tuy nhiên, theo tuyên bố trước đó từ Washington, hiện diện quân sự duy nhất của Mỹ ở Iraq hiện nay chỉ khoảng 157 binh sĩ chịu trách nhiệm đào tạo tại Đại sứ quán cùng đội ngũ thủy quân lục chiến qui mô nhỏ có nhiệm vụ bảo vệ cơ quan ngoại giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt vụ đánh bom xe tại Iraq làm hơn chục người chết
Hàng loạt vụ đánh bom xe tại Iraq làm hơn chục người chết

(VOV) -Nghiêm trọng nhất là vụ đánh bom xe tại thành phố Kirkuk, nằm cách thủ đô Baghdad 250 km về phía Bắc.

Hàng loạt vụ đánh bom xe tại Iraq làm hơn chục người chết

Hàng loạt vụ đánh bom xe tại Iraq làm hơn chục người chết

(VOV) -Nghiêm trọng nhất là vụ đánh bom xe tại thành phố Kirkuk, nằm cách thủ đô Baghdad 250 km về phía Bắc.

Đức trục xuất bốn nhân viên Đại sứ quán Syria
Đức trục xuất bốn nhân viên Đại sứ quán Syria
Đánh bom tại Iraq, ít nhất 45 người thương vong
Đánh bom tại Iraq, ít nhất 45 người thương vong

(VOV) - Con số thiệt mạng có thể tăng cao vì nhiều nạn nhân trong tình trạng khá nguy kịch.

Đánh bom tại Iraq, ít nhất 45 người thương vong

Đánh bom tại Iraq, ít nhất 45 người thương vong

(VOV) - Con số thiệt mạng có thể tăng cao vì nhiều nạn nhân trong tình trạng khá nguy kịch.

Ngày đẫm máu tại Iraq, 31 người thiệt mạng
Ngày đẫm máu tại Iraq, 31 người thiệt mạng

(VOV) - Bom gài ven đường và bom cài trong ô tô đã lấy đi sinh mạng của ít nhất 31 thường dân.

Ngày đẫm máu tại Iraq, 31 người thiệt mạng

Ngày đẫm máu tại Iraq, 31 người thiệt mạng

(VOV) - Bom gài ven đường và bom cài trong ô tô đã lấy đi sinh mạng của ít nhất 31 thường dân.

Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện
Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện

(VOV) - Khoảng 2,5 triệu người tại nước này, trong đó hơn một nửa là trẻ em chịu ảnh hưởng của xung đột.

Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện

Syria đang đối mặt với cuộc khủng hoảng toàn diện

(VOV) - Khoảng 2,5 triệu người tại nước này, trong đó hơn một nửa là trẻ em chịu ảnh hưởng của xung đột.