Mỹ chính thức áp thuế 50% đối với hàng hóa Canada

VOV.VN - Mức thuế 50% do Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với một số hàng hóa Canada đã chính thức có hiệu lực lúc 0 giờ 01 phút sáng thứ Bảy (22/8), theo giờ miền Đông nước Mỹ, sau khi hai quốc gia láng giềng không đạt được thỏa thuận thương mại vào phút chót. 

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump viện dẫn Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930. Điều khoản này cho phép Nhà Trắng áp mức thuế lên tới 50% đối với hàng hóa từ những đối tác nước ngoài bị xác định có hành vi phân biệt đối xử với thương mại Mỹ.

Tuy nhiên, các biện pháp mới gần như chắc chắn sẽ bị thách thức tại tòa án. Trước đó, Canada đã tìm cách thuyết phục Nhà Trắng từ bỏ hoàn toàn thuế quan theo Điều 338, đồng thời đề nghị giảm thuế đối với các sản phẩm công nghiệp như thép và nhôm được áp dụng trên cơ sở Điều 232.

Danh sách chịu thuế gồm hàng chục nhóm sản phẩm, từ gậy khúc côn cầu, rượu vang đến thực phẩm và đồ uống. Do một số mặt hàng quan trọng được miễn trừ, các biện pháp mới chỉ tác động đến một phần hàng nhập khẩu của Mỹ từ Canada.

Hai bên đổ lỗi cho nhau về sự đổ vỡ của cuộc đàm phán thuế quan. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cáo buộc Canada từ chối hoàn tất thỏa thuận theo các điều khoản đã thống nhất trước đó, đưa ra yêu cầu mới và rút lại một số cam kết. Ông Greer cũng chỉ trích Ottawa tiếp tục duy trì các biện pháp trả đũa kéo dài, trong đó có việc cấm một số hàng hóa và dịch vụ của Mỹ.

Ngược lại, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo đình chỉ đàm phán, viện dẫn những thay đổi vào phút chót trong đề xuất của Washington mà ông gọi là “không công bằng” và “không hiệu quả về kinh tế”.

Theo ông Carney, mức thuế 50% sẽ ảnh hưởng đến khoảng 28 tỷ USD hàng hóa Canada. Ottawa sẽ đáp trả tương ứng, áp dụng biện pháp trả đũa theo nguyên tắc “một đổi một” về giá trị.

Các mặt hàng có nguy cơ chịu tác động gồm sản phẩm sữa, mật ong, đạm whey, mật đường cùng một số đồ uống có cồn. Các doanh nghiệp ở hai nước cảnh báo thuế quan có thể đẩy giá bán tăng và làm gián đoạn chuỗi cung ứng vốn liên kết chặt chẽ giữa Mỹ và Canada.

Trước đó, Tổng thống Trump đã gia hạn thời hạn áp thuế 3 ngày để hai bên tiếp tục thương lượng. Ông từng tuyên bố đạt được thỏa thuận sơ bộ với Ottawa sau một cuộc điện đàm “rất tốt” với Thủ tướng Carney.

Theo ông Trump, thỏa thuận dự kiến đưa thuế của Canada đối với nông sản Mỹ về 0%, đồng thời có thể đề cập việc giảm thuế đối với thép và nhôm Canada. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết thỏa thuận cuối cùng còn bao gồm quyền tiếp cận thị trường cho hàng hóa Mỹ, cam kết an ninh kinh tế và phối hợp về thương mại số.

Tuy nhiên, những bất đồng vào phút chót đã khiến nỗ lực đạt thỏa thuận thất bại. Việc thuế quan có hiệu lực đánh dấu bước leo thang mới trong quan hệ thương mại giữa hai quốc gia vốn là những đối tác kinh tế lớn nhất của nhau.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Nhật Bản ban bố cảnh báo nguy hiểm do mưa lớn
Nhật Bản ban bố cảnh báo nguy hiểm do mưa lớn

VOV.VN - Từ khoảng 15h00 chiều 22/8, theo giờ địa phương, thủ đô Tokyo cùng một số vùng phụ cận đã và đang phải hứng chịu những trận mưa lớn chưa từng có, nhiều cảnh báo nguy hiểm đã được ban bố. 

Nhật Bản ban bố cảnh báo nguy hiểm do mưa lớn

Nhật Bản ban bố cảnh báo nguy hiểm do mưa lớn

VOV.VN - Từ khoảng 15h00 chiều 22/8, theo giờ địa phương, thủ đô Tokyo cùng một số vùng phụ cận đã và đang phải hứng chịu những trận mưa lớn chưa từng có, nhiều cảnh báo nguy hiểm đã được ban bố. 

Đức điều tra kho vũ khí phát hiện trong rừng gần thủ đô Berlin
Đức điều tra kho vũ khí phát hiện trong rừng gần thủ đô Berlin

VOV.VN - Ngày 21/8, giới chức an ninh Đức cho biết đang tiến hành điều tra một kho vũ khí được phát hiện trong một khu rừng gần thủ đô Berlin vào năm 2025, với nghi vấn các vũ khí này được chuẩn bị để thực hiện các vụ ám sát hoặc tấn công.

Đức điều tra kho vũ khí phát hiện trong rừng gần thủ đô Berlin

Đức điều tra kho vũ khí phát hiện trong rừng gần thủ đô Berlin

VOV.VN - Ngày 21/8, giới chức an ninh Đức cho biết đang tiến hành điều tra một kho vũ khí được phát hiện trong một khu rừng gần thủ đô Berlin vào năm 2025, với nghi vấn các vũ khí này được chuẩn bị để thực hiện các vụ ám sát hoặc tấn công.

Lãnh đạo Pháp, Anh và Đức đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine
Lãnh đạo Pháp, Anh và Đức đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/8 tới, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức sẽ đồng chủ trì cuộc họp của nhóm “Liên minh tự nguyện”, nhằm thảo luận các biện pháp tiếp tục hỗ trợ và bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Lãnh đạo Pháp, Anh và Đức đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine

Lãnh đạo Pháp, Anh và Đức đồng chủ trì cuộc họp về Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/8 tới, các nhà lãnh đạo Pháp, Anh và Đức sẽ đồng chủ trì cuộc họp của nhóm “Liên minh tự nguyện”, nhằm thảo luận các biện pháp tiếp tục hỗ trợ và bảo đảm an ninh cho Ukraine.