Mỹ cấm người dân đầu tư vào các công ty ủng hộ quân đội Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 12/11 đã ký sắc lệnh hành pháp cấm công dân Mỹ đầu tư vào các công ty Trung Quốc bị cáo buộc hỗ trợ quân đội nước này.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump cấm các công ty và cá nhân Mỹ sở hữu cổ phiếu trực tiếp hoặc thông qua các quỹ đầu tư vào 31 công ty Trung Quốc mà Mỹ cáo buộc hỗ trợ quân đội nước này. Các công ty này, trong các lĩnh vực không gian, đóng tàu, xây dựng và công nghệ, bị cáo buộc giúp quân đội Trung Quốc tiếp cận các công nghệ tiên tiến nhằm mở rộng ảnh hưởng và trở nên hung hăng trên toàn thế giới.

Sắc lệnh này cấm việc mua hoặc đầu tư tại các quỹ thị trường đang nổi bao gồm các công ty này từ ngày 11/01/2021. Các nhà đầu tư Mỹ sẽ có hạn chót tới tháng 11/2021 để thoái vốn khỏi các khoản đầu tư bao gồm cổ phiếu của các công ty này.

Nội dung sắc lệnh cho rằng Trung Quốc đang gia tăng khai thác tài chính Mỹ để cung cấp và tạo điều kiện cho việc phát triển và hiện đại hóa các bộ máy quân sự, tình báo, và an ninh của nước này. Các khoản đầu tư của các công ty và cá nhân Mỹ tiếp tục giúp Trung Quốc trực tiếp đe dọa đất nước Mỹ và các lực lượng của Mỹ ở nước ngoài thông qua việc phát triển và triển khai vũ khí hủy diệt hàng loạt, các loại vũ khí thông thường tiên tiến và các hoạt động xấu trên mạng chống lại Mỹ và người dân nước này.

Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Larry Kudlow và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien là các quan chức đi đầu trong việc kêu gọi cắt giảm đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc.

Trong tuyên bố ngày 12/11, Cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien nhấn mạnh, sắc lệnh của Tổng thống Trump nhằm bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ khỏi các hoạt động cung cấp tài chính ngoài ý muốn cho việc củng cố năng lực của quân đội và các cơ quan tình báo Trung Quốc. Ông O’Brien cũng cáo buộc các cơ quan tình báo Trung Quốc thường xuyên nhắm tới người dân và doanh nghiệp Mỹ thông qua các hoạt động trên mạng và trực tiếp đe dọa cơ sở hạ tầng, kinh tế và quân đội của Mỹ, và các đồng minh và đối tác của Mỹ trên toàn thế giới.

Chính quyền Tổng thống Trump đã tìm cách đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc như một đối thủ toàn cầu trên các mặt trận kinh tế, chính trị và quân sự đồng thời tìm cách hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc thông qua các sắc lệnh hành pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài
Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ám chỉ Mỹ khi ông kêu gọi Nga và các đối tác châu Á chống lại sự can thiệp của nước ngoài, chống lại chủ nghĩa đơn phương.

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

Căng thẳng Mỹ-Trung Quốc: Ông Tập Cận Bình nhắc Nga và châu Á chống can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ám chỉ Mỹ khi ông kêu gọi Nga và các đối tác châu Á chống lại sự can thiệp của nước ngoài, chống lại chủ nghĩa đơn phương.

Trung Quốc phê phán Mỹ trong vấn đề 5G ở Brazil
Trung Quốc phê phán Mỹ trong vấn đề 5G ở Brazil

VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil hôm qua (11/11) ra tuyên bố, phản đối quyết liệt việc Mỹ "công kích" và "bôi nhọ" độ an toàn của công nghệ 5G và doanh nghiệp nước này.

Trung Quốc phê phán Mỹ trong vấn đề 5G ở Brazil

Trung Quốc phê phán Mỹ trong vấn đề 5G ở Brazil

VOV.VN - Đại sứ quán Trung Quốc tại Brazil hôm qua (11/11) ra tuyên bố, phản đối quyết liệt việc Mỹ "công kích" và "bôi nhọ" độ an toàn của công nghệ 5G và doanh nghiệp nước này.

Quan hệ Trung-Mỹ lại nóng xoay quanh vấn đề Đài Loan
Quan hệ Trung-Mỹ lại nóng xoay quanh vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Tiếp theo vấn đề Hongkong, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ lại nóng lên trước những động thái mới giữa  Washington và Đài Loan.

Quan hệ Trung-Mỹ lại nóng xoay quanh vấn đề Đài Loan

Quan hệ Trung-Mỹ lại nóng xoay quanh vấn đề Đài Loan

VOV.VN - Tiếp theo vấn đề Hongkong, quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ lại nóng lên trước những động thái mới giữa  Washington và Đài Loan.