Mỹ cảnh báo công dân nước này không tới Iraq

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo công dân nước này không đi du lịch tới Iraq vì lo ngại các mối đe dọa khủng bố.

Theo các nguồn tin khu vực, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm nay (2/1) cảnh báo công dân của mình không đi du lịch tới Iraq vì lo ngại các mối đe dọa khủng bố, bắt cóc và xung đột vũ trang.

Phòng tiếp tân, kiểm tra an ninh của Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị thiêu rụi. Ảnh: Getty Images.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng các lực lượng dân quân ở Iraq là mối đe dọa đối với tất cả các lợi ích của phương Tây ở nhiều vùng khác nhau của Iraq. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad đã ngừng các dịch vụ lãnh sự do các cuộc tấn công của các lực lượng dân quân ở Iraq được cho là thân Iran vào khu Đại sứ quán. Ít nhất 62 người biểu tình đã bị thương.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi. Cuộc thảo luận xoay quanh các cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công vào Đại sứ quán nước này ở Baghdad vào ngày 31/12/2019 mà Mỹ cho là Iran đứng đằng sau.

Quân đội Iraq cho biết tất cả những người biểu tình đã rút lui khỏi khu vực Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad. Lực lượng an ninh Iraq đã bảo vệ toàn bộ xung quanh tòa Đại sứ quán. Các cuộc biểu tình bùng phát hôm 31/12 để phản đối các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào các căn cứ thuộc lực lượng dân quân Hezbollah ở Iraq làm chết ít nhất 25 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq lên án vụ không kích của Mỹ là “nguy hiểm và không thể chấp nhận”
Iraq lên án vụ không kích của Mỹ là “nguy hiểm và không thể chấp nhận”

VOV.VN -Động thái được dự báo là có thể đẩy Iraq đến trước nguy cơ một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Mỹ và Iran.

Iraq lên án vụ không kích của Mỹ là “nguy hiểm và không thể chấp nhận”

Iraq lên án vụ không kích của Mỹ là “nguy hiểm và không thể chấp nhận”

VOV.VN -Động thái được dự báo là có thể đẩy Iraq đến trước nguy cơ một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Mỹ và Iran.

Mỹ điều thêm 750 binh sỹ đến Iraq
Mỹ điều thêm 750 binh sỹ đến Iraq

VOV.VN - Mỹ đã triển khai khoảng 750 binh sĩ để củng cố an ninh cho Đại sứ quán nước này ở thủ đô Baghdad, Iraq trước các cuộc biểu tình bạo lực.

Mỹ điều thêm 750 binh sỹ đến Iraq

Mỹ điều thêm 750 binh sỹ đến Iraq

VOV.VN - Mỹ đã triển khai khoảng 750 binh sĩ để củng cố an ninh cho Đại sứ quán nước này ở thủ đô Baghdad, Iraq trước các cuộc biểu tình bạo lực.

Nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh ủy nhiệm tại Iraq
Nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh ủy nhiệm tại Iraq

VOV.VN - Người biểu tình hôm 1/1 đã rút khỏi khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, chấm dứt một giai đoạn căng thẳng đỉnh điểm tại Iraq.

Nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh ủy nhiệm tại Iraq

Nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh ủy nhiệm tại Iraq

VOV.VN - Người biểu tình hôm 1/1 đã rút khỏi khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad, chấm dứt một giai đoạn căng thẳng đỉnh điểm tại Iraq.