Mỹ cảnh báo hậu quả nghiêm trọng nếu Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông

VOV.VN- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 1/3 cảnh báo Trung Quốc về hậu quả nghiêm trọng mà nước này có thể đối mặt nếu quân sự hóa Biển Đông.

Theo Reuters, ông Carter cho rằng, Trung Quốc đã thực hiện nhiều hành động hiếu chiến ở Biển Đông, bao gồm việc điều hệ thống tên lửa HQ-9 lên đảo Phú Lâm [thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép- ND].

Ông Carter nhấn mạnh: “Trung Quốc không được phép theo đuổi hành vi quân sự hóa ở Biển Đông. Những hành động cụ thể [của Trung Quốc] sẽ phải đối mặt với những hậu quả cụ thể”.

Đảo Phú Lâm mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép của Việt Nam và đưa hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 ra. Ảnh AP

Khi được hỏi những hậu quả đó có thể là gì, ông Carter cho biết, quân đội Mỹ đã tăng cường việc điều các trang thiết bị quân sự đến khu vực châu Á- Thái Bình Dương và từ nay đến năm 2020 sẽ chi tiêu khoảng 425 triệu USD vào các cuộc tập trận với các quốc gia trong khu vực chịu ảnh hưởng của các hành động nói trên của Trung Quốc.

Ông Carter khẳng định, hành động của Trung Quốc đã tạo ra những thỏa thuận 3 bên mà chỉ vài năm trước “không ai có thể nghĩ tới”.

Trong vài tháng qua, Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc tuần tra nhằm đảm bảo quyền tự do đi lại ở Biển Đông. Các quan chức Hải quân Mỹ cũng tuyên bố, họ dự định sẽ tiến hành thêm nhiều cuộc tập trận với quy mô ngày càng lớn hơn trong tương lai.

Ngoài ra, ông Carter cho biết, Lầu Năm Góc dự định chi 8 tỷ USD trong năm tài khóa 2017 để sắm thêm các tàu ngầm và các thiết bị lặn không người lái hiện đại.

“Không có gì phải nghi ngờ về những hậu quả dành cho những hành động nói trên [của Trung Quốc], chúng tôi đã có kế hoạch cho từng việc cụ thể và chúng ta sẽ sớm chứng kiến việc này”, ông Carter.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh quyết tâm đảm bảo an ninh hàng hải trên toàn cầu, đặc biệt là tại khu vực Biển Đông, nơi mỗi năm có khoảng 30% số hàng hóa thương mại trên thế giới được vận chuyển qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết vụ kiện Biển Đông
Philippines yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Philippines ngày 29/2 yêu cầu Trung Quốc cần tôn trọng phán quyết mà Tòa Trọng tài Quốc tế sắp công bố liên quan đến vụ kiện Biển Đông.

Philippines yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết vụ kiện Biển Đông

Philippines yêu cầu Trung Quốc tôn trọng phán quyết vụ kiện Biển Đông

VOV.VN - Philippines ngày 29/2 yêu cầu Trung Quốc cần tôn trọng phán quyết mà Tòa Trọng tài Quốc tế sắp công bố liên quan đến vụ kiện Biển Đông.

Tàu đổ bộ USS Ashland của Mỹ hoàn tất tuần tra ở Biển Đông
Tàu đổ bộ USS Ashland của Mỹ hoàn tất tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Tàu đổ bộ USS Ashland vừa hoàn tất một cuộc tuần tra ở Biển Đông sau khi tham gia cuộc tập trận Hổ mang Vàng 16 ở Thái Lan.

Tàu đổ bộ USS Ashland của Mỹ hoàn tất tuần tra ở Biển Đông

Tàu đổ bộ USS Ashland của Mỹ hoàn tất tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN- Tàu đổ bộ USS Ashland vừa hoàn tất một cuộc tuần tra ở Biển Đông sau khi tham gia cuộc tập trận Hổ mang Vàng 16 ở Thái Lan.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc quân sự hóa tại Biển Đông
Mỹ cảnh báo Trung Quốc quân sự hóa tại Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 1/3 tiếp tục cảnh báo về những hành động “gây hấn” của Trung Quốc tại Biển Đông. 

Mỹ cảnh báo Trung Quốc quân sự hóa tại Biển Đông

Mỹ cảnh báo Trung Quốc quân sự hóa tại Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 1/3 tiếp tục cảnh báo về những hành động “gây hấn” của Trung Quốc tại Biển Đông.