Mỹ chính thức quay lại Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu

VOV.VN - Mỹ ngày 19/2 đã chính thức tái gia nhập Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu sau khi rút khỏi hiệp định này dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu nhân dịp Mỹ chính thức quay lại Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu, Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh, đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu là một trong những ưu tiên cao nhất của ông. Do đó, chỉ vài giờ sau khi nhậm chức hồi cuối tháng 1, Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ sẽ quay trở lại Hiệp định này. Theo ông Biden, biến đổi khí hậu là một cuộc khủng hoảng toàn cầu và mang tính sống còn, do đó Mỹ sẽ không chậm chễ trong việc tham gia giải quyết vấn đề này.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Hiệp định Paris chống biến đổi khí hậu là một khung chưa từng có về hành động toàn cầu vì Mỹ từng giúp thiết kế và thực hiện hiệp định này. Ông Blinken nhấn mạnh, chống biến đổi khí hậu sẽ một lần nữa là trung tâm của các ưu tiên chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch chi 2 nghìn tỷ đô la trong vòng 4 năm nhằm gia tăng sử dụng năng lượng sạch trong các lĩnh vực giao thông vận tải, điện lực và xây dựng trong khi nhanh chóng hạn chế sử dụng than đá và dầu khí. Ông Biden đã đặt ra mục tiêu loại bỏ các khí thải phát sinh từ nhiên liệu hóa thạch trong quá trình sản xuất điện từ năm 2035 và hướng Mỹ trở thành nền kinh tế trung hòa carbon vào giữa Thế kỷ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới hoan nghênh việc Mỹ chính thức trở lại hiệp định khí hậu Paris
Thế giới hoan nghênh việc Mỹ chính thức trở lại hiệp định khí hậu Paris

VOV.VN - Mỹ vừa chính thức trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, hơn 100 ngày sau khi rút khỏi văn kiện. Đây là một bước đi có ý nghĩa biểu tượng cao. Các nhà lãnh đạo thế giới ngay lập tức bày tỏ sự hoan nghênh, và mong đợi Mỹ sẽ chứng tỏ sự nghiêm túc, với những mục tiêu tham vọng về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính tới năm 2030.

Thế giới hoan nghênh việc Mỹ chính thức trở lại hiệp định khí hậu Paris

Thế giới hoan nghênh việc Mỹ chính thức trở lại hiệp định khí hậu Paris

VOV.VN - Mỹ vừa chính thức trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, hơn 100 ngày sau khi rút khỏi văn kiện. Đây là một bước đi có ý nghĩa biểu tượng cao. Các nhà lãnh đạo thế giới ngay lập tức bày tỏ sự hoan nghênh, và mong đợi Mỹ sẽ chứng tỏ sự nghiêm túc, với những mục tiêu tham vọng về cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính tới năm 2030.

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris
Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

VOV.VN - Ngay trong ngày đầu tiên cầm quyền, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris. Động thái này đã được lãnh đạo nhiều nước trên thế giới hoan nghênh.

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

Lãnh đạo thế giới hoan nghênh Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris

VOV.VN - Ngay trong ngày đầu tiên cầm quyền, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký sắc lệnh hành pháp về việc Mỹ tái gia nhập Hiệp định chống biến đổi khí hậu Paris. Động thái này đã được lãnh đạo nhiều nước trên thế giới hoan nghênh.

Trump: Hiệp định khí hậu Paris được thiết kế để giết chết nền kinh tế Mỹ
Trump: Hiệp định khí hậu Paris được thiết kế để giết chết nền kinh tế Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ngày 22/11.

Trump: Hiệp định khí hậu Paris được thiết kế để giết chết nền kinh tế Mỹ

Trump: Hiệp định khí hậu Paris được thiết kế để giết chết nền kinh tế Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ngày 22/11.