Mỹ chi 70 triệu USD cho dự án phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của Israel

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã lên tiếng hoan nghênh sự hỗ trợ này của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak  ngày 28/7 cho biết, tuyên bố của Mỹ về gói viện trợ đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt của nước này, là một bằng chứng cho thấy sự hỗ trợ của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đối với Israel.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-2 của quân đội Israel (Ảnh: Internet)

Các phương tiện truyền thống Israel dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Ehud Barak  cho biết, luật mới của Mỹ trong đó chi 70 triệu USD trong năm nay cho dự án phòng thủ tên lửa Vòm Sắt đã cho thấy sự hỗ trợ của Mỹ đối với an ninh của Israel. Israel đánh giá cao sự hỗ trợ này.

Trước đó, ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành luật chi 70 triệu USD trong năm nay cho hệ thống lá chắn tên lửa an ninh tầm thấp mang tên "Vòm Sắt" của Israel nhằm củng cố quan hệ quốc phòng song phương. Luật mới của Mỹ được đưa ra nhằm cung cấp sự hỗ trợ bổ sung đối với hệ thống quốc phòng của Israel và thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa Israelvà NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên