Mỹ chặn quân đội Myanmar rút 1 tỷ USD tại Ngân hàng dự trữ New York

VOV.VN - Theo Reuters, quân đội Myanmar đã tìm cách rút 1 tỷ USD trong tài khoản tại Ngân hàng dự trữ liên bang New York vài ngày sau cuộc đảo chính hôm 1/2.

Reuters dẫn các nguồn tin, trong đó có 1 quan chức chính phủ Mỹ cho biết, giao dịch thực hiện ngày 4/2 với danh nghĩa Ngân hàng trung ương Myanmar ban đầu bị chặn do các biện pháp bảo vệ của Ngân hàng dự trữ liên bang (Fed) New York. Các quan chức chính phủ Mỹ sau đó đã hoãn phê duyệt giao dịch cho đến khi Tổng thống Joe Bide ban hành sắc lệnh cho ngân hàng này có thẩm quyền chặn giao dịch.

Người phát ngôn Ngân hàng dự trữ liên bang New York từ chối bình luận về chủ tài khoản cụ thể. Bộ Tài chính Mỹ cũng không lên tiếng về vấn đề này.

Giao dịch này diễn ra sau khi quân đội Myanmar bổ nhiệm thống đốc ngân hàng trung ương mới và bắt giữ các nhà lãnh đạo dân sự trong cuộc đảo chính hồi đầu tháng 2. Phía Mỹ cũng chưa từng tiết lộ về giao dịch này.

Theo Reuters, việc tìm cách rút tiền khỏi tài khoản ở Fed New York có thể là nỗ lực của quân đội Myanmar nhằm tránh khỏi các lệnh trừng phạt quốc tế.

Người phát ngôn chính quyền quân sự Myanmar không phản hồi đề nghị bình luận về vấn đề trên.

Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu và Anh đã áp các lệnh trừng phạt đối với Myanmar sau cuộc đảo chính.

Khi thông báo về một sắc lệnh hành chính nhằm mở đường cho các lệnh trừng phạt nhằm vào các tướng lĩnh cũng các doanh nhân của Myanmar hôm 10/2, Tổng thống Biden nói rằng Mỹ đang thực hiện các bước đi nhằm ngăn chặn các tướng lĩnh Myanmar “tiếp cận một cách không phù hợp” với nguồn quỹ 1 tỷ USD của chính phủ Myanmar.

Khi đó, giới chức Mỹ không giải thích về tuyên bố này, nhưng sắc lệnh hành chính được ban hành vào ngày hôm sau đã nêu đích đanh Ngân hàng trung ương Mynamar là một bộ phận của chính phủ Myanmar. Sắc lệnh này cho phép tịch thu các tài sản của chính phủ sau đảo chính ở Myanmar.

Hai nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng sắc lệnh hành chính này là nhằm cho Fed New York thẩm quyền pháp lý để đóng băng khoản quỹ 1 tỷ USD của Myanmar.

Nỗ lực rút hết tiền trong tài khoản dự trữ ở New York được thực hiện hôm 4/2 nhưng đã bị chặn tự động bởi các biện pháp tự động mà Fed New York đặt ra ngay sau cuộc đảo chính ở Myanmar. Một nguồn tin cho biết, các giao dịch liên quan đến Myanmar đòi hỏi phải được xem xét kỹ lưỡng vì nước này năm ngoái bị đưa vào “danh sách xám” do lo ngại rửa tiền./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Mỹ đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Myanmar vào danh sách đen thương mại
Mỹ đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Myanmar vào danh sách đen thương mại

VOV.VN - Ngày 4/3 (giờ địa phương), Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới với Myanmar khi đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và các tập đoàn quân sự hàng đầu của nước này vào danh sách đen thương mại.

Mỹ đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Myanmar vào danh sách đen thương mại

Mỹ đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ Myanmar vào danh sách đen thương mại

VOV.VN - Ngày 4/3 (giờ địa phương), Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới với Myanmar khi đưa Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và các tập đoàn quân sự hàng đầu của nước này vào danh sách đen thương mại.

Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar
Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga vừa qua khẳng định sẵn sàng hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để thảo luận về một giải pháp hòa bình đối với tình hình chính trị ở Myanmar.

Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar

Nga sẵn sàng hợp tác với ASEAN tìm giải pháp hòa bình ở Myanmar

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga vừa qua khẳng định sẵn sàng hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để thảo luận về một giải pháp hòa bình đối với tình hình chính trị ở Myanmar.

Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày
Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày

VOV.VN - Hãng tin Reuters sáng 4/3/2021 dẫn nguồn tin là Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, Christine Schraner Burgener, cho hay 38 người đã chết trong các cuộc biểu tình ở quốc gia này vào hôm 3/3.

Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày

Đặc phái viên LHQ: 38 người chết trong các cuộc biểu tình ở Myanmar trong 1 ngày

VOV.VN - Hãng tin Reuters sáng 4/3/2021 dẫn nguồn tin là Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Myanmar, Christine Schraner Burgener, cho hay 38 người đã chết trong các cuộc biểu tình ở quốc gia này vào hôm 3/3.