Mỹ cấm bán các thiết bị của Huawei và ZTE do lý do an ninh quốc gia

VOV.VN - Ủy ban truyền thông liên bang Mỹ (FCC) ngày 25/11 đã cấm thông qua các thiết bị viễn thông mới của hai công ty Trung Quốc là Huawei và ZTE vì rủi ro đối với an ninh quốc gia Mỹ.

Theo thông tin từ FCC, cơ quan này đã thông qua các quy định cấm bán hoặc nhập khẩu các thiệt bị được cho là mang lại rủi ro đối với Mỹ. Với quyết định này, ngoài Huawei và ZTE, 3 công ty công nghệ khác của Trung Quốc cũng bị cấm bán thiết bị mới ở Mỹ.

Hiện cả Huawei và ZTE đều chưa có bình luận về quyết định trên.

Quyết định của FCC là bước đi mới nhất của Mỹ nhằm cắt đứt các công ty công nghệ Trung Quốc với người tiêu dùng, hợp đồng và nhà cung cấp Mỹ vì lo ngại họ có thể làm rò rỉ dữ liệu nhạy cảm cho Bắc Kinh.

FCC hồi năm 2020 từng chỉ định Hoa-uây và ZTE là mối đe dọa an ninh quốc gia đối với các mạng truyền thông - một tuyên bố cấm các công ty Mỹ khai thác quỹ chính phủ trị giá 8,3 tỷ USD để mua thiết bị từ các công ty này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Huawei ra mắt chiếc smartphone gập rẻ nhất trên thị trường - Pocket S
Huawei ra mắt chiếc smartphone gập rẻ nhất trên thị trường - Pocket S

VOV.VN - Mới đây, Huawei đã cho ra mắt sản phẩm Pocket S - chiếc điện thoại gập có giá rẻ nhất trên thị trường.

Huawei ra mắt chiếc smartphone gập rẻ nhất trên thị trường - Pocket S

Huawei ra mắt chiếc smartphone gập rẻ nhất trên thị trường - Pocket S

VOV.VN - Mới đây, Huawei đã cho ra mắt sản phẩm Pocket S - chiếc điện thoại gập có giá rẻ nhất trên thị trường.

Mỹ cần thêm 3 tỷ USD để các nhà mạng loại bỏ thiết bị Huawei và ZTE
Mỹ cần thêm 3 tỷ USD để các nhà mạng loại bỏ thiết bị Huawei và ZTE

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Jessica Rosenworcel nói với Quốc hội Mỹ rằng cơ quan này cần thêm 3 tỷ USD để hoàn trả cho các nhà mạng Mỹ loại bỏ thiết bị Huawei và ZTE.

Mỹ cần thêm 3 tỷ USD để các nhà mạng loại bỏ thiết bị Huawei và ZTE

Mỹ cần thêm 3 tỷ USD để các nhà mạng loại bỏ thiết bị Huawei và ZTE

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Jessica Rosenworcel nói với Quốc hội Mỹ rằng cơ quan này cần thêm 3 tỷ USD để hoàn trả cho các nhà mạng Mỹ loại bỏ thiết bị Huawei và ZTE.

Đây là mảng sẽ giúp Huawei 'sống sót và tăng trưởng' giữa các đòn cấm vận của Mỹ
Đây là mảng sẽ giúp Huawei 'sống sót và tăng trưởng' giữa các đòn cấm vận của Mỹ

Boham Sun, Chủ tịch Huawei Digital Power Châu Á - Thái Bình Dương cho biết bộ phận năng lượng kỹ thuật số mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình 'sống sót và tăng trưởng' của công ty.

Đây là mảng sẽ giúp Huawei 'sống sót và tăng trưởng' giữa các đòn cấm vận của Mỹ

Đây là mảng sẽ giúp Huawei 'sống sót và tăng trưởng' giữa các đòn cấm vận của Mỹ

Boham Sun, Chủ tịch Huawei Digital Power Châu Á - Thái Bình Dương cho biết bộ phận năng lượng kỹ thuật số mới sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình 'sống sót và tăng trưởng' của công ty.