Mỹ bổ nhiệm cố vấn an ninh mạng quốc gia

Ông Obama nhấn mạnh, bảo vệ an ninh mạng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ và vị trí này cũng quan trọng như cố vấn kinh tế và cố vấn an ninh quốc gia.

Hôm nay, Tổng thống Mỹ B. Obama thông báo bổ nhiệm cố vấn An ninh mạng quốc gia. Ông Obama nhấn mạnh, bảo vệ an ninh mạng là một trong những ưu tiên hàng đầu của Mỹ và vị trí này cũng quan trọng như cố vấn kinh tế và cố vấn an ninh quốc gia.

Tổng thống Obama nhắc lại vụ tin tặc tấn công mạng của Bộ Quốc phòng và vụ đột nhập vào mạng lấy đi dữ liệu cá nhân của hàng nghìn người. Ông Obama cũng cho biết, thậm chí cả trang web tranh cử Tổng thống của ông năm ngoái cũng bị tin tặc tấn công. Theo Tổng thống Obama, Mỹ chưa có sự chuẩn bị kỹ càng trước những hiểm họa này. Ông Obamanói: “ Máy tính, cũng như mạng máy tính của Mỹ, mà chúng ta sử dụng và phụ thuộc hàng ngày, cần phải được bảo vệ nghiêm ngặt và coi đây là tài sản chiến lược quốc gia. Bảo vệ những tài sản này là ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu của Mỹ”.

Theo một cuộc điều tra mới đây, 2 năm qua tội phạm trên mạng đã làm nước Mỹ thiệt hại 8 tỷ USD./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên