Mỹ cảnh báo Trung Quốc nếu ủng hộ Nga về vấn đề Ukraine

VOV.VN - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề Đông Á Daniel Kritenbrink đã cảnh báo, Trung Quốc sẽ “xấu mặt” nếu ủng hộ Nga về vấn đề Ukraine

Giữa bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Nga và phương Tây về vấn đề Ukraine ngày càng sâu sắc, Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một cuộc gặp nhân sự kiện Thế Vận hội mùa đông Bắc Kinh. Ông Daniel Kritenbrink, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ phụ trách khu vực Đông Á cho rằng Moscow và Bắc Kinh ngày càng xích lại gần nhau.

“Nếu Nga quyết định tấn công Ukraine, động thái này sẽ "làm xấu mặt Bắc Kinh" bởi điều đó cho thấy Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận hoặc ủng hộ những nỗ lực của Nga nhằm cưỡng ép Ukraine", nhà ngoại giao này nhận định với báo giới ngày 4/2.

Ukraine không được đề cập trong tài liệu chung mà Nga và Trung Quốc đưa ra nhằm khẳng định những mục tiêu địa chính trị của mình, song đã chỉ trích các mối quan hệ đối tác của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương.

Tuyên bố trên cũng không đề cập đến nhóm Bộ tứ (Quad) gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia nhưng ông Kritenbrink cho biết, các nhà lãnh đạo của 4 nước trên sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine tại một Hội nghị Thượng đỉnh vào cuối mùa xuân về "mức độ nghiêm trọng của vấn đề và mối đe dọa mà cuộc khủng hoảng này tạo ra đối với trật tự toàn cầu dựa trên các quy tắc".

Cuộc khẩu chiến dữ dội giữa phương Tây và Nga đã leo thang vào ngày 4/1 vừa qua. Đầu tuần này, chính quyền Tổng thống Biden cảnh báo Nga đang chuẩn bị dựng video giả để khơi nào chiến tranh với Ukraine. Những cáo buộc này đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Moscow. Ngày 4/1, Đại sứ quán Nga tại Washington công bố cuộc trao đổi giữa Đại sứ Nga Anatoly Antonov và Newsweek, theo đó, cho rằng những cáo buộc của Mỹ có thể được sử dụng như một "bằng chứng ngoại phạm" cho một chiến dịch quân sự do phương Tây hậu thuẫn ở khu vực Donbass.

"Lời nói dối này là một phần trong cuộc chiến thông tin nhằm chống lại Nga. Washington đã kích động cả thế giới trong một vài tháng qua với những tuyên bố rằng Ukraine sẽ trở thành nạn nhân của hành động gây hấn từ Nga", Đại sứ Nga tại Washington bình luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh có kế hoạch triển khai lực lượng ở châu Âu giữa căng thẳng Nga - Ukraine
Anh có kế hoạch triển khai lực lượng ở châu Âu giữa căng thẳng Nga - Ukraine

VOV.VN - Trong khi căng thẳng Nga và Ukraine leo thang, Anh có kế hoạch triển khai binh lực sang châu Âu.

Anh có kế hoạch triển khai lực lượng ở châu Âu giữa căng thẳng Nga - Ukraine

Anh có kế hoạch triển khai lực lượng ở châu Âu giữa căng thẳng Nga - Ukraine

VOV.VN - Trong khi căng thẳng Nga và Ukraine leo thang, Anh có kế hoạch triển khai binh lực sang châu Âu.

Các nước Baltic chuẩn bị cho nguy cơ nguồn cung khí đốt từ Nga bị gián đoạn
Các nước Baltic chuẩn bị cho nguy cơ nguồn cung khí đốt từ Nga bị gián đoạn

VOV.VN - Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu nên các nước phương Tây lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Nga và NATO về vấn đề Ukraine.

Các nước Baltic chuẩn bị cho nguy cơ nguồn cung khí đốt từ Nga bị gián đoạn

Các nước Baltic chuẩn bị cho nguy cơ nguồn cung khí đốt từ Nga bị gián đoạn

VOV.VN - Nga là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn nhất châu Âu nên các nước phương Tây lo ngại nguồn cung có thể bị gián đoạn trong trường hợp xảy ra xung đột giữa Nga và NATO về vấn đề Ukraine.

Ukraine: Lực lượng Nga đang đặt trong mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất
Ukraine: Lực lượng Nga đang đặt trong mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất

VOV.VN - Mặc dù những ý định của điện Kremlin vẫn chưa rõ ràng nhưng các quan chức Ukraine gần đây lo ngại về tình hình Bán đảo Crimea khi trong 2 tuần gần đây, Nga đã triển khai thêm 10.000 binh lính tới khu vực này.

Ukraine: Lực lượng Nga đang đặt trong mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất

Ukraine: Lực lượng Nga đang đặt trong mức độ sẵn sàng chiến đấu cao nhất

VOV.VN - Mặc dù những ý định của điện Kremlin vẫn chưa rõ ràng nhưng các quan chức Ukraine gần đây lo ngại về tình hình Bán đảo Crimea khi trong 2 tuần gần đây, Nga đã triển khai thêm 10.000 binh lính tới khu vực này.