Mỹ chỉ trích Trung Quốc trừng phạt các quan chức thời Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Mỹ cho rằng, việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt và tuyên bố vào ngày nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Biden dường như là âm mưu nhằm gây chia rẽ đảng phái.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Emily Horne ngày 20/1 nhấn mạnh động thái của Trung Quốc nhằm trừng phạt các cựu quan chức dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump là "vô hiệu và mang tính hoài nghi", đồng thời kêu gọi người dân Mỹ lên án hành động này.

Vào rạng sáng 21/1 theo giờ Trung Quốc, thời điểm tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên thệ nhậm chức, Trung Quốc đã công bố các biện pháp trừng phạt 28 quan chức Mỹ trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, do can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Theo đó các cựu quan chức và các thành viên trong gia đình bị cấm nhập cảnh vào Trung Quốc, các công ty liên kết với họ cũng bị hạn chế hoạt động kinh doanh ở Trung Quốc.

Bà Emily Horne cho biết thêm, việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt và tuyên bố vào ngày nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Biden dường như là âm mưu nhằm gây chia rẽ đảng phái. Người dân Mỹ của cả hai đảng cần lên án,  chỉ trích động thái này của Trung Quốc.

Trước đó hôm 19/1, ông Antony Blinken, người được Tổng thống Mỹ Joe Biden lựa chọn cho vị trí Ngoại trưởng cho biết, ông đồng ý với đánh giá của ông Mike Pompeo về Trung Quốc. Ông Blinken sẽ đưa vấn đề này ra điều trần tại Thượng viện Mỹ để có nền tảng chính sách vững chắc, đối phó với thách thức mà Trung Quốc đặt ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc mong muốn hợp tác với chính quyền mới tại Mỹ
Trung Quốc mong muốn hợp tác với chính quyền mới tại Mỹ

VOV.VN - Trong một động thái mới nhất, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đã gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và mong muốn hợp tác với chính quyền mới của Washington. 

Trung Quốc mong muốn hợp tác với chính quyền mới tại Mỹ

Trung Quốc mong muốn hợp tác với chính quyền mới tại Mỹ

VOV.VN - Trong một động thái mới nhất, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải đã gửi lời chúc mừng tới tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và mong muốn hợp tác với chính quyền mới của Washington. 

Trung Quốc hy vọng quan hệ Trung – Mỹ sẽ sớm quay trở lại quỹ đạo phát triển đúng đắn
Trung Quốc hy vọng quan hệ Trung – Mỹ sẽ sớm quay trở lại quỹ đạo phát triển đúng đắn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc hy vọng chính phủ mới của Mỹ sẽ cùng với Trung Quốc nỗ lực đưa quan hệ hai bên sớm trở lại quỹ đạo phát triển đúng đắn.

Trung Quốc hy vọng quan hệ Trung – Mỹ sẽ sớm quay trở lại quỹ đạo phát triển đúng đắn

Trung Quốc hy vọng quan hệ Trung – Mỹ sẽ sớm quay trở lại quỹ đạo phát triển đúng đắn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc hy vọng chính phủ mới của Mỹ sẽ cùng với Trung Quốc nỗ lực đưa quan hệ hai bên sớm trở lại quỹ đạo phát triển đúng đắn.

Tổng thống Mỹ ký lệnh loại bỏ máy bay không người lái của Trung Quốc
Tổng thống Mỹ ký lệnh loại bỏ máy bay không người lái của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump hôm 18/1 đã ký 1 sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan nước này ưu tiên loại bỏ máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất trong các hạm đội của chính phủ.

Tổng thống Mỹ ký lệnh loại bỏ máy bay không người lái của Trung Quốc

Tổng thống Mỹ ký lệnh loại bỏ máy bay không người lái của Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Trump hôm 18/1 đã ký 1 sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan nước này ưu tiên loại bỏ máy bay không người lái do Trung Quốc sản xuất trong các hạm đội của chính phủ.