Mỹ chấm dứt các thỏa thuận tị nạn với 3 nước Trung Mỹ

VOV.VN - Mỹ đã đình chỉ và bắt đầu quá trình chấm dứt các thỏa thuận hợp tác về tị nạn với chính phủ 3 nước Trung Mỹ El Salvador, Guatemala, Honduras.

Các thỏa thuận này được ký dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Thông cáo báo chí của bộ Ngoại giao Mỹ cho biết động thái này là những bước cụ thể đầu tiên trong nỗ lực của Mỹ nhằm củng cố mối quan hệ đối tác và phối hợp trong khu vực dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Sắc lệnh ngày 2/2 của Tổng thống Joe Biden nhằm xây dựng một khuôn khổ khu vực toàn diện nhằm xử lý các nguyên nhân của vấn đề di cư và giải quyết vấn đề người tị nạn tại biên giới Mỹ.

Quyết định của Mỹ được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden công bố một loạt các biện pháp vào tuần trước nhằm cải tổ hệ thống nhập cư của Mỹ. Các biện pháp này bao gồm thành lập một nhóm phụ trách việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán tại biên giới Mỹ-Mexico và một nhóm khác phụ trách việc tăng giới hạn hàng năm đối với người tị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hy Lạp báo động tình trạng ô nhiễm chì ở các trại tị nạn
Hy Lạp báo động tình trạng ô nhiễm chì ở các trại tị nạn

VOV.VN - Hy Lạp đã không công bố kết quả xét nghiệm về ô nhiễm chì trong một trại di cư mới có sức chứa hàng nghìn trẻ em và người lớn trên đảo Lesbos.

Hy Lạp báo động tình trạng ô nhiễm chì ở các trại tị nạn

Hy Lạp báo động tình trạng ô nhiễm chì ở các trại tị nạn

VOV.VN - Hy Lạp đã không công bố kết quả xét nghiệm về ô nhiễm chì trong một trại di cư mới có sức chứa hàng nghìn trẻ em và người lớn trên đảo Lesbos.

Bosnia dựng lều tạm cho người di cư sau khi trại tị nạn Lipa bị thiêu rụi
Bosnia dựng lều tạm cho người di cư sau khi trại tị nạn Lipa bị thiêu rụi

VOV.VN - Bosnia đã phải đối mặt với những chỉ trích quốc tế vì đã để khoảng 1.000 người di cư không có nơi trú ẩn sau khi xảy ra vụ họa hoạn tại trại Lipa

Bosnia dựng lều tạm cho người di cư sau khi trại tị nạn Lipa bị thiêu rụi

Bosnia dựng lều tạm cho người di cư sau khi trại tị nạn Lipa bị thiêu rụi

VOV.VN - Bosnia đã phải đối mặt với những chỉ trích quốc tế vì đã để khoảng 1.000 người di cư không có nơi trú ẩn sau khi xảy ra vụ họa hoạn tại trại Lipa

EU chi hàng trăm triệu USD giúp đỡ người tị nạn cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ
EU chi hàng trăm triệu USD giúp đỡ người tị nạn cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Liên minh châu Âu có kế hoạch chi gần 600 triệu USD trong năm tới để giúp đỡ những người tị nạn sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, những người phải chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Syria.

EU chi hàng trăm triệu USD giúp đỡ người tị nạn cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ

EU chi hàng trăm triệu USD giúp đỡ người tị nạn cư trú tại Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Liên minh châu Âu có kế hoạch chi gần 600 triệu USD trong năm tới để giúp đỡ những người tị nạn sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, những người phải chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Syria.