Mỹ cân nhắc phát triển vũ khí mới theo công nghệ Nga

VOV.VN - Lầu Năm Góc được cho là đang nghiên cứu thế hệ radar phòng không cơ động mới, với thiết kế có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phòng không S-300 và S-400 của Nga.

Mỹ đang hướng sự chú ý tới công nghệ phòng không của Nga khi phát triển thế hệ radar cơ động mới, sau những tổn thất được cho là đã xảy ra trong cuộc chiến với Iran, theo Military Watch. Theo nguồn tin này, các radar mới của hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD có thể được tích hợp nền tảng cảm biến cơ động, tương tự thiết kế được Nga áp dụng ngay từ đầu trên các hệ thống phòng không S-300 và S-400.

Một báo cáo được công bố đầu tuần cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phá hủy số radar phòng không của Mỹ trị giá hơn 3 tỷ USD chỉ trong tuần đầu tiên của cuộc chiến do Israel và Mỹ phát động nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.

Các radar bị phá hủy được cho là bao gồm những hệ thống có giá trị thấp hơn như AN/TPS-59, trị giá khoảng 70 triệu USD, cùng một radar AN/FPS-132 và hai radar cơ động AN/TPY-2 băng tần X thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo THAAD. Mỗi radar AN/TPY-2 được cho là có giá hơn 1 tỷ USD.

Military Watch nhận định việc các radar này bị phá hủy đã giáng một đòn mạnh vào năng lực nhận thức tình huống của lực lượng Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Theo báo cáo, cách tiếp cận mới có thể đánh dấu sự thay đổi so với quan niệm truyền thống của phương Tây về một khẩu đội phòng không độc lập, trong đó radar, hệ thống chỉ huy và bệ phóng được tổ chức thành một đơn vị tương đối khép kín.

Thay vào đó, các radar sẽ trở thành những nút cảm biến trong một mạng lưới phòng không rộng lớn hơn. Một cảm biến cơ động có thể phát hiện mục tiêu, sau đó truyền dữ liệu tới các bệ phóng ở vị trí khác để thực hiện đánh chặn, trong khi radar và bệ phóng không nhất thiết phải đặt cùng một địa điểm.

Theo Military Watch, ý tưởng này tương đồng với kiến trúc phòng không mạng hóa của Nga, đồng thời phù hợp với Hệ thống Chỉ huy Tác chiến Phòng không và Phòng thủ tên lửa tích hợp (IBCS) của Mỹ. IBCS được thiết kế nhằm kết nối nhiều loại cảm biến và vũ khí khác nhau thành một mạng lưới thống nhất.

Military Watch cho biết việc các radar bị phá hủy đã khiến Mỹ và Israel phải phụ thuộc nhiều hơn vào các cảm biến triển khai trên tàu chiến cũng như một radar AN/TPY-2 đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Theo The Wall Street Journal, các cuộc tấn công của Iran đã gây thiệt hại lên tới 13 tỷ USD đối với cơ sở và khí tài quân sự của Mỹ tại Trung Đông.

Kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel nhằm vào Iran bắt đầu, Tehran được cho là đã tiến hành hơn 2.000 cuộc tấn công bằng máy bay, tên lửa và UAV, gây thiệt hại cho ít nhất 20 địa điểm tại 8 quốc gia được quân đội Mỹ sử dụng. Iran cũng được cho là đã làm hư hại hoặc phá hủy hơn 42 máy bay quân sự Mỹ, trong đó có một số máy bay bị tấn công khi đang đỗ tại các căn cứ không quân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ukraine đổi chiến thuật, xung đột với Nga bước vào giai đoạn mới
Ukraine đổi chiến thuật, xung đột với Nga bước vào giai đoạn mới

VOV.VN - Khi năng lực phòng không phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ các đòn tập kích tên lửa của Nga, Ukraine đang tìm cách mở rộng cuộc đối đầu sang một hướng khác: gây sức ép lên chính năng lực sản xuất vũ khí của Moscow và đánh sâu vào các mục tiêu quân sự ở hậu phương.

Ukraine đổi chiến thuật, xung đột với Nga bước vào giai đoạn mới

Ukraine đổi chiến thuật, xung đột với Nga bước vào giai đoạn mới

VOV.VN - Khi năng lực phòng không phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ các đòn tập kích tên lửa của Nga, Ukraine đang tìm cách mở rộng cuộc đối đầu sang một hướng khác: gây sức ép lên chính năng lực sản xuất vũ khí của Moscow và đánh sâu vào các mục tiêu quân sự ở hậu phương.

Tướng Nga: Su-57 là “chìa khóa” giành ưu thế trên không
Tướng Nga: Su-57 là “chìa khóa” giành ưu thế trên không

VOV.VN - Tư lệnh Không quân Nga Sergey Kobylash đánh giá Su-57 là yếu tố then chốt giúp Nga giành ưu thế trên không và không có đối thủ tương đương.

Tướng Nga: Su-57 là “chìa khóa” giành ưu thế trên không

Tướng Nga: Su-57 là “chìa khóa” giành ưu thế trên không

VOV.VN - Tư lệnh Không quân Nga Sergey Kobylash đánh giá Su-57 là yếu tố then chốt giúp Nga giành ưu thế trên không và không có đối thủ tương đương.

Ukraine tấn công “mắt xích” sản xuất tên lửa Nga, Moscow tiến công ở Zaporizhzhia
Ukraine tấn công “mắt xích” sản xuất tên lửa Nga, Moscow tiến công ở Zaporizhzhia

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 15/8 cho biết lực lượng nước này đã tấn công Trung tâm Tên lửa và Vũ trụ Progress tại vùng Samara của Nga.

Ukraine tấn công “mắt xích” sản xuất tên lửa Nga, Moscow tiến công ở Zaporizhzhia

Ukraine tấn công “mắt xích” sản xuất tên lửa Nga, Moscow tiến công ở Zaporizhzhia

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 15/8 cho biết lực lượng nước này đã tấn công Trung tâm Tên lửa và Vũ trụ Progress tại vùng Samara của Nga.

Nga tuyên bố kiểm soát 19 khu định cư ở Đông Nam Ukraine
Nga tuyên bố kiểm soát 19 khu định cư ở Đông Nam Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 cho biết quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 19 khu định cư ở khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia Đông Nam Ukraine trong chiến dịch mùa hè.

Nga tuyên bố kiểm soát 19 khu định cư ở Đông Nam Ukraine

Nga tuyên bố kiểm soát 19 khu định cư ở Đông Nam Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/8 cho biết quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 19 khu định cư ở khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia Đông Nam Ukraine trong chiến dịch mùa hè.

Nga dùng UAV “mai phục” săn phương tiện Ukraine
Nga dùng UAV “mai phục” săn phương tiện Ukraine

VOV.VN - Nga áp dụng chiến thuật UAV “mai phục”, ẩn ngoài tầm nhìn của lái xe và dùng microphone phát hiện phương tiện Ukraine qua âm thanh.

Nga dùng UAV “mai phục” săn phương tiện Ukraine

Nga dùng UAV “mai phục” săn phương tiện Ukraine

VOV.VN - Nga áp dụng chiến thuật UAV “mai phục”, ẩn ngoài tầm nhìn của lái xe và dùng microphone phát hiện phương tiện Ukraine qua âm thanh.