Mỹ cấm nhập khẩu dầu của Nga, EU không theo Mỹ về vấn đề này

VOV.VN - Ngày 8/3, truyền thông Nga đưa tin, Mỹ đã công bố lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga do tình hình ở Ucraina, tuy nhiên, Châu Âu loại bỏ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt lệnh cấm đối với tất cả các hoạt động nhập khẩu năng lượng của Nga. Ông thừa nhận rằng các lệnh trừng phạt như vậy sẽ dẫn đến việc tăng giá nhiên liệu tại các trạm xăng của Mỹ, nhưng ông sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giảm thiểu việc tăng giá. Đồng thời, Tổng thống Biden lưu ý, Washington hiểu rằng, các đồng minh ở châu Âu sẽ không thể tham gia lệnh cấm nhập khẩu năng lượng từ Liên bang Nga, nhưng mong muốn tiếp tục thảo luận về khả năng này với họ.

Theo Tình báo quốc gia Mỹ, việc Washington từ chối cung cấp dầu của Nga sẽ có tác động vừa phải đối với nền kinh tế Nga. Nguồn cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ của Nga chiếm khoảng 8% tổng năng lượng nhập khẩu vào Mỹ, đây là một con số rất nhỏ đối với Moscow.

Ngoài ra, kể từ ngày 8/3, Mỹ đã cấm các khoản đầu tư mới vào tổ hợp nhiên liệu và năng lượng của Nga (FEC). Công dân Mỹ cũng sẽ bị cấm tham gia tài trợ hoặc hỗ trợ khác cho các công ty nước ngoài đầu tư vào sản xuất năng lượng ở Nga.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết, Liên minh châu Âu sẽ không áp đặt các hạn chế đối với việc nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga. EU không theo Mỹ về vấn đề này và liên minh liên tục tìm kiếm các nguồn khí đốt thay thế.

Như Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đã nhấn mạnh một ngày trước đó, việc từ chối dầu của Nga sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc cho thị trường thế giới và khiến giá tăng vọt lên 300 USD / thùng hoặc hơn./.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 8/3

VOV.VN - Vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga và Ukraine đạt một số tiến triển tích cực, Tổng thống Zelensky tuyên bố sẵn sàng thảo luận về cơ chế của Crimea và 2 vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass… là những diễn biến chính tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

AP: Mỹ sắp ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga
AP: Mỹ sắp ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, hãng tin AP dẫn nguồn tin cho biết.

AP: Mỹ sắp ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga

AP: Mỹ sắp ban hành lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định cấm nhập khẩu dầu mỏ Nga vì chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, hãng tin AP dẫn nguồn tin cho biết.

Động thái tiếp theo Mỹ có thể thực hiện đối với Nga
Động thái tiếp theo Mỹ có thể thực hiện đối với Nga

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 6/3 xác định các lĩnh vực Washington có thể sớm hành động nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga và tạo điều kiện để Ba Lan cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Động thái tiếp theo Mỹ có thể thực hiện đối với Nga

Động thái tiếp theo Mỹ có thể thực hiện đối với Nga

VOV.VN - Giới chức Mỹ ngày 6/3 xác định các lĩnh vực Washington có thể sớm hành động nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, trong đó có lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga và tạo điều kiện để Ba Lan cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo các nước châu Âu khẳng định ủng hộ gia tăng trừng phạt Nga
Tổng thống Mỹ và lãnh đạo các nước châu Âu khẳng định ủng hộ gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/3 đã điện đàm với Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Anh. Lãnh đạo các nước đã khẳng định ủng hộ gia tăng trừng phạt Nga.

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo các nước châu Âu khẳng định ủng hộ gia tăng trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ và lãnh đạo các nước châu Âu khẳng định ủng hộ gia tăng trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7/3 đã điện đàm với Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức và Thủ tướng Anh. Lãnh đạo các nước đã khẳng định ủng hộ gia tăng trừng phạt Nga.