Mỹ buộc tội các công ty Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions và một số quan chức Mỹ khác đưa ra lời buộc tội này hôm 1/11.

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 1/11 đã buộc tội các công ty của Trung Quốc và Đài Loan và 3 cá nhân đánh cắp các bí mật thương mại của một công ty bán dẫn Mỹ. 

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions (Ảnh: Getty Image)
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions và một số quan chức Mỹ khác đưa ra lời buộc tội ngày 1/11.

Lời buộc tội được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc và các quan chức Mỹ cảnh báo về mối đe dọa từ các hoạt động gián điệp kinh tế của Trung Quốc.

Chính quyền Tổng thống Trump ngày 31/10 cũng đã áp đặt các hạn chế đối với xuất khẩu công nghệ đối với một trong các công ty bị buộc tội này.

Chính quyền Tổng thống Trump đã coi Trung Quốc và Nga là các đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Trung Quốc: Nguy cơ từ chiến tranh thương mại sang đối đầu quân sự?
Mỹ-Trung Quốc: Nguy cơ từ chiến tranh thương mại sang đối đầu quân sự?

VOV.VN - Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ dừng lại ở vấn đề thương mại mà còn có nguy cơ lan rộng sang lĩnh vực quân sự.

Mỹ-Trung Quốc: Nguy cơ từ chiến tranh thương mại sang đối đầu quân sự?

Mỹ-Trung Quốc: Nguy cơ từ chiến tranh thương mại sang đối đầu quân sự?

VOV.VN - Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ dừng lại ở vấn đề thương mại mà còn có nguy cơ lan rộng sang lĩnh vực quân sự.

Mỹ - Trung Quốc đều chuẩn bị cho chiến tranh?
Mỹ - Trung Quốc đều chuẩn bị cho chiến tranh?

VOV.VN - Giới quan sát tại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đặt câu hỏi liệu một cuộc chiến trên Biển Đông hay tại vùng eo biển Đài Loan sẽ thực sự xảy ra?

Mỹ - Trung Quốc đều chuẩn bị cho chiến tranh?

Mỹ - Trung Quốc đều chuẩn bị cho chiến tranh?

VOV.VN - Giới quan sát tại Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đặt câu hỏi liệu một cuộc chiến trên Biển Đông hay tại vùng eo biển Đài Loan sẽ thực sự xảy ra?

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể leo thang xa hơn
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể leo thang xa hơn

VOV.VN -Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể leo thang xa hơn. Hiện các nước cũng đang cố gắng để ngăn chặn điều này xảy ra.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể leo thang xa hơn

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc có thể leo thang xa hơn

VOV.VN -Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể leo thang xa hơn. Hiện các nước cũng đang cố gắng để ngăn chặn điều này xảy ra.

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc và nỗi ám ảnh “bóng ma” Chiến tranh Lạnh
Quan hệ Mỹ-Trung Quốc và nỗi ám ảnh “bóng ma” Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, khiến các nhà quan sát mường tượng đến một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc và nỗi ám ảnh “bóng ma” Chiến tranh Lạnh

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc và nỗi ám ảnh “bóng ma” Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã xấu đi nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực, khiến các nhà quan sát mường tượng đến một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis: Mỹ-Trung đôi lúc vẫn “giẫm vào chân nhau”
Bộ trưởng Quốc phòng Mattis: Mỹ-Trung đôi lúc vẫn “giẫm vào chân nhau”

VOV.VN - Ông Mattis cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ phải tìm cách để quản lý một cách hiệu quả mối quan hệ giữa hai bên, tránh “giẫm lên chân nhau”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis: Mỹ-Trung đôi lúc vẫn “giẫm vào chân nhau”

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis: Mỹ-Trung đôi lúc vẫn “giẫm vào chân nhau”

VOV.VN - Ông Mattis cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ phải tìm cách để quản lý một cách hiệu quả mối quan hệ giữa hai bên, tránh “giẫm lên chân nhau”.

Chiến tranh Lạnh giữa 2 siêu cường Mỹ-Trung sẽ không xảy ra
Chiến tranh Lạnh giữa 2 siêu cường Mỹ-Trung sẽ không xảy ra

VOV.VN-Thay vì một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa 2 siêu cường, thế giới đang hướng đến một hệ thống đa cực do 4 quốc gia Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức dẫn đầu.

Chiến tranh Lạnh giữa 2 siêu cường Mỹ-Trung sẽ không xảy ra

Chiến tranh Lạnh giữa 2 siêu cường Mỹ-Trung sẽ không xảy ra

VOV.VN-Thay vì một cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa 2 siêu cường, thế giới đang hướng đến một hệ thống đa cực do 4 quốc gia Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức dẫn đầu.

Cuộc đấu siêu cường Mỹ-Trung Quốc và “bẫy chiến tranh Thucydides”
Cuộc đấu siêu cường Mỹ-Trung Quốc và “bẫy chiến tranh Thucydides”

VOV.VN - Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trên nhiều phương diện thời gian qua có nguy cơ đẩy hai quốc gia này rơi vào chiếc "bẫy Thucydides".

Cuộc đấu siêu cường Mỹ-Trung Quốc và “bẫy chiến tranh Thucydides”

Cuộc đấu siêu cường Mỹ-Trung Quốc và “bẫy chiến tranh Thucydides”

VOV.VN - Căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc trên nhiều phương diện thời gian qua có nguy cơ đẩy hai quốc gia này rơi vào chiếc "bẫy Thucydides".

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Không ai là người chiến thắng
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Không ai là người chiến thắng

VOV.VN- Mỹ và Trung Quốc sẽ không thắng dễ dàng trong cuộc chiến thương mại. Đây sẽ là cuộc chiến dài hơi với các tác động chắc chắn tới địa chính trị thế giới.

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Không ai là người chiến thắng

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung: Không ai là người chiến thắng

VOV.VN- Mỹ và Trung Quốc sẽ không thắng dễ dàng trong cuộc chiến thương mại. Đây sẽ là cuộc chiến dài hơi với các tác động chắc chắn tới địa chính trị thế giới.