Mỹ cam kết hợp tác với Indonesia hỗ trợ Đông Nam Á thịnh vượng, ổn định

VOV.VN - Trong buổi làm việc với Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia Luhut Pandjaitan ngày 19/10 tại Washinton DC, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan khẳng định cam kết hợp tác với Indonesia và khu vực, hỗ trợ xây dựng Khu vực Đông Nam Á thịnh vượng và ổn định.

 

 

Thông cáo báo chí từ Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta ngày hôm qua (20/10) cho biết, tại cuộc, hai bên đã thảo luận về một số vấn đề bao gồm nỗ lực khắc phục khủng hoảng khí hậu và tình hình ở Myanmar. Hai bên cũng thảo luận về việc hợp tác để chấm dứt đại dịch Covid-19 và tăng cường an ninh, y tế toàn cầu để ngăn ngừa các trường hợp khẩn cấp về y tế trong tương lai.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ song phương của Mỹ với Indonesia, sự can dự của Mỹ trên khắp Đông Nam Á và nỗ lực của nước này nhằm thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở dưới thời của Chính quyền Joe Biden-Harris. Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục cam kết và hợp tác cấp cao với Indonesia và khu vực để hỗ trợ xây dựng một Khu vực Đông Nam Á thịnh vượng và ổn định.

Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Luhut Binsar Pandjaitan cùng Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Gunadi Sadikin đã có chuyến thăm và làm việc tại Mỹ để tìm hiểu một số loại thuốc chữa trị Covid-19 thay thế từ một số nhà sản xuất ở Mỹ. Trên tài khoản Twitter cá nhân ngày hôm nay, Bộ trưởng Luhut bày tỏ hi vọng các công ty Mỹ có thể hợp tác, đầu tư và sản xuất thuốc trị Covid-19 ở Indonesia hiện đang trong giai đoạn “thử nghiệm lâm sàng cuối cùng”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Mỹ, hồi đầu tuần, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Indonesia, kiêm điều phối viên quan hệ Indonesia-Trung Quốc Luhut Pandjaitan đã có bài phát biểu tại Đại học Công giáo Mỹ ở trung tâm thủ đô Washington DC.

Tại đây, Bộ trưởng Luhut nhấn mạnh lập trường của chính phủ Indonesia về các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông. “Indonesia đã nhiều lần nhấn mạnh rằng bản đồ đường chín đoạn của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý quốc tế và vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển UNCLOS 1982” - Bộ trưởng Indonesia cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia và Philippines gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực thủ đô
Indonesia và Philippines gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực thủ đô

VOV.VN - Indonesia và Philippines hiện nay đã gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực Thủ đô, trong khi các khu vực khác trong đất nước tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp.

Indonesia và Philippines gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực thủ đô

Indonesia và Philippines gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực thủ đô

VOV.VN - Indonesia và Philippines hiện nay đã gần hoàn thành việc tiêm chủng khu vực Thủ đô, trong khi các khu vực khác trong đất nước tỷ lệ tiêm chủng vẫn còn thấp.

Tổng thống Indonesia: Đừng để hội nghị biến đổi khí hậu LHQ chỉ là lời nói suông
Tổng thống Indonesia: Đừng để hội nghị biến đổi khí hậu LHQ chỉ là lời nói suông

VOV.VN - “Chúng tôi muốn nhìn thấy việc thực thi những chính sách thực tế thay vì những lời nói suông tại Hội nghị Liên Hợp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu diễn ra cuối tháng này”.

Tổng thống Indonesia: Đừng để hội nghị biến đổi khí hậu LHQ chỉ là lời nói suông

Tổng thống Indonesia: Đừng để hội nghị biến đổi khí hậu LHQ chỉ là lời nói suông

VOV.VN - “Chúng tôi muốn nhìn thấy việc thực thi những chính sách thực tế thay vì những lời nói suông tại Hội nghị Liên Hợp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu diễn ra cuối tháng này”.

Dịch Covid-19 giảm, Indonesia cho phép trẻ em tới các điểm vui chơi
Dịch Covid-19 giảm, Indonesia cho phép trẻ em tới các điểm vui chơi

VOV.VN - Trong bối cảnh các ca mắc mới Covid-19 giảm, Indonesia tiếp tục nới lỏng các hạn chế hoạt động cộng đồng (PPKM), đồng thời cho phép trẻ em được tới một số địa điểm vui chơi giải trí công cộng.

Dịch Covid-19 giảm, Indonesia cho phép trẻ em tới các điểm vui chơi

Dịch Covid-19 giảm, Indonesia cho phép trẻ em tới các điểm vui chơi

VOV.VN - Trong bối cảnh các ca mắc mới Covid-19 giảm, Indonesia tiếp tục nới lỏng các hạn chế hoạt động cộng đồng (PPKM), đồng thời cho phép trẻ em được tới một số địa điểm vui chơi giải trí công cộng.